Trải nghiệm mới lạ trong đêm nhạc hội Earth Song 2014

VOV.VN -Trong “Earth Song 2014 - Skyline”, khán giả sẽ đóng vai những hành khách trên một chuyến bay kỳ lạ.

Tối 23/3, tại Rạp Công nhân, Hà Nội, sự kiện âm nhạc thường niên hưởng ứng Giờ Trái Đất mang tên Earth Song đã diễn ra. “Earth Hour 2014 – Skyline” được thực hiện bởi nhóm Action4Future, dưới sự bảo trợ của trung tâm iSEE và sự đồng hành của mạng lưới Thế Hệ Xanh.

Lần thứ 4 tổ chức, Earth Song 2014 đem lại cho khán giả những trải nghiệm mới lạ, thú vị và đầy ý nghĩa với sự tham dự của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, nghệ sĩ piano Trang Trịnh, nhóm rap DaLAB, nhóm nhảy BigToe, cùng dàn hợp xướng của các em nhỏ khó khăn Miracle Choir.

Với ý tưởng kể chuyện bằng âm nhạc, khán giả của Earth Song 2014 được đóng vai những hành khách trên một bay kỳ lạ. Những hình ảnh và âm thanh mà họ chứng kiến qua ô cửa sổ máy bay là những câu chuyện về hành tinh đang biến đổi dưới tác động của con người.

Tại Earth Song 2014, những hình ảnh kết hợp âm thanh vẽ nên những câu chuyện về hành tinh đang biến đổi dưới tác động của con người.

Phần khởi đầu chương trình mang tên “The Darkness – Bóng đêm” sẽ mang đến cho người xem hình ảnh số phận đau khổ của xã hội, những người thiếu vắng đi niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống của mình. Đó là những đứa trẻ không đủ miếng cơm manh áo qua ngày cho đến những người có đầy đủ vật chất nhưng phải sống trong sự dằn vặt về thế xác như những bệnh nhân ung thư, hay sự tổn thương tinh thần như những người phụ nữ chịu bạo hành.

Phần hai với tên gọi “Phía tối của mặt trăng” lại khiến người xem phải tự ngẫm lại bản thân khi nhận ra rằng chính họ có thể là một phần nguyên nhân của những nỗi bất hạnh ấy bởi sự tham lam, ích kỷ thể hiện trong những hành động vốn tưởng bình thường. Hình ảnh những cánh rừng bị tàn phá, những con tê giác, gấu bị giết hại, rác thải, bầu không khí ô nhiễm … khiến người xem không khỏi day dứt.

“Ngân Hà” là tên gọi của phần cuối, nơi khán giả sẽ được chứng kiến hình ảnh của những con người đã và đang hành động, của những thay đổi tích cực vẫn luôn diễn ra trong cuộc sống, để chúng ta hiểu rằng điều tốt vẫn nhiều như những vì sao trên bầu trời. Một triển lãm nhỏ của các dự án xã hội cũng sẽ được tổ chức phía bên ngoài sảnh.

Những câu chuyện về hành tinh được kể bằng sự đan xen của âm nhạc cổ điển cùng rap, hiphop cùng những hình ảnh, thước phim tư liệu sống động là điều mà đêm nhạc Earth Song 2014 - Skyline hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014 mang đến cho khán giả.

Anh Hoàng Đức Minh, đại diện BTC chương trình cho biết: “Giờ Trái Đất không chỉ là một giờ để tắt đèn, đó còn là một giờ để chúng ta nghĩ về hành tinh của chúng ta. Chương trình mong mỏi mỗi cá nhân hãy dành thời gian để nghĩ về những điều tốt đẹp hơn cho hành tinh, làm những điều tử tế, không thờ ơ và đầu hàng trước cái xấu. Mặc dù xã hội còn rất nhiều mảng tối, rất nhiều cái xấu đang tồn tại nhưng câu khẩu hiệu “Chúng ta có những chân trời” của chương trình thể hiện niềm tin về những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trong xã hội, về những con người, những tổ chức vẫn luôn làm việc không mệt mỏi vì một thế giới tốt đẹp hơn”.

Hòa cùng tinh thần chung tay góp sức vì hành tinh của Earth Hour toàn cầu, năm nay Earth Song - Skyline không phát vé miễn phí như Earth Song các năm trước mà tổ chức đấu giá tự do trên Facebook. Số tiền thu được sẽ được ủng hộ cho những dự án xã hội tham gia triển lãm như dự án “Sách hóa nông thôn”, dàn hợp xướng của các em nhỏ khó khăn “Kỳ Diệu - Miracle Choir”, “Mạng lưới bệnh nhân ung thư vú”…

Một số hình ảnh tại đêm nhạc Earth Song 2014:

Âm nhạc đi cùng những thông điệp về bảo vệ hành tinh


Khu vực ngoài sảnh trưng bày ảnh của các dự án xã hội


Dàn hợp xướng của các em nhỏ khó khăn


Ca sĩ Tạ Quang Thắng mang đến những ca khúc trữ tình, sâu lắng


Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đã đồng hành cùng Earth Song nhiều năm

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả


Earth Song là chương trình ca nhạc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất của giới trẻ Hà Nội. Khởi xướng bởi một nhóm các câu lạc bộ Môi trường tại Hà Nội năm 2010. Earth Song 2010 là một nhạc hội ngoài trời với sự tham gia của hơn 5000 bạn trẻ tại Gò Đống Đa.

