Quảng Ngãi:

Trường bán trú nhưng không có nơi lưu trú cho học sinh

VOV.VN -Một số điểm trường mới đi vào hoạt động nhưng lại không có nơi ăn nghỉ cho học sinh, gây khó khăn cho việc giảng dạy và quản lý học sinh.

Năm học 2014- 2015, huyện miền núi Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 5 trường Phổ thông Dân tộc bán trú, tạo điều kiện cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số có nơi ăn ở, học tập. Tuy nhiên, một số điểm trường mới đi vào hoạt động nhưng lại không có nơi ăn nghỉ cho học sinh, gây khó khăn cho việc giảng dạy và quản lý học sinh.

Năm học 2014- 2015, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng hợp nhất thành Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Xinh. Trường có gần 500 học sinh, trong đó 180 em được xét duyệt bán trú tại trường. Gọi là trường bán trú, nhưng học sinh phải ở tạm trong 3 căn phòng của giáo viên, vì sau vài tháng đưa vào sử dụng, tất cả các phòng ở đều bị hư hỏng, dột nát nên nhà trường không thể tiếp tục cho các em ở bán trú. 

Em Hồ Thị Gấm, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, lo lắng: “Chúng em vào ở thời gian đã thấy phòng hư hết. Chúng em rất mong nhà nước xây dựng nơi mới để an tâm học tập”.

Trước tình trạng không có nhà ở bán trú, phòng ở của giáo viên không đủ cho tất cả 180 học sinh diện bán trú, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Trà Xinh phải xin cho các em vào ở tạm trong nhà dân gần trường.

Điều lo lắng của Ban Giám hiệu nhà trường là việc ăn ở, sinh hoạt các em phải tự lo và ở bên ngoài khuôn viên nhà trường nên khó quản lý. Tình trạng học sinh bỏ học, học "giã gạo" (đi học không đều) thường xuyên xảy ra đã gây ảnh hưởng đến việc dạy và học của trường.

Thầy Nguyễn Quang Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Ở xã Trà Xinh các nhà dân ở cách xa trường. Các em rất ham học. Tôi hỏi các em là có thích đi học không? Các em trả lời là rất thích nhưng cứ đi học 1 buổi lại nghỉ 1 buổi”.

 Chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm đầu tư, chăm lo cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ ăn ở ổn định, yên tâm học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc: Còn nhiều bất cập
Dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc: Còn nhiều bất cập

VOV.VN -Con em đồng bào các dân tộc rất phấn khởi theo học, nhưng việc tổ chức lớp học ở một số nơi chưa thực sự bài bản.

Dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc: Còn nhiều bất cập

Dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc: Còn nhiều bất cập

VOV.VN -Con em đồng bào các dân tộc rất phấn khởi theo học, nhưng việc tổ chức lớp học ở một số nơi chưa thực sự bài bản.

Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi
Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

VOV.VN -111 học sinh dân tộc thiểu số được tuyên dương là những học sinh đạt thành tích cao trong năm 2014

Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

VOV.VN -111 học sinh dân tộc thiểu số được tuyên dương là những học sinh đạt thành tích cao trong năm 2014

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật 78 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu
Chủ tịch nước gặp mặt thân mật 78 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, đội ngũ học sinh dân tộc thiểu số chính là nguồn nhân lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển ở các địa phương.

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật 78 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật 78 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, đội ngũ học sinh dân tộc thiểu số chính là nguồn nhân lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển ở các địa phương.

Chủ tịch nước gặp đoàn học sinh dân tộc thiểu số học giỏi
Chủ tịch nước gặp đoàn học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

VOV.VN -Bày tỏ xúc động được gặp mặt và báo công với Chủ tịch nước, các em hứa sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn để học giỏi.

Chủ tịch nước gặp đoàn học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

Chủ tịch nước gặp đoàn học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

VOV.VN -Bày tỏ xúc động được gặp mặt và báo công với Chủ tịch nước, các em hứa sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn để học giỏi.