TPHCM: Yêu cầu ngưng hoạt động bến xe khách lậu ở trung tâm

VOV.VN - UBND quận 10 đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Giày Sài
Gòn, Công ty Thành Bưởi đề nghị tạm ngưng hoạt động kinh doanh do có một
số vấn đề vi phạm.

Liên quan đến hoạt động của bến xe khách lậu hoạt động tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Quận 10, Ủy ban nhân dân quận này đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Giày Sài Gòn, Công ty Thành Bưởi đề nghị tạm ngưng hoạt động kinh doanh do có một số vấn đề vi phạm.

Theo văn bản của Ủy ban nhân dân Quận 10, khu đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong do Công ty cổ phần Giày Sài Gòn thuê của Nhà nước. Theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 về việc tiếp tục cho Công ty cổ phần Giày Sài Gòn tiếp tục sử dụng đất kinh doanh tại địa chỉ trên. Giá trị quyền sử dụng đất thuộc về Nhà nước và Công ty phải quản lý, sử dụng đất đúng theo qui định không được chuyển nhượng, sửa đổi, cho thuê lại, thế chấp… Vì vậy, việc Công ty cổ phần Giày Sài Gòn cho Công ty Thành Bưởi thuê lại để làm địa điểm kinh doanh là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Bãi xe bên trong khu đất của Công ty Thành Bưởi.

Ngoài ra, trong đồ án Qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 của Ủy ban nhân dân Quận 10, khu đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong được qui hoạch với chức năng sử dụng là “đất công nghiệp sạch”. Vì thế Công ty cổ phần Giày Sài Gòn cho Công ty Thành Bưởi thuê làm địa điểm, kinh doanh, bãi đổ xe, nơi đón trả khách là vi phạm về qui hoạch sử dụng đất. Trong đồ án Điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng Quận 10 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000 thì trên địa bàn quận không qui hoạch chức năng bến bãi giao thông vận tải.

Ngày 2/8/2016, Ủy ban nhân dân Quận 10 cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sửa chữa, cải tạo công trình khi chưa có giấy phép xây dựng. Hiện nay, Công ty cổ phần giày Sài Gòn vẫn chưa đủ điều kiện để cấp phép sữa chửa cải tạo. Tuy nhiên, công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Ủy ban nhân dân Quận 10 cũng cho rằng hoạt động kinh doanh của Công ty Thành Bưởi cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư, gây mất trật tự lòng lề đường, an toàn giao thông trên địa bàn quận. Vì thế, Ủy ban nhân dân Quận 10 đề nghị Công ty cổ phần Giày Sài Gòn ngưng việc cho thuê mặt bằng sai qui định; Công ty Thành Bưởi ngưng việc kinh doanh hoạt động vận tải tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong và chờ ý kiến của các cơ quan chức năng quận, Thành phố về việc xử lí các vi phạm vừa nêu.

Trước đó, 12 doanh nghiệp vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn kiến nghị đến Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố phản ánh về tình hình nở rộ “bến xe khách lậu” hoạt động ở nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm, trong đó có “bến xe khách lậu” tại số 419 Lê Hồng Phong, Quận 10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ đưa vào hoạt động Bến xe khách trung tâm
Cần Thơ đưa vào hoạt động Bến xe khách trung tâm

VOV.VN - Hôm  nay (4/1), Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ chính thức đưa  Bến xe khách trung tâm thành phố vào khai thác.

Cần Thơ đưa vào hoạt động Bến xe khách trung tâm

Cần Thơ đưa vào hoạt động Bến xe khách trung tâm

VOV.VN - Hôm  nay (4/1), Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ chính thức đưa  Bến xe khách trung tâm thành phố vào khai thác.

Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La
Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày tết, có hơn 300 lượt xe xuất, rời bến, với hơn 4.500 lượt hành khách, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La

Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày tết, có hơn 300 lượt xe xuất, rời bến, với hơn 4.500 lượt hành khách, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Nhóm côn đồ chém gục người đàn ông trong bến xe khách
Nhóm côn đồ chém gục người đàn ông trong bến xe khách

Ba thanh niên cầm gậy và dao liên tục đánh, chém khiến người đàn ông ngã xuống. Nạn nhân liên tục kêu la nhưng đám côn đồ vẫn không chịu dừng.

Nhóm côn đồ chém gục người đàn ông trong bến xe khách

Nhóm côn đồ chém gục người đàn ông trong bến xe khách

Ba thanh niên cầm gậy và dao liên tục đánh, chém khiến người đàn ông ngã xuống. Nạn nhân liên tục kêu la nhưng đám côn đồ vẫn không chịu dừng.