Truyền hình Pháp phát phóng sự về nạn nhân da cam Việt Nam

Phóng sự đưa ra thông điệp rằng gần 40 năm sau cuộc chiến, chất độc da cam vẫn tiếp tục gây tác hại cho những thế hệ mới sinh ra ở Việt Nam.

Kênh truyền hình quốc gia France 24 của Pháp vừa phát sóng một phóng sự dài 10 phút thực hiện ở Việt Nam với tên gọi “Việt Nam: chiến tranh vẫn chưa kết thúc”. Trong phóng sự này, các phóng viên Pháp đã đưa người xem Pháp đến với tình cảnh thương tâm của nhiều nạn nhân Việt Nam, để đưa ra thông điệp rằng gần 40 năm sau cuộc chiến, chất độc da cam vẫn tiếp tục gây tác hại cho những thế hệ mới sinh ra ở Việt Nam.

Kênh truyền hình France 24 cho biết vào cuối năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định tăng gấp đôi viện trợ của Mỹ nhằm giải quyết những thiệt hại do chất độc da cam gây ra ở Việt Nam.

Trong tổng số 6 triệu USD chủ yếu dành cho việc giải độc các khu vực bị nhiễm dioxin nhiều nhất, một phần sẽ được phân phối cho các trung tâm chăm sóc nạn nhân da cam. Đối với người dân Việt Nam, hành động của ông Obama là đáng hoan nghênh, nhưng vẫn chưa đủ.

Hồi giữa tháng 5 năm 2009, một Toà án lương tâm quốc tế đã được tổ chức ở Paris (Pháp), để lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân chất độc da cam và xác định những người chịu trách nhiệm.

Hiện nay, các tổ chức bảo vệ nạn nhân da cam vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh nhằm buộc những người đứng sau thảm hoạ da cam phải bị xét xử và các nạn nhân được đền bù thoả đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên