Trao giải Robotics quốc tế cho trẻ em

(VOV) - Ngày 27/10, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ Trao giải cuộc thi Robotics quốc tế dành cho trẻ em (DYA 2012). 

Tham dự giải năm nay có gần 50 đội tuyển Robotics thuộc 5 nước: Việt Nam, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia. Trong đó chủ nhà Việt Nam có 14 đội tham dự.

Kết thúc, đoàn Việt Nam giành được một số phần thưởng phụ như phần thi dành cho lứa tuổi nhỏ (7-9 tuổi) đội của Trường tiểu học Vietkid đã giành giải "tinh thần đồng đội tốt nhất", đội của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã giành giải cho đội tiềm năng nhất.

Ở phần thi của lứa tuổi 9-13 tuổi, đội E6 của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm giành giải cho đội nỗ lực nhất, đội C1 của Trường Đoàn Thị Điểm xuất sắc giành giải cho đội sáng tạo nhất. Trong tất cả các đội của 5 nước tham gia thi đấu giải Robotics quốc tế lần thứ 3 năm nay, Malaysia đã chiếm rất nhiều giải thưởng, đặc biệt ở các giải nhất, nhì, ba đều có tên của các đội Malaysia. Nước lần đầu tiên tham dự giải là Philippines cũng đã giành giải nỗ lực nhất./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 18
Trao giải thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 18

Cuộc thi năm nay có 3 giải thủ khoa, 24 giải nhất, 40 giải nhì và 80 giải ba ở hai môn thi toán đại số và toán giải tích.  

Trao giải thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 18

Trao giải thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 18

Cuộc thi năm nay có 3 giải thủ khoa, 24 giải nhất, 40 giải nhì và 80 giải ba ở hai môn thi toán đại số và toán giải tích.  

Trao giải thiết kế thời trang VietNam Colection Grandprix
Trao giải thiết kế thời trang VietNam Colection Grandprix

6 giải thưởng đã thuộc về Võ Thị Quỳnh Như với giải chất liệu và tương lai; Nguyễn Mạnh Hà giải ấn tượng và nhà thiết kế trong năm; Huỳnh Hải Long đạt giải VietNam Colection Granprix và màu sắc

Trao giải thiết kế thời trang VietNam Colection Grandprix

Trao giải thiết kế thời trang VietNam Colection Grandprix

6 giải thưởng đã thuộc về Võ Thị Quỳnh Như với giải chất liệu và tương lai; Nguyễn Mạnh Hà giải ấn tượng và nhà thiết kế trong năm; Huỳnh Hải Long đạt giải VietNam Colection Granprix và màu sắc

Trao giải thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Trao giải thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Giải nhất phần thi tập thể thuộc về Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM. Ở phần thi cá nhân trực tuyến, giải nhất đã thuộc về thí sinh Lê Hữu Trang, Đại học An ninh Nhân dân

Trao giải thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Trao giải thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Giải nhất phần thi tập thể thuộc về Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM. Ở phần thi cá nhân trực tuyến, giải nhất đã thuộc về thí sinh Lê Hữu Trang, Đại học An ninh Nhân dân