Xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia:

UBND thị xã Sơn Tây đối thoại với người dân Đường Lâm

(VOV) - Người dân địa phương đã bày tỏ nỗi niềm khi không được xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cũng không có khoản thu hay hỗ trợ.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị về việc xin trả lại danh hiệu Di tích quốc gia vì không được xây dựng, cơi nới nhà ở của hơn 70 hộ dân ở làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, chiều nay (15/5), UBND thị xã Sơn Tây đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe những ý kiến và nguyện vọng của người dân.

Tham gia đối thoại với người dân Đường Lâm có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, UBND xã Đường Lâm, Ban Quản lý Di tích làng cổ Đường Lâm.

Tại buổi đối thoại, người dân Đường Lâm đã bày tỏ những suy nghĩ, nguyện vọng của mình trong suốt gần 10 năm qua không được xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cũng không có khoản thu hay tiền hỗ trợ nào, trong khi dân số ngày một tăng, sinh hoạt trở nên rất khó khăn.

Trước những ý kiến của người dân, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Thị xã Sơn Tây cũng như Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân và sẽ sớm đề xuất với UBND thành phố Hà Nội để có các giải pháp giúp người dân Đường Lâm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa nhận được đơn trả danh hiệu làng cổ Đường Lâm?
Chưa nhận được đơn trả danh hiệu làng cổ Đường Lâm?

(VOV) -Trả lời phóng viên VOV, ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm cho biết chưa nhận được đơn chính thức nào.

Chưa nhận được đơn trả danh hiệu làng cổ Đường Lâm?

Chưa nhận được đơn trả danh hiệu làng cổ Đường Lâm?

(VOV) -Trả lời phóng viên VOV, ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm cho biết chưa nhận được đơn chính thức nào.

Làng cổ Đường Lâm và Chùa Một Cột: 2 di sản, 1 nỗi buồn!
Làng cổ Đường Lâm và Chùa Một Cột: 2 di sản, 1 nỗi buồn!

(VOV) - Hai di sản quốc gia khác nhau, sự việc cũng khác nhau nhưng đều có chung nỗi buồn là sự thờ ơ của các cấp chính quyền địa phương.

Làng cổ Đường Lâm và Chùa Một Cột: 2 di sản, 1 nỗi buồn!

Làng cổ Đường Lâm và Chùa Một Cột: 2 di sản, 1 nỗi buồn!

(VOV) - Hai di sản quốc gia khác nhau, sự việc cũng khác nhau nhưng đều có chung nỗi buồn là sự thờ ơ của các cấp chính quyền địa phương.