Ùn tắc giao thông kéo dài tại nhiều bến tàu, phà ở An Giang

VOV.VN - Ngày 20/2 (mùng 5 Tết), nhiều bến tàu, phà ở địa bàn tỉnh An Giang đi TP HCM và các tỉnh miền Đông liên tục bị ùn tắc.

Ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) tại nhiều bến tàu, phà trên địa bàn tỉnh An Giang như: phà Vàm Cống qua sông Hậu (bờ phía An Giang) nối tỉnh An Giang - Đồng Tháp, phà từ Tân Châu qua Hồng Ngự và bến phà An Hòa nối thành phố Long Xuyên - huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đi TP HCM và các tỉnh miền Đông liên tục bị ùn tắc.

Dòng xe nối đuôi nhau lên phà.
Theo ban quản lý bến phà Vàm Cống, dịp Tết năm nay, lượng xe qua phà tăng khoảng 200% đối với xe gắn máy, 15% đối với ô tô… Đơn vị đã bố trí các kíp trực từ ngày 10/2 - 25/2/2018; vận hành 2 bến phà phụ ở hai bờ An Giang và Đồng Tháp; tăng cường 2 phà dự phòng, nâng tổng số phà vận chuyển khách lên 10 phà (trong đó 8 phà loại 200 tấn) nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu.

Cũng trong ngày 20/2, tại bến phà An Hòa nối thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới, tình trạng xe ô tô và xe tải ùn tắc xe kéo dài gần 5km từ đường Lý Thái Tổ, đường Hùng Vương đến cầu Hoàng Diệu (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên). Nguyên nhân do lượng xe chở khách đi hành hương Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam (thành phố Châu Đốc) .

Các bến phà đã cho tăng công suất phục vụ tuy nhiên vẫn không đáp ứng được nhu cầu.
Để giảm bớt ùn tắc, bến phà An Hòa đã tăng cường phục vụ 24/24 giờ; đồng thời cho phà loại 200 tấn đổ khách xong quay đầu về bến phía bờ Long Xuyên để rút ngắn thời gian chạy phà so với ngày bình thường. Trên các tuyến ngã tư đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng... Ban quản lý bến phà phối hợp với cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết xe an toàn trật tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều 29 Tết, bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường
Chiều 29 Tết, bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường

VOV.VN -Ngày 14/2 (tức 29 Tết), ngày đầu chính thức nghỉ Tết, các bến xe, đường phố Hà Nội đều rất thông thoáng, khác hoàn toàn so với những Tết trước đây.

Chiều 29 Tết, bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường

Chiều 29 Tết, bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường

VOV.VN -Ngày 14/2 (tức 29 Tết), ngày đầu chính thức nghỉ Tết, các bến xe, đường phố Hà Nội đều rất thông thoáng, khác hoàn toàn so với những Tết trước đây.

Cảnh vắng tanh tại các bến xe ở Hà Nội chiều 29 Tết
Cảnh vắng tanh tại các bến xe ở Hà Nội chiều 29 Tết

VOV.VN - Không giống mọi năm, chiều 29 Tết năm nay các bến xe ở Hà Nội đã vắng tanh, những chuyến xe buýt cũng hầu hết xuất bến mà không có hành khách. 

Cảnh vắng tanh tại các bến xe ở Hà Nội chiều 29 Tết

Cảnh vắng tanh tại các bến xe ở Hà Nội chiều 29 Tết

VOV.VN - Không giống mọi năm, chiều 29 Tết năm nay các bến xe ở Hà Nội đã vắng tanh, những chuyến xe buýt cũng hầu hết xuất bến mà không có hành khách. 

Ngày mùng 3 Tết, bến xe Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại
Ngày mùng 3 Tết, bến xe Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại

VOV.VN - Hôm nay, Mùng 3 Tết, tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, các nhà xe bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, phục vụ hành khách vào Nam ra Bắc.

Ngày mùng 3 Tết, bến xe Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại

Ngày mùng 3 Tết, bến xe Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại

VOV.VN - Hôm nay, Mùng 3 Tết, tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, các nhà xe bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, phục vụ hành khách vào Nam ra Bắc.

Lý giải nguyên nhân cảnh “vắng lạ” tại bến xe ngày nghỉ Tết cuối cùng
Lý giải nguyên nhân cảnh “vắng lạ” tại bến xe ngày nghỉ Tết cuối cùng

VOV.VN -Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát lý giải nguyên nhân cảnh "vắng lạ" tại bến xe ngày mùng 5 Tết nguyên đán.

Lý giải nguyên nhân cảnh “vắng lạ” tại bến xe ngày nghỉ Tết cuối cùng

Lý giải nguyên nhân cảnh “vắng lạ” tại bến xe ngày nghỉ Tết cuối cùng

VOV.VN -Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát lý giải nguyên nhân cảnh "vắng lạ" tại bến xe ngày mùng 5 Tết nguyên đán.