Cộng hòa Serbia bình thường hóa quan hệ kinh tế với Kosovo

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa thông báo, Serbia và Kosovo đã đồng ý bình thường hóa quan hệ kinh tế với sự trung gian của Mỹ.

Tổng thống Serbia và Thủ tướng Kosovo đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ kinh tế tại cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 4/9. Cuộc gặp thượng đỉnh Serbia-Kosovo dưới sự bảo trợ của Mỹ trước đó được dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 nhưng đã bị hoãn sau khi Tổng thống Kosovo Hashim Thaci bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Tổng thống Serbia Aleksander Vucic cho biết, hai bên vẫn còn nhiều khác biệt nhưng thỏa thuận này là một bước tiến đáng kể. Trong khi đó, Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti cho rằng, thỏa thuận sẽ dẫn tới sự công nhận lẫn nhau giữa hai nước. 

Phát biểu sau lễ ký kết, Tổng thống Donald Trump đã gọi đây là một bước đột phá lớn sau hơn một thập kỷ kể từ khi Kosovo tách khỏi Serbia năm 2008. Ông Trump cũng cho hay, Serbia cũng cam kết chuyển sứ quán tới Jerusalem và Kosovo và Israel cũng đồng ý bình thường hóa quan hệ và thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thỏa thuận giữa Serbia và Kosovo được ký kết sau hai ngày đàm phán cấp cao giữa lãnh đạo hai nước và các quan chức chính quyền Tổng thống Trump. Đây tiếp tục được coi là một thắng lợi ngoại giao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump khi Liên minh châu Âu đã thất bại trong vai trò trung gian sau hơn 1 thập kỷ.

Sự kiện này diễn ra sau thỏa thuận lịch sử bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất trong tháng trước. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang vận động các nước Arab và Hồi giáo chính thức công nhận Nhà nước Do thái.

Trên Twitter ngày 4/9, Tổng thống Trump cho rằng, đây tiếp tục là một ngày tuyệt vời cho hòa bình ở Trung Đông khi Israel và Kosovo, quốc gia với đạo Hồi là đa số đã đồng ý bình thường hóa quan hệ và thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Trump cũng nhấn mạnh, sẽ sớm có thêm nhiều quốc gia Hồi giáo và Arap tiếp bước trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman
Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

VOV.VN - Con rể Tổng thống Mỹ Trump dự kiến tới 3 nước Arab là Saudi Arabia, Bahrain và Oman để thúc đẩy các nước này bình thường hóa quan hệ với Israel.

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

VOV.VN - Con rể Tổng thống Mỹ Trump dự kiến tới 3 nước Arab là Saudi Arabia, Bahrain và Oman để thúc đẩy các nước này bình thường hóa quan hệ với Israel.

UEA-Israel bắt tay nghiên cứu Covid-19 sau khi bình thường hóa quan hệ
UEA-Israel bắt tay nghiên cứu Covid-19 sau khi bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Đây là thỏa thuận thương mại chiến lược đầu tiên giữa UAE và Israel ngay sau khi 2 nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

UEA-Israel bắt tay nghiên cứu Covid-19 sau khi bình thường hóa quan hệ

UEA-Israel bắt tay nghiên cứu Covid-19 sau khi bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Đây là thỏa thuận thương mại chiến lược đầu tiên giữa UAE và Israel ngay sau khi 2 nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Bình thường hoá quan hệ Israel với các quốc gia Ả-rập đang tiến triển
Bình thường hoá quan hệ Israel với các quốc gia Ả-rập đang tiến triển

VOV.VN - Israel hiện có quan hệ với ít nhất 6 nước Ả Rập và quá trình bình thường hóa đang tiến triển.

Bình thường hoá quan hệ Israel với các quốc gia Ả-rập đang tiến triển

Bình thường hoá quan hệ Israel với các quốc gia Ả-rập đang tiến triển

VOV.VN - Israel hiện có quan hệ với ít nhất 6 nước Ả Rập và quá trình bình thường hóa đang tiến triển.