Trung ương Đoàn thăm gia đình các chiến sỹ Trường Sa

(VOV) - Các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu về cuộc sống gia đình của các chiến sỹ để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ.

Chuẩn bị cho “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2013” khởi hành vào mùng 3/5 tới, sáng 27/4, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

Đến thăm các gia đình chiến sỹ hiện đang là y, bác sỹ công tác tại các đảo Song Tử, Nam Yết của quần đảo Trường Sa là những bạn trẻ vừa được Trung ương Đoàn tuyển chọn trong số những thanh niên tiêu biểu của cả nước. Các bạn trẻ sẽ tham gia hành trình đến thăm các đảo khu vực quần đảo Trường Sa.

Qua chuyến thăm, các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu về cuộc sống gia đình của các chiến sỹ để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ giúp các anh yên tâm công tác. Bên cạnh đó, đây là dịp để gia đình các chiến sỹ gửi gắm tình cảm, sự an ủi động viên qua các bạn thanh niên đến với các chiến sỹ nơi đảo xa.

Ông Trịnh Phúc Khải, bố của chiến sỹ Trịnh Quốc Hưng đang công tác tại đảo Nam Yết chia sẻ: “Nhân dịp đại diện thanh niên ra thăm các chiến sỹ ngoài đảo, chúng tôi rất mừng cho sự quan tâm của thanh niên đến với các chiến sỹ ở ngoài đảo, trong đó có con tôi. Chúng tôi cũng rất yên tâm, mong rằng các chiến sỹ ở ngoài đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đấy là niềm hạnh phúc từ hậu phương”.

“Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2013” khởi hành vào mùng 3/5 tới, với sự tham gia của những thanh niên tiêu biểu của cả nước được Trung ương Đoàn lựa chọn. Trong hành trình này, các bạn trẻ tham gia các hoạt động như:  thăm hỏi, động viên, tặng quà và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại các đảo và Nhà giàn trên quần đảo Trường Sa. Qua đó, góp phần động viên tinh thần các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương nằm trong chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2008-2012 giữa Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

Qua 3 năm tổ chức (từ 2008-2011) đã có 233 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên mọi miền Tổ quốc được lựa chọn tham gia hành trình. Sau mỗi hành trình, các thành viên tham gia đều đã trở thành những tuyên truyền viên để giới thiệu với các bạn trẻ về kết quả của chuyến đi, về chủ quyền biển đảo, về tấm gương hy sinh của các chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại diện cộng đồng người Việt tại Nga sẽ thăm Trường Sa
Đại diện cộng đồng người Việt tại Nga sẽ thăm Trường Sa

(VOV) - Hội người Việt tại Nga thông qua đại diện của mình là ông Võ Hoài Nam ủng hộ quân và dân Trường Sa 2.000 USD.

Đại diện cộng đồng người Việt tại Nga sẽ thăm Trường Sa

Đại diện cộng đồng người Việt tại Nga sẽ thăm Trường Sa

(VOV) - Hội người Việt tại Nga thông qua đại diện của mình là ông Võ Hoài Nam ủng hộ quân và dân Trường Sa 2.000 USD.

Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời
Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời

(VOV) - Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời

Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời

(VOV) - Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa
Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa

(VOV) -Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo.

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa

(VOV) -Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo.