Trưởng thành từ người thợ

VOV.VN - Đóng góp trí tuệ, tâm huyết của những người thợ đã tô thắm hình ảnh tốt đẹp của giai cấp công nhân thành phố

Không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, những năm qua, đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, đóng góp trực tiếp và to lớn vào sự phát triển của thành phố. Từ các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, Giải thưởng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ra đời vào năm 1999 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng nhằm phát hiện, tôn vinh những điển hình tiên tiến. Đó là những người công nhân, kỹ sư đã biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa mục tiêu lao động sáng tạo, đào tạo thợ giỏi với với việc phấn đấu trở thành người thợ đầu đàn, góp phần khẳng định chuẩn mực của người công nhân trong giai đoạn cách mạng mới.

Trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 14 cho 12 cá nhân
Chị Nguyễn Thị Huyền, Trưởng xưởng sản xuất bánh tráng, Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn là nữ công nhân duy nhất được vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay. Đam mê công việc, chị luôn quan sát từng công đoạn sản xuất để nghiên cứu cải tiến, quy trình phù hợp. Những phương thức mới như dùng băng tải để rút ngắn thời gian, tăng năng suất lao động, hay cách làm giảm tiếng ồn, điều chỉnh công suất máy, nhiệt độ bột giúp tăng 43% sản lượng… đã mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp trên 300 triệu đồng.

Là người ham hiểu biết, chị Nguyễn Thị Huyền đã dành thời gian ít ỏi sau giờ làm việc để học lên Đại học, và những kiến thức có được đã hỗ trợ chị rất nhiều trong sản xuất. Chị Huyền chia sẻ: “Hàng năm, phong trào phát động thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được công ty và công đoàn tổ chức, đồng thời dành số tiền không nhỏ để khen thưởng dù là sáng kiến nhỏ nhất. Từ đó đã khuyến khích người lao động phải luôn ấp ủ, tìm ra những cách làm mới”.

Sự cần mẫn, sáng tạo trong lao động của những người thợ giỏi đã thổi luồng sinh khí mới, tạo nên không khí lao động hăng say cho tập thể công nhân tại các doanh nghiệp. Riêng đối với anh Sử Văn Dũng, Đội trưởng đội cơ động Truyền tải điện Miền Đông 2, thuộc Công ty Truyền tải Điện 4 thì những nghiên cứu mới của anh luôn hướng tới việc đảm bảo hệ số an toàn cao cho công nhân ngành điện. Đến nay anh đã có hơn 30 sáng kiến cải tiến, mỗi sáng kiến tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho công ty.

Anh Sử Văn Dũng luôn tự hào với công việc mà mình đã gắn bó suốt 32 năm qua. “Hiện nay ngành điện cũng là một trong các lĩnh vực chủ đạo của kinh tế đất nước. Tôi rất hãnh diện đem lại nguồn sáng đến với người dân”, anh Dũng bày tỏ.

Bằng tất cả niềm đam mê, các kỹ sư, công nhân đã ngày đêm tìm tòi, đầu tư công sức cho ra đời nhiều đề tài khoa học ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Cũng nhờ ham mê học hỏi, nghiên cứu mà anh Lương Quốc Huy, từ một nhân viên kỹ thuật đã trở thành trưởng chi nhánh 6 Công ty Truyền hình cáp SCTV. 14 năm công tác trong ngành viễn thông, anh đã có 8 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi trên 40 tỷ đồng. Những thách thức đến từ công nghệ, từ phương thức quản lý cho đến chứng từ, sổ sách kế toán đều được anh học hỏi kỹ. 57 chi nhánh của Công ty phủ mạng cáp khắp cả nước cũng là các nơi anh đến công tác để huấn luyện công nhân, cán bộ trẻ.

Anh Lương Quốc Huy tâm niệm: “Tôi rất mong muốn được học hỏi nhiều nữa, cố gắng xứng đáng như lời Bác Tôn đã nói, đó là đội ngũ công nhân phải luôn tiên phong trong các phong trào thi đua và phải không ngừng học tập để vươn lên”.

Chính từ những sáng kiến và tâm huyết của những cán bộ kỹ thuật, công nhân ưu tú khiến chúng ta càng tự hào hơn về đội ngũ công nhân lao động của thành phố. Họ đã sống, lao động, cống hiến với những suy nghĩ giản đơn là công nhân có thêm việc làm, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi ở tất cả các đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương. Bên cạnh việc tập trung cho các ngành trọng điểm của thành phố, cũng chú ý đến ngành nông nghiệp kỹ thuật cao, phục vụ cho quá trình xây dựng nông thôn mới của thành phố”.

Sự nỗ lực, phấn đấu âm thầm, bền bỉ của những cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng suốt 14 năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố. Những đóng góp trí tuệ, tâm huyết của họ đã tô thắm hình ảnh tốt đẹp của giai cấp công nhân, xứng đáng là những tấm gương điển hình để công nhân viên chức, lao động thành phố học tập và noi theo, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không tự hài lòng với chính mình để vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Quảng Ninh đối thoại với công nhân viên chức lao động
Bí thư Quảng Ninh đối thoại với công nhân viên chức lao động

VOV.VN -Trong cuộc đối thoại vấn đề cơ chế nhà ở cho công nhân, công ăn việc làm, thu nhập … được công nhân quan tâm

Bí thư Quảng Ninh đối thoại với công nhân viên chức lao động

Bí thư Quảng Ninh đối thoại với công nhân viên chức lao động

VOV.VN -Trong cuộc đối thoại vấn đề cơ chế nhà ở cho công nhân, công ăn việc làm, thu nhập … được công nhân quan tâm

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Quảng Ninh được coi là cái nôi của giai cấp công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn sớm so với các tỉnh thành trong cả nước.

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Quảng Ninh được coi là cái nôi của giai cấp công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn sớm so với các tỉnh thành trong cả nước.

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu
Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo.

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân
Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân

VOV.VN - Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền để công nhân hiểu đúng tình hình

Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân

Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân

VOV.VN - Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền để công nhân hiểu đúng tình hình

Tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu
Tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu

VOV.VN -Các gia đình đều có con ngoan, biết kính trên nhường dưới và đạt học sinh giỏi trong các trường.

Tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu

Tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu

VOV.VN -Các gia đình đều có con ngoan, biết kính trên nhường dưới và đạt học sinh giỏi trong các trường.

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo
Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

VOV.VN -Những gia công nhân nghèo sẽ được ở miễn phí trong vòng 1 năm, được tặng các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong gia đình.

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

VOV.VN -Những gia công nhân nghèo sẽ được ở miễn phí trong vòng 1 năm, được tặng các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong gia đình.

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV
Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2014-2019.

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2014-2019.

Công nhân hăng say sản xuất, gây qũy hướng về biển Đông
Công nhân hăng say sản xuất, gây qũy hướng về biển Đông

VOV.VN -Công nhân tại các khu công nghiệp ở Ninh Thuận biểu thị lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực trong sản xuất.

Công nhân hăng say sản xuất, gây qũy hướng về biển Đông

Công nhân hăng say sản xuất, gây qũy hướng về biển Đông

VOV.VN -Công nhân tại các khu công nghiệp ở Ninh Thuận biểu thị lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực trong sản xuất.

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân
Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê có 236 nữ công nhân viên chức bị thương tật do tai nạn lao động với tỷ lệ từ 31% trở lên. 

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê có 236 nữ công nhân viên chức bị thương tật do tai nạn lao động với tỷ lệ từ 31% trở lên.