Trung Quốc tiếp tục dùng tàu chiến áp sát, đe dọa tàu Việt Nam

VOV.VN -Trung Quốc dùng tàu đầu kéo mang số hiệu 284 và tàu hải cảnh mang số hiệu 46101 chạy với tốc độ cao, truy cản tàu cảnh sát biển 9001 ở khoảng cách gần

Ngày 9/7, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp tục cơ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 từ hướng tây để tuyên truyền.

Khi các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam tiến vào khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 12 hải lý, xuất hiện 2 tàu chiến của Trung Quốc, gồm 1 tàu pháo mang số hiệu 787 và 1 tàu tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 756 liên tục di chuyển và đi thẳng vào đội hình cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam.

Các tàu chiến của Trung Quốc tiếp tục dùng chiến thuật áp sát các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam để đe dọa và gây áp lực.

Tàu Trung Quốc mở hết tốc lực truy cản tàu Cảnh sát biển của Việt Nam
Khoảng cách áp sát lúc gần nhất của tàu chiến Trung Quốc là từ 0,5 đến 1 hải lý. Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc tiếp tục dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây và cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.

Trong đó, Trung Quốc dùng tàu đầu kéo mang số hiệu 284 và tàu hải cảnh mang số hiệu 46101 chạy với tốc độ cao, truy cản tàu cảnh sát biển 9001 ở khoảng cách gần.

Trước sự truy cản quyết liệt của các tàu Trung Quốc, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam bình tĩnh phối hợp với nhau, xử lý tình huống để tránh đâm va và an toàn.

Sau gần 1 giờ truy cản trên biển, khi đã đẩy các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, 15 hải lý, các tàu Trung Quốc mới dừng lại.

Trước sự cản phá quyết liệt của các tàu Trung Quốc, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan.

Đáng lưu ý, từ 17h ngày 8/7 đến chiều 9/7, Trung Quốc luôn cử tàu pháo mang số hiệu 787 liên tục di chuyển và đi vào giữa đội hình của tàu Việt Nam; đồng thời, luôn chạy áp sát tàu cảnh sát biển 4003 ở khoảng cách 300m, với động thái thăm dò các hoạt động của tàu Việt Nam và gây áp lực để đẩy đội hình của tàu Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan
Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại, trong đó có 5 tàu quân sự.

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại, trong đó có 5 tàu quân sự.

Lập trường chính thức của VN về việc TQ hạ đặt giàn khoan trái phép
Lập trường chính thức của VN về việc TQ hạ đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN - Trước sau như một, Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động của Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Lập trường chính thức của VN về việc TQ hạ đặt giàn khoan trái phép

Lập trường chính thức của VN về việc TQ hạ đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN - Trước sau như một, Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động của Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan
Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc cũng điều một máy bay trinh sát mang số hiệu CMSA808 bay ngay phía trên tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam.

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc cũng điều một máy bay trinh sát mang số hiệu CMSA808 bay ngay phía trên tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam.

Diễn đàn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981
Diễn đàn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Tại Diễn đàn, các nhóm đưa ra nhiều bằng chứng pháp lý xác đáng, sắc bén về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Diễn đàn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

Diễn đàn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Tại Diễn đàn, các nhóm đưa ra nhiều bằng chứng pháp lý xác đáng, sắc bén về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.