Ứng viên chức danh Phó Giáo sư sinh năm 1981

Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012.

Theo đó, năm 2012 có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đặc cách.

Về chức danh Phó Giáo sư, có 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư và 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đặc cách.  

Ứng viên Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981 là ứng viên trẻ nhất được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư thuộc ngành