Trường Đại học Y Hà Nội vinh danh hai giáo sư Australia

Đây là những người đã có nhiều đóng góp trong quá trình hợp tác, đào tạo các cử nhân y Việt Nam trong hơn 10 năm qua.

Sáng 1/7, tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Đức Hinh- Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, đã trao bằng công nhận Giáo sư Danh dự cho GS Kerry John Goulston và GS Ronald Kim Oates của Đại học Sydney, Australia cho những đóng góp của họ trong chương trình hợp tác đào tạo giữa hai trường thông qua Quỹ Học Mãi.

Mối quan hệ giữa Đại học Y Hà Nội với Quỹ Học Mãi bắt đầu vào năm 1999. GS Goulston cùng với những sáng lập viên khác của Quỹ Học Mãi đã gặp Giáo sư Tôn Thất Bách đưa ra về một chương trình hợp tác, đào tạo và trao đổi sinh viên. Đây là chương trình đào tạo bác sỹ, y tá và dược sỹ.

Từ những hợp tác nhỏ ban đầu với ĐH Y Hà Nội, Quỹ Học Mãi hiện đã mở rộng hợp tác với các trường ĐH Y tại các thành phố khác của Việt Nam.

PGS-TS Nguyễn Đức Hinh- Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, trao bằng công nhận Giáo sư Danh dự cho GS Kerry John Goulston và GS Ronald Kim Oates

Mỗi năm, 6 sinh viên y của Việt Nam đã được sang Australia làm việc trong 1 tháng và khoảng 30 sinh viên trường ĐH Y trên cả nước sang thực tập và làm việc tại Australia trong 3 tháng.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình này, mỗi năm có khoàng 25 sinh viên y của ĐH Sydney được gửi sang Việt Nam. Đây là một chương trình rất hữu hiệu trong việc chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước trong việc phòng chống các loại bệnh khác nhau, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở Việt Nam.

Giáo sư Goulston và Oates là hai thành viên tích cực của Quỹ Học Mãi do GS Bruce Robinson làm Chủ tịch và do bà Marie Bashir- Thống đốc bang New South Wales, Australia bảo trợ.

Ngoài nguồn tài trợ của Chính phủ Australia, Quỹ cũng huy động các nguồn tài trợ các nhân để phát triển hoạt động của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên