Truy điệu liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Trong 34 liệt sĩ tìm thấy, có 4 liệt sĩ đã xác định được danh tính.  

Sáng 12/ 5, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào và Campuchia.

Các Đoàn đại biểu của Bộ lao động Thương binh và Xã hội; Quân khu 5; Ban chuyên trách công tác đặc biệt 3 tỉnh Nam Lào gồm: Át-ta-pư, Sê-kông và Chăm-pa-sắc; tỉnh Rát-ta-na-ki-ri, Vương quốc Campuchia; các đoàn đại biểu của tỉnh Kon Tum đã dâng hương, dâng hoa tỏ lòng thành kính và biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong 34 liệt sĩ được Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập được sau hơn 5 tháng mùa khô vừa qua, có 21 liệt sĩ được quy tập trên địa bàn tỉnh Rát-ta-na-ki-ri (Campuchia); 13 liệt sĩ còn lại được quy tập ở ba tỉnh Nam Lào gồm: Át-ta-pư, Sê-kông và Chăm-pa-sắc. Trong 34 liệt sĩ tìm thấy, có 4 liệt sĩ đã xác định được danh tính. Đó là liệt sĩ Trịnh Duy Chiến (K53- Khu tập thể Đại học Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Kim Huyền (Thạch Thất, Hà Nội); Phùng Văn Xược (Thuận Mỹ, Bất Bạt, Hà Tây) và Vũ Quang Hòa (Trát Văn, Duy Tiên, Nam Định).

So với những đợt quy tập trước, trong đợt quy tập mộ liệt sĩ mùa khô năm nay, các chiến sĩ Đội K53 tỉnh Kon Tum gặp nhiều khó khăn hơn, địa bàn tìm kiến rộng, giao thông khó khăn, xa khu dân cư... Thượng tá Nguyễn Doãn Ngự, Chính trị viên Đội K53 tỉnh Kon Tum cho biết: “Trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã quán triệt nhận thức cho cán bộ chiến sĩ thấy rõ được trách nhiệm của mình. Qúa trình thực hiện dù có khó khăn, vất vả, với địa hành của hai nước rừng núi sâu thẳm, khí hậu độc hại, anh em cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, bằng, tìm kiếm bằng được hài cốt. Chúng tôi thực hiện mối quan hệ dân vận, tình cảm bạn bè cho nên nhân dân, chính quyền địa phương cũng giúp đỡ cho Đội chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên