Trẻ em suy dinh dưỡng đang gia tăng tại Đông Á

Tại các nước Đông Á, tỷ lệ trẻ em thể nhẹ cân – một chỉ số về suy dinh dưỡng cấp – tăng xấp xỉ 17%.

Tổ chức Save the Children (Cứu trợ Trẻ em) vừa đưa ra cảnh báo: Số trẻ em duy dinh dưỡng cấp trên toàn cầu đang gia tăng lần đầu tiên trong vòng một thập kỉ qua, phần lớn tập trung ở khu vực Đông Á.

Cứ 4 năm một lần, tổ chức này đưa ra chỉ số phát triển của trẻ, dựa trên 3 tiêu chí: Số trẻ em đến trường, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi và số trẻ em nhẹ cân.

Bên cạnh những tiến bộ đáng ghi nhận trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và khuyến khích trẻ em đến trường, thì vấn đề suy dinh dưỡng cấp lại đang ngày một gia tăng.

Tại các nước Đông Á, tỷ lệ trẻ em thể nhẹ cân – một chỉ số về suy dinh dưỡng cấp – tăng xấp xỉ 17%.

Phát hiện này được công bố trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng, trong đó có thực phẩm, tăng một cách bất ổn, khiến cho các gia đình càng gặp khó khăn hơn trong việc nuôi dưỡng con cái một cách hợp lý.

Giám đốc điều hành của Save the Children Jasmine Whitbread cho biết: “Khi giá thực phẩm và xăng dầu tăng, trẻ em là những đối tượng bị cắt giảm đầu tiên. Chỉ số phát triển ở trẻ chứng minh rất rõ điều này. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cải thiện về mặt sức khỏe và giáo dục mà quên sự cần thiết,  cơ bản nhất là thực phẩm”.

Tuy nhiên, thực trạng này ở châu Á có nhiều điểm khác nhau. Trung Quốc, quốc gia có số dân đông nhất thế giới, ở vị trí cao nhất trong khu vực, đứng thứ 29 trong chỉ số. Trong khi Nhât Bản là quốc có 0% số trẻ nhẹ cân và tỷ lệ đến trường là 100%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên