Trạm cân 6 tỷ đồng vẫn không ngăn được xe quá tải

Kể từ lúc đi vào hoạt động ngày 1/3/2009, trạm cân Dầu Giây với số vốn đầu tư hơn 6 tỷ đồng vẫn chưa phát huy tác dụng như mong muốn trong việc giảm tải để bảo vệ cầu, đường.

Thống kê của Khu quản lý đường bộ - đường thủy tỉnh Đồng Nai, từ khi trạm đi vào hoạt động đến nay, các xe quá tải né trạm đã làm hư hại hơn 46km đường giao thông, thiệt hại nặng nhất là đường ở các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và Long Thành, ước tính giá trị thiệt hại lên đến khoảng 70 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các xe quá tải né trạm cân thường qua 16 đường trên địa bàn tỉnh. Phần lớn các xe quá tải né trạm cân qua các tuyến đường trên địa bàn đều đi ra quốc lộ 51 nên càng làm tăng lưu lượng xe quá tải trên quốc lộ này.

Do trạm cân Dầu Giây đặt ở vị trí có rất nhiều đường giao thông lớn, nhỏ đấu nối với quốc lộ 1A nên từ khi trạm hoạt động, các loại xe tải chở hàng quá tải né trạm không chỉ làm hư hỏng đường sá mà còn gây khó khăn cho việc bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Mặt khác, khi xe tải chở hàng nông sản vi phạm quá tải bị phát hiện tại các đoạn đường né trạm cân (thường là đường nhỏ, ít phương tiện đi lại) thì buộc hạ tải càng khó khăn hơn. Ngay tại trạm cân, chỗ cho người chở hàng vi phạm hạ tải vẫn chưa có. Chính vì những khó khăn trên nên với các xe vi phạm, Cảnh sát giao thông ghi biên bản là buộc hạ tải nhưng vẫn phải giải quyết cho xe đi.

Gần đây, số lượng xe tải né trạm cân giảm khá nhiều do các chốt kiểm soát được lập ra song xuất hiện tình trạng xe chở quá tải nằm trên quốc lộ, trong các đường hẻm rồi sang tải qua xe nhỏ để "tăng bo" qua trạm cân, sau đó lại chất hàng lên xe tải chạy tuyến Bắc - Nam để lưu thông tiếp. Tuy nhiên do lực lượng Cảnh sát giao thông quá mỏng nên chỉ xử lý những trường hợp nào phát hiện được.

Về vấn đề này, ông Dương Danh Quý, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho rằng: "Thực tế xe quá tải qua địa bàn tỉnh Đồng Nai không giảm mà chỉ giảm khi qua trạm cân Dầu Giây, vì dù xe quá tải có né trạm cân rồi cũng phải chạy ra các tuyến quốc lộ. Do vậy, các lực lượng kiểm soát giao thông làm tốt nhiệm vụ tuần tra và xử lý nghiêm minh trên các quốc lộ và đường 'né' thì khó có xe nào chở quá tải, vượt tải lưu thông được".

Trạm cân Dầu Giây do Khu quản lý đường bộ 7 thuộc Cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đặt trên Quốc lộ 1A tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Đây là trạm kiểm tra tải trọng xe đầu tiên trong cả nước đi vào hoạt động để kiểm tra, xử lý các xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1, từ các tỉnh miền Trung và phía Bắc vào các tỉnh, thành phía Nam và ngược lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên