Trường Sa quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ

Trong năm 2009, Đảng bộ của đảo Trường Sa đã kết nạp được 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch ban đầu 4 đảng viên.

Sáng nay (16/1), tại thị trấn Trường Sa, Chi bộ cụm CĐ 2 thuộc lữ đoàn 146 vùng D Hải quân tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 đoàn viên ưu tú.

Sau lễ kết nạp, đảng viên trẻ Nguyễn Kim Tuấn cho biết là người chiến sĩ, công tác tại nơi đầu sóng ngọn gió có nhiều khó khăn gian khổ, hôm nay được vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng là môt niềm vui và tự hào lớn của bản thân. Trở thành người đảng viên còn là nguồn động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu công tác tốt hơn.

Về công tác phát triển đảng viên, Trung tá chính trị viên Phạm Quang Trung cho biết, hướng vào sự phấn đấu của cán bộ chiến sĩ trên đảo, Đảng bộ hàng năm rất quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Vì vậy, ngay từ đầu năm sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ xác định phương hướng, từ đó xây dựng kế hoạch phương hướng cụ thể. Phân công từng đảng viên kèm cặp giúp đỡ định hướng, giáo dục quần chúng và tạo điều kiện cho các đoàn viên ưu tú trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mở một lớp bồi dưỡng nhận thức cảm tình Đảng cho các quần chúng ưu tú.

Từ những nhiệm vụ cụ thể trên, trong năm 2009, Chi bộ cụm CĐ 2 của đảo Trường Sa đã kết nạp được 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch ban đầu 4 đảng viên, so với năm 2008 số đảng viên kết nạp là 9 người. Tất cả số đảng viên mới này sau khi kết nạp đều đã xác định và phát huy tốt tính tiền phong vai trò gương mẫu của người đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người chiến sỹ nơi tuyến đầu Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên