Trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cựu chức VOV

VOV.VN -Trao tặng Kỷ niệm niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho bà Lê Thu, cán bộ hưu trí VOV

Sáng nay (22/8), tại Bộ Công an, nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Công an (19/8/1945-19/8/2013), trong không khí mùa Thu Cách mạng tháng 8 lịch sử, Ban liên lạc Nha Công an Trung ương- Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho bà Lê Thu, điệp báo viên Nha Công an Trung ương, sau đó bà Lê Thu được biệt phái sang làm việc tại VOV.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho bà Lê Thu

Tại buổi gặp mặt Thiếu tướng Quang Phòng, Trưởng ban liên lạc Nha Công an Trung ương cho biết, qua 4 năm hoạt động, Ban liên lạc hàng năm đã có những hoạt động tình nghĩa thiết thực, thăm hỏi động viên kịp thời và tặng quà cho các hội viên vào dịp lễ tết; Đồng thời tham gia công tác từ thiện xã hội tặng quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, thương bệnh binh. Ngoài ra, Ban liên lạc còn tổ chức cho hội viên đi thăm quan Côn Đảo gặp mặt giao lưu với Công an hưu trí Bộ Công an và Công an TP HCM…

Cũng tại buổi gặp mặt này, lãnh đạo Tổng cục III, thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho bà Lê Thu – Phó Ban liên lạc cán bộ Nha Công an Trung ương, Phó Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VOV.

Nữ điệp báo viên Nha Công an Trung ương  năm xưa bà Lê Thu, tên thật là Đào Thị Doan, người dân tộc Tày. Cả cuộc đời sự nghiệp của bà Lê Thu gắn bó với Đảng, ngành Công an và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người lính điệp báo, ngay từ khi bước vào đội trinh sát, bà Lê Thu đã say mê học tiếng Pháp, tìm hiểu nghiệp vụ trinh sát thông tin liên lạc, lưu trữ hồ sơ, lập danh sách việt gian…

Sau giải phóng Thủ đô, tháng 11 năm 1954, bà Lê Thu được cấp trên biệt phái sang VOV làm việc cho đến khi nghỉ hưu.

Với những cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của bà Lê Thu cho thấy phẩm chất của một người chiến sĩ công an nhân dân, người nghệ sĩ trong ngành phát thanh Việt Nam luôn làm việc trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết, hết mình với đồng đội, đồng nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Chữ thập đỏ trao kỷ niệm chương cho Lãnh đạo VOV
Hội Chữ thập đỏ trao kỷ niệm chương cho Lãnh đạo VOV

(VOV) -Đài TNVN đã góp phần tạo sự chuyển biến về quan điểm trách nhiệm của xã hội với hoạt động nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ trao kỷ niệm chương cho Lãnh đạo VOV

Hội Chữ thập đỏ trao kỷ niệm chương cho Lãnh đạo VOV

(VOV) -Đài TNVN đã góp phần tạo sự chuyển biến về quan điểm trách nhiệm của xã hội với hoạt động nhân đạo.