Trường ĐH Luật TP HCM kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Sáng nay (18/11), trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; cùng lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp… đã tới dự.

Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có quy mô lớn thứ 2 ở Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất khu vực phía Nam.

Qua 16 năm thành lập và phát triển, Trường đã đào tạo được hơn 13.000 cử nhân luật chính quy và khoảng 20.000 học viên vừa học vừa làm, bổ sung một nguồn nhân lực đáng kể cho xã hội, cho bộ máy các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam. 

Nhà trường cũng đã xây dựng bộ giáo trình chuẩn về đào tạo luật ở Việt Nam, hoàn thành việc áp dụng tiêu chuẩn ISO trong công tác quản lý. Công tác đào tạo, liên kết quốc tế và nghiên cứu khoa học của nhà trường đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu tại buỗi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được trong thời gian qua và cho rằng, đội ngũ thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, chấp hành viên và đội ngũ cán bộ pháp luật ở nước ta còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực, phẩm chất, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng được đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu và hướng dẫn khoa học; cần có chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài...  Đồng thời, nhà trường cũng cần  tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận trình độ tiên tiến của các nước, góp phần đào tạo được đội ngũ cán bộ pháp luật có ngoại ngữ và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. 

Cũng trong dịp này, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho PGS. TS. Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng nhà trường và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho nhiều cán bộ, giảng viên, trong đó có một số giáo sư của trường Đại học Lund- Thụy Điển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012
Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012

(VOV) - Sáng 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012

Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012

(VOV) - Sáng 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

(VOV) - Đây là sự tôn vinh các nhà giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của  đất nước

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

(VOV) - Đây là sự tôn vinh các nhà giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của  đất nước

“Ngày hội thầy và trò” tri ân các nhà giáo
“Ngày hội thầy và trò” tri ân các nhà giáo

(VOV) -Chương trình tri ân các thầy cô giáo và tuyên dương các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

“Ngày hội thầy và trò” tri ân các nhà giáo

“Ngày hội thầy và trò” tri ân các nhà giáo

(VOV) -Chương trình tri ân các thầy cô giáo và tuyên dương các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

Biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu
Biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu

(VOV)-Đây là những giáo viên tâm huyết với nghề, vượt qua mọi khó khăn để giảng dạy ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu

Biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu

(VOV)-Đây là những giáo viên tâm huyết với nghề, vượt qua mọi khó khăn để giảng dạy ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.