Earth Song 2010 – Earth Melody được thực hiện theo phong cách “Kể chuyện bằng nhạc” trong sân khấu của Trung tâm văn hóa Pháp trong khi “Earth Song 2013 – Trà đá vì trái đất” lại được tổ chức theo phong cách trà đá vỉa hè tại sảnh trung tâm thương mại Indochina Plaza.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất trên cả nước
Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất trên cả nước

(VOV) -Chương trình Giờ Trái đất đuợc phổ biến rộng rãi đến từng xã, phường, hộ gia đình ở Hà Nội.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất trên cả nước

Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất trên cả nước

(VOV) -Chương trình Giờ Trái đất đuợc phổ biến rộng rãi đến từng xã, phường, hộ gia đình ở Hà Nội.

Các nước tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất 2013
Các nước tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất 2013

(VOV) -Giờ Trái đất có quy mô toàn cầu với hơn 150 nước cùng tham gia vào chiến dịch.

Các nước tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất 2013

Các nước tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất 2013

(VOV) -Giờ Trái đất có quy mô toàn cầu với hơn 150 nước cùng tham gia vào chiến dịch.

Giới trẻ Hà Nội háo hức với Giờ Trái Đất
Giới trẻ Hà Nội háo hức với Giờ Trái Đất

(VOV) - Các bạn trẻ tập trung vào ca hát, đi tuyên truyền, hô các khẩu hiệu về tiết kiệm điện năng.

Giới trẻ Hà Nội háo hức với Giờ Trái Đất

Giới trẻ Hà Nội háo hức với Giờ Trái Đất

(VOV) - Các bạn trẻ tập trung vào ca hát, đi tuyên truyền, hô các khẩu hiệu về tiết kiệm điện năng.

TP Hồ Chí Minh phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014
TP Hồ Chí Minh phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014

VOV.VN - Chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra từ nay đến 29/3

TP Hồ Chí Minh phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014

TP Hồ Chí Minh phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014

VOV.VN - Chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra từ nay đến 29/3

Ba phim ngắn được trao giải tại chiến dịch Giờ Trái Đất
Ba phim ngắn được trao giải tại chiến dịch Giờ Trái Đất

(VOV) - Chiến dịch Giờ Trái Đất 2013 thu hút 41 phim ngắn dự thi và Giải Đặc biệt thuộc về phim hoạt hình Khởi Động Lại.

Ba phim ngắn được trao giải tại chiến dịch Giờ Trái Đất

Ba phim ngắn được trao giải tại chiến dịch Giờ Trái Đất

(VOV) - Chiến dịch Giờ Trái Đất 2013 thu hút 41 phim ngắn dự thi và Giải Đặc biệt thuộc về phim hoạt hình Khởi Động Lại.

Phiên bản Earth Song 2013 trước Giờ Trái đất
Phiên bản Earth Song 2013 trước Giờ Trái đất

(VOV) - Một góc vỉa hè  là cách các bạn trẻ thể hiện thông điệp: “bảo vệ môi trường không cần đến những điều to tát”.

Phiên bản Earth Song 2013 trước Giờ Trái đất

Phiên bản Earth Song 2013 trước Giờ Trái đất

(VOV) - Một góc vỉa hè  là cách các bạn trẻ thể hiện thông điệp: “bảo vệ môi trường không cần đến những điều to tát”.

Việt Nam hưởng ứng“Giờ Trái đất 2013”
Việt Nam hưởng ứng“Giờ Trái đất 2013”

(VOV) - Tối 23/3, nhiều địa phương trên cả nước đã được tắt điện, thể hiện nỗ lực chung ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam hưởng ứng“Giờ Trái đất 2013”

Việt Nam hưởng ứng“Giờ Trái đất 2013”

(VOV) - Tối 23/3, nhiều địa phương trên cả nước đã được tắt điện, thể hiện nỗ lực chung ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam tiết kiệm 401 MW trong Giờ Trái đất 2013
Việt Nam tiết kiệm 401 MW trong Giờ Trái đất 2013

Lượng điện tiết kiệm tương đương lượng điện sản xuất của 1 tổ máy của Thủy điện Sơn La.

Việt Nam tiết kiệm 401 MW trong Giờ Trái đất 2013

Việt Nam tiết kiệm 401 MW trong Giờ Trái đất 2013

Lượng điện tiết kiệm tương đương lượng điện sản xuất của 1 tổ máy của Thủy điện Sơn La.

Thế giới hưởng ứng "Giờ Trái đất 2013"
Thế giới hưởng ứng "Giờ Trái đất 2013"

(VOV) - Australia là quốc gia đầu tiên trong 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hưởng ứng "Giờ Trái Đất" 2013.

Thế giới hưởng ứng "Giờ Trái đất 2013"

Thế giới hưởng ứng "Giờ Trái đất 2013"

(VOV) - Australia là quốc gia đầu tiên trong 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hưởng ứng "Giờ Trái Đất" 2013.

Nga hưởng ứng “Giờ trái đất”
Nga hưởng ứng “Giờ trái đất”

(VOV) -Lúc 20h30’ tối 23/3, cả thủ đô Moscow tắt đèn, thậm chí cả những ngọn đèn chiếu sáng tại Quảng trường Đỏ.

Nga hưởng ứng “Giờ trái đất”

Nga hưởng ứng “Giờ trái đất”

(VOV) -Lúc 20h30’ tối 23/3, cả thủ đô Moscow tắt đèn, thậm chí cả những ngọn đèn chiếu sáng tại Quảng trường Đỏ.