Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn

(VOV) - Công trình là nơi tránh trú bão cho khoảng 300 người dân trên đảo khi có thiên tai.

Sáng 8/1, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình trường học kết hợp nhà phòng tránh thiên tai cộng đồng tại xã An Hải, huyện  đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công trình trường học kết hợp nhà tránh thiên tai cộng đồng trên đảo Lý Sơn có quy mô 2 tầng, 8 phòng, diện tích sử dụng hơn 730m², tổng kinh phí xây dựng trên 4,6 tỷ đồng. Công trình vừa là trường học vừa là nơi tránh trú bão cho khoảng 300 người dân trên đảo khi có thiên tai.

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung mong muốn “công trình này sẽ góp một phần tích cực vào cái việc tạo điều kiện để các thầy cô giáo, các cháu được dạy và học trong điều kiện tốt hơn; và cũng góp thêm một cơ sở vật chất để bà con ở xã có thể tạm đến trú, khi có thiên tai lớn xảy ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo Lý Sơn khan hiếm các mặt hàng nhu yếu phẩm
Đảo Lý Sơn khan hiếm các mặt hàng nhu yếu phẩm

Nguyên nhân là do biển động khiến tuyến giao thông giữa đảo với đất liền phải tạm ngưng hoạt động

Đảo Lý Sơn khan hiếm các mặt hàng nhu yếu phẩm

Đảo Lý Sơn khan hiếm các mặt hàng nhu yếu phẩm

Nguyên nhân là do biển động khiến tuyến giao thông giữa đảo với đất liền phải tạm ngưng hoạt động

Đảo Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Đảo Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Tại Âm Linh Tự đã diễn ra lễ cầu siêu và tế vong linh những chiến sĩ trận vong năm xưa

Đảo Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Đảo Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Tại Âm Linh Tự đã diễn ra lễ cầu siêu và tế vong linh những chiến sĩ trận vong năm xưa

Trung thu hướng về trẻ em đảo Lý Sơn
Trung thu hướng về trẻ em đảo Lý Sơn

(VOV) - 6.000 suất quà sẽ được trao cho trẻ em huyện đảo và con các chiến sĩ đang công tác tại vùng biên giới, hải đảo.

Trung thu hướng về trẻ em đảo Lý Sơn

Trung thu hướng về trẻ em đảo Lý Sơn

(VOV) - 6.000 suất quà sẽ được trao cho trẻ em huyện đảo và con các chiến sĩ đang công tác tại vùng biên giới, hải đảo.

Giao thông ra đảo Lý Sơn đã hoạt động trở lại
Giao thông ra đảo Lý Sơn đã hoạt động trở lại

4 tàu được lệnh nhổ neo ngày 31/3 ra đảo mang theo hàng hoá thiết yếu cùng hàng trăm hành khách 

Giao thông ra đảo Lý Sơn đã hoạt động trở lại

Giao thông ra đảo Lý Sơn đã hoạt động trở lại

4 tàu được lệnh nhổ neo ngày 31/3 ra đảo mang theo hàng hoá thiết yếu cùng hàng trăm hành khách 

Ngư dân Huế thiếu nơi tránh bão
Ngư dân Huế thiếu nơi tránh bão

(VOV) -Chỉ một con vịnh Tân Mỹ nhỏ, chưa hề được đầu tư âu thuyền nhưng hàng chục phương tiện neo đậu chen chúc.

Ngư dân Huế thiếu nơi tránh bão

Ngư dân Huế thiếu nơi tránh bão

(VOV) -Chỉ một con vịnh Tân Mỹ nhỏ, chưa hề được đầu tư âu thuyền nhưng hàng chục phương tiện neo đậu chen chúc.

Khu tránh bão xây chưa xong đã sạt lở
Khu tránh bão xây chưa xong đã sạt lở

Mặc dù công trình vẫn chưa xây dựng xong, nhưng trong những ngày qua người dân phát hiện một số hạng mục đã bị hư hỏng.

Khu tránh bão xây chưa xong đã sạt lở

Khu tránh bão xây chưa xong đã sạt lở

Mặc dù công trình vẫn chưa xây dựng xong, nhưng trong những ngày qua người dân phát hiện một số hạng mục đã bị hư hỏng.

Tăng cường thêm 2 máy phát điện cho huyện đảo Lý Sơn
Tăng cường thêm 2 máy phát điện cho huyện đảo Lý Sơn

(VOV) - 2 máy phát điện này có tổng công suất 860 Kwh.

Tăng cường thêm 2 máy phát điện cho huyện đảo Lý Sơn

Tăng cường thêm 2 máy phát điện cho huyện đảo Lý Sơn

(VOV) - 2 máy phát điện này có tổng công suất 860 Kwh.