Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

(VOV) -Nội dung chính của Tuần lễ là tăng cường trách nhiệm và sự chủ động của doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý.

Sáng 17/3, tại tỉnh Bắc Giang, Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ tổ chức lễ phát động Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh Lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 15.

Dự lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, địa phương và hàng nghìn công nhân lao động trong Khu công nghiệp Quang Châu tỉnh Bắc Giang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên bố phát động Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 15.

Một cuộc tập phòng chống cháy nổ

Tại lễ phát động, Trưởng ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã báo cáo kết quả công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2012.
Theo đó, năm 2012, cả nước đã xảy ra 8.705 vụ tai nạn lao động và cháy nổ, làm 690 người chết, 1.450 người bị thương nặng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công lao động. So với năm 2011, số vụ tai nạn lao động và cháy nổ tăng gần 15%, số người chết tăng 5,6%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ rõ, những nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng này là do chủ quan của cả chủ sử dụng lao động, người lao động lẫn cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: “Về phía người sử dụng lao động chủ yếu là do không có quy trình, biện pháp an toàn lao động, không có thiết bị, hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn, không được huấn luyện về an toàn lao động cho người lao động. Người lao động chủ yếu vi phạm các quy trình, biện pháp an toàn, không sử dụng các thiết bị và phương tiện bảo hộ cá nhân. Về phía các cơ quan nhà nước, công tác kiểm tra, thanh tra xử lý đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm chưa được triệt để, việc điều tra xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người còn chậm, mức xử phạt thấp, chưa đủ sức răn đe”.

Để giảm tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, Ban chỉ đạo Quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ xác định giải pháp hàng đầu là phòng ngừa. Do đó, chủ đề của Tuần lễ quốc gia phòng chống cháy nổ năm nay là “Tăng cường văn hóa An toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

Nội dung chính của Tuần lễ là tăng cường trách nhiệm và sự chủ động của doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước trong việc thực hiện nghiêm các văn bản, quy định về phòng chống cháy nổ và an toàn lao động. Đặc biệt, chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc, coi đây là bước đột phá nhằm đưa chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ đến với đông đảo các tầng lớp công nhân lao động.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với một số công ty tại Khu công nghiệp Quang Châu tổ chức diễn tập phòng chống cháy nổ.

Cũng tại lễ phát động, 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng, chống cháy nổ năm 2012 đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 đơn vị làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2012 được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An toàn lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
An toàn lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Mỗi người có ý thức chấp hành quy định, cảnh giác, kịp thời ngăn chặn những sự cố nhỏ hằng ngày là điều rất quan trọng.

An toàn lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

An toàn lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Mỗi người có ý thức chấp hành quy định, cảnh giác, kịp thời ngăn chặn những sự cố nhỏ hằng ngày là điều rất quan trọng.

An toàn lao động: Không để mất bò mới lo làm chuồng
An toàn lao động: Không để mất bò mới lo làm chuồng

(VOV) -Doanh nghiệp chỉ có thể phát triển ổn định khi quyền lợi và an toàn cho người lao động được đảm bảo.

An toàn lao động: Không để mất bò mới lo làm chuồng

An toàn lao động: Không để mất bò mới lo làm chuồng

(VOV) -Doanh nghiệp chỉ có thể phát triển ổn định khi quyền lợi và an toàn cho người lao động được đảm bảo.

Lấp đầy những lỗ hổng chủ quan
Lấp đầy những lỗ hổng chủ quan

(VOV)-Nếu có Luật về an toàn lao động thì các địa phương, doanh nghiệp, người dân mới có thêm ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Lấp đầy những lỗ hổng chủ quan

Lấp đầy những lỗ hổng chủ quan

(VOV)-Nếu có Luật về an toàn lao động thì các địa phương, doanh nghiệp, người dân mới có thêm ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.