Triều cường tiếp tục gây ngập nặng tại TP HCM

Mực nước dâng cao đạt mức 1,57m, cao nhất trong vòng 10 năm qua

Ngày 30/10, tại TP HCM, đợt triều cường cuối tháng 10 tiếp tục gây ngập nặng tại nhiều quận huyện, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân thành phố.

Đợt triều cường lớn này đã làm nhiều tuyến đường lớn bị ngập nặng. Mực nước dâng cao đạt mức 1,57m, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Nhiều nơi bị vỡ, tràn bờ bao gây ngập úng từ tối 29 đến trưa 30/10. Theo thống kê sơ bộ, đợt triều cường đã làm hàng trăm hộ gia đình trực tiếp bị ảnh hưởng, nhiều đồ đạc bị hư hỏng, việc kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng, việc đi lại gặp khó khăn, ùn tắc giao thông…

Triều cường gây đảo lộn cuộc sống người dân TP HCM (Ảnh: TTO)

Theo khuyến cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM, các cơ quan chức năng có liên quan rà soát tại các vị trí xung yếu, chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường. Đặc biệt, đỉnh triều sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư ở các quận, huyện: Thủ Đức, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn.

Người dân trong khu vực có thể ngập cần lưu ý: Kê cao đồ đạc, đặc biệt là các vật dụng dễ bị hư hỏng khi bị ngập nước; cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực quen thuộc; tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm; không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, kênh, rạch; ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang đứng dưới nước…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên