Trường Sa mùa biển lặng nhưng hiểm nguy vẫn rình rập

VOV.VN - "Ngay cả tháng bình lặng này thì ở Trường Sa vẫn có mối hiểm nguy nào đó rình rập...", Nhà văn Bùi Bình Thiết chia sẻ. 

Từ ngày 6 đến ngày 15/5, đoàn công tác số 9 do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về biển đảo làm trưởng đoàn, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân phó đoàn cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước và gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân đang công tác, sinh sống tại các đảo khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu Trường Sa 571 đưa đoàn công tác rời Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến thăm các đảo ở khu vực quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DK1. Sóng gió dịu êm của mùa biển lặng tạo cho mọi người cảm giác yên bình. Nhà văn Bùi Bình Thiết, Hội Nhà văn Việt Nam đã 2 lần đến với Trường Sa nên ông cảm nhận rõ sự đổi thay trên quần đảo này.

Nhà văn Bùi Bình Thiết lần thứ 3 ra thăm đảo Trường Sa.

Phong trào thi đua ở các đơn vị đã khoác lên khu vực đảo nổi và đảo chìm màu áo tươi mới, tràn đầy sức sống. Nhưng điều làm ông trăn trở là đời sống của các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đảo còn lắm gian nan. Bởi, nắng và gió vẫn không thay đổi. Bây giờ đã là tháng thứ 6 trên đảo không có mưa, cán bộ chiến sỹ và bà con phải tiết kiệm từng can nước ngọt; Tận dụng nước thải để tưới rau, giữ lấy màu xanh trên đảo.

Trong khi đó, mùa mưa đang đến gần, cán bộ chiến sỹ trên đảo lại phải chống chọi với gió bão và nhiều mối hiểm nguy rình rập. Nhà văn Bùi Bình Thiết cho biết, những gì ông cảm nhận được sẽ gửi gắm vào tác phẩm ký của mình với tiêu đề: “Trường Sa mùa biển lặng”.  

"Ngay cả tháng bình lặng này thì ở Trường Sa vẫn có mối hiểm nguy nào đó rình rập. Cơn bão đó có thể là những diễn biến phức tạp trên biển trước âm mưu xâm chiếm của các thế lực đang tranh chấp trên biển, đấy cũng là nhiệm vụ mà ngày đêm các chiến sỹ trên đảo phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, dũng cảm, mưu trí và gan dạ. Và tôi coi cái đó phải thể hiện được trên tác phẩm văn học" - Nhà văn Bùi Bình Thiết cho biết.

Hoàng hôn trên đảo đến sớm hơn đất liền. 5 giờ sáng loa thông báo trên tàu đánh thức mọi người dậy chuẩn bị ghé thăm cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo. Từ xa nhìn thấy cột đèn trên đảo, nhiều người xúc động rưng rưng nước mắt. Những cử chỉ thân thiện trong lần đầu gặp gỡ giữa các thành viên đoàn công tác với cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đảo làm cho không gian giữa đất liền với đảo xa xích lại gần nhau hơn.

Đại úy Phan Tuấn Anh, Chính trị viên nhà Giàn DK1/17 tâm sự, mỗi lần có đoàn công tác đến thăm, mang theo hơi ấm tình cảm từ đất liền là nguồn động viên lớn để cán bộ, chiến sỹ nhà Giàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Hầu như các đêm anh em đều thao thức mong chờ đoàn đến để được gặp các anh chị, các thủ trưởng, các bạn thanh niên... được giao lưu, đỡ phần nào đó trong những ngày xa đất liền làm nhiệm vụ trên tuyến đầu Tổ quốc. Chúng tôi rất xúc động! Thấy đoàn dành cho cán bộ, chiến sĩ chúng tôi những tình cảm rất đặc biệt, chúng tôi cảm thấy vững tin hơn, tinh thần phấn chấn hơn, xác định nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới" -  Đại úy Phan Tuấn Anh chia sẻ.

Trong chuyến hành trình 10 ngày trên biển đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và người dân ở các đảo Đá Nam, Song Tử Tây, Sơn Ca, Cô Lin, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Trường Sa lớn và các nhà Giàn DK1, đoàn công tác cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Triển lãm ảnh tư liệu Trường Sa, DK1 xây dựng và phát triển; Tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa và trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đảo Trường Sa; Trưng bày tranh về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên chất liệu gốm, sứ…

Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: "Tất cả mọi sự nỗ lực từ đất liền của các cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân sẽ giúp cho Trường Sa ngày càng vững mạnh hơn; động viên cả tinh thần lẫn vật chất, làm tốt chính sách hậu phương quân đội... giúp cho chiến sỹ yên tâm hơn, sẵn sàng làm nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với động viên về tinh thần, chúng ta cố gắng tạo điều kiện về vật chất vật chất, góp công, góp của để chúng ta tu bổ, nhất là các khu dân cư, để làm cho Trường Sa ngày càng xanh, đẹp hơn."

Chia tay cán bộ, chiến sỹ và người dân trên các đảo ở Trường Sa, lòng mỗi người nặng trĩu ưu tư. Mong một ngày được trở lại đảo để nếm vị mặn của biển, đón nắng sớm ban mai trên đảo và những tình cảm chân tình của những người ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

 Một số hình ảnh hoạt động của đoàn:

Khai mạc Triển lãm ảnh - tư liệu Trường Sa - DK1 xây dựng và phát triển
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cùng đoàn công tác tham dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn. 
Phóng viên Hoài Nam tác nghiệp tại đảo Sơn Ca.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Các thế hệ người Việt đã liên tục xác lập quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

Tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Các thế hệ người Việt đã liên tục xác lập quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sẽ triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở 4 nước
Sẽ triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở 4 nước

VOV.VN - Mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sẽ triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở 4 nước

Sẽ triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở 4 nước

VOV.VN - Mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN -Triển lãm nhằm góp phần thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN -Triển lãm nhằm góp phần thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.