Trợ cấp người sinh con một bề là gái: Nhiều ý kiến phản đối

VOV.VN -Nhiều gia đình có con một bề là con gái không đồng tình với việc hỗ trợ, bởi điều này vô hình chung coi gia đình có con gái là yếu thế.

Mới đây, Dự thảo Luật Dân số sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng đã đưa ra một trong những giải pháp nhằm bảo đảm về cân bằng giới tính khi sinh, đó là hỗ trợ tiền cho những gia đình sinh toàn con gái, hỗ trợ chi phí phụng dưỡng cho cặp vợ chồng người cao tuổi chỉ có con gái mà không có chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều bộ phận người dân đã phản đối chính sách này. 

Nhiều gia đình có con một bề là con gái cũng không đồng tình với việc nhà nước hỗ trợ tiền cho chính gia đình mình. Bởi vì, điều này vô hình chung coi gia đình có con gái là yếu thế hơn nhà có nam giới, và việc phụng dưỡng cha mẹ thuộc chỉ về nam giới. 

Con gái không phụng dưỡng cha mẹ, mà chỉ chăm lo cho gia đình nhà chồng thì con rể cũng sẽ quên đi trách nhiệm này. Như vậy là không bình đẳng, không đúng với Luật Bình đẳng giới. 

Nhiều người cho rằng, các nhà làm luật cần hiểu rằng, đối với những gia đình nhất quyết phải sinh được con trai thì hỗ trợ bao nhiêu cũng là không đủ. Đây là đối tượng chính gây ra sự mất cân bằng giới tính khi sinh… 

Trước những ý kiến phản đối của dư luận về chính sách hỗ trợ này, Bộ Y tế cần xem xét lại để đưa ra những chính sách hợp lý hơn, nhằm hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính, đồng thời không làm lệch lạc nhận thức về bình đẳng giới mà chúng ta đang hướng tới. 

XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY:


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo Luật Dân số: Khó kiểm soát việc phá thai 'chui'
Dự thảo Luật Dân số: Khó kiểm soát việc phá thai 'chui'

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, con số 300.000 ca phá thai/năm là không chính xác vì có ai kiểm tra được việc phá thai “chui” mà hiện nay phá thai “chui” là phổ biến

Dự thảo Luật Dân số: Khó kiểm soát việc phá thai 'chui'

Dự thảo Luật Dân số: Khó kiểm soát việc phá thai 'chui'

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, con số 300.000 ca phá thai/năm là không chính xác vì có ai kiểm tra được việc phá thai “chui” mà hiện nay phá thai “chui” là phổ biến

Làm sao để giảm dần số người không có lương hưu?
Làm sao để giảm dần số người không có lương hưu?

VOV.VN -Các đại biểu Quốc hội tranh luận nhiều về điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Làm sao để giảm dần số người không có lương hưu?

Làm sao để giảm dần số người không có lương hưu?

VOV.VN -Các đại biểu Quốc hội tranh luận nhiều về điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Trợ cấp cho nhà một bề con gái: Nhà có toàn con gái nói gì?
Trợ cấp cho nhà một bề con gái: Nhà có toàn con gái nói gì?

VOV.VN - Việc hỗ trợ phụng dưỡng cho cặp vợ chồng người cao tuổi chỉ có con gái mà không có chế độ BHXH đã không nhận được sự đồng tình của dư luận.

Trợ cấp cho nhà một bề con gái: Nhà có toàn con gái nói gì?

Trợ cấp cho nhà một bề con gái: Nhà có toàn con gái nói gì?

VOV.VN - Việc hỗ trợ phụng dưỡng cho cặp vợ chồng người cao tuổi chỉ có con gái mà không có chế độ BHXH đã không nhận được sự đồng tình của dư luận.

Người sinh toàn con gái sẽ được hỗ trợ như thế nào?
Người sinh toàn con gái sẽ được hỗ trợ như thế nào?

VOV.VN -Dự thảo Luật Dân số đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân có điều khoản quy định hỗ trợ chi phí cho những cặp vợ chồng sinh con một bề là gái.

Người sinh toàn con gái sẽ được hỗ trợ như thế nào?

Người sinh toàn con gái sẽ được hỗ trợ như thế nào?

VOV.VN -Dự thảo Luật Dân số đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân có điều khoản quy định hỗ trợ chi phí cho những cặp vợ chồng sinh con một bề là gái.