Trao tặng 30 tấn sữa cho học sinh vùng lũ​

VOV.VN - Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ Giáo dục & Đào tạo) trao tặng 30 tấn sữa cho học sinh vùng lũ.

Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ Giáo dục & Đào tạo) trao tặng 30 tấn sữa đến các trường học bị ảnh hưởng nặng nề trong trận mưa lũ vừa qua. Cụ thể, đoàn công tác đã trao tặng 10 tấn sữa cho các trường học thuộc huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), 15 tấn sữa cho các trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ của huyện Mường La, Phù Yên (Sơn La) và 5 tấn sữa cho các trường thuộc huyện Tân Sơn (Phú Thọ).

FrieslandCampina Việt Nam trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ

Tại buổi trao tặng sữa, Đại tá Hoàng Văn Tòng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng đã chia sẻ những khó khăn với ngành Giáo dục huyện Mù Cang Chải, cùng các nhà trường, thầy cô giáo và các em học sinh, đồng thời cũng mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên của huyện Mù Cang Chải tiếp tục cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người trên vùng đất khó, tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp, chuẩn bị trang thiết bị dạy học trước khi vào năm học mới 2017 – 2018.

Trong những năm qua FrieslandCampina Việt Nam đã liên tục đồng hành cùng Vụ Giáo dục Quốc phòng và có những đóng góp thiết thực trong công tác hỗ trợ các em học sinh cũng như giáo viên ở các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa nhằm động viên tinh thần cho các em học sinh và các giáo viên cố gắng làm tốt hơn nữa công tác dạy và học trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập.

Công ty phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng cùng với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Sở Giáo dục & Đào tạo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuôc các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Hà Giang đã trao tặng gần 12 tấn sữa cho các em học sinh các trường mầm non và tiểu học của các tỉnh này. Đây là các điểm trường nằm trên các xã thuộc vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế chủ yếu phát triển Nông - Lâm nghiêp, vì vậy nhiều điểm trường đời sống nhân dân và trình độ nhận thức còn hạn chế. Do đó, giáo viên và học sinh nơi đây vẫn đang phải dạy và học trong điều kiện rất nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn.

Để ghi nhận những nỗ lực của FrieslandCampina Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng bằng khen cho công ty có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc mang đến nguồn dinh dưỡng cho trẻ em, khơi gợi tinh thần hiếu học truyền thống và nâng cao điều kiện giảng dạy của giáo viên ở các tỉnh xa còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các tỉnh vùng biên giới nơi địa đầu tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội trao sữa cho trẻ em nghèo
Chủ tịch Quốc hội trao sữa cho trẻ em nghèo

VOV.VN -Sáng 16/10, tại Trường tiểu học Giai Xuân 1, huyện Phong Điền, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng sữa cho trẻ em tại TP.Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội trao sữa cho trẻ em nghèo

Chủ tịch Quốc hội trao sữa cho trẻ em nghèo

VOV.VN -Sáng 16/10, tại Trường tiểu học Giai Xuân 1, huyện Phong Điền, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng sữa cho trẻ em tại TP.Cần Thơ.

Thôi bình ổn giá sữa cho trẻ em, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
Thôi bình ổn giá sữa cho trẻ em, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Chính phủ vừa quyết định kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ ngày 1/4/2017.

Thôi bình ổn giá sữa cho trẻ em, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thôi bình ổn giá sữa cho trẻ em, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Chính phủ vừa quyết định kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ ngày 1/4/2017.

Hai tháng nữa sẽ “dỡ trần” giá sữa cho trẻ em?
Hai tháng nữa sẽ “dỡ trần” giá sữa cho trẻ em?

VOV.VN -Theo quy định hiện hành, việc áp trần giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2016.

Hai tháng nữa sẽ “dỡ trần” giá sữa cho trẻ em?

Hai tháng nữa sẽ “dỡ trần” giá sữa cho trẻ em?

VOV.VN -Theo quy định hiện hành, việc áp trần giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2016.

Tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi
Tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi

VOV.VN -Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được áp dụng đến hết tháng 3 năm 2017.

Tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi

VOV.VN -Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được áp dụng đến hết tháng 3 năm 2017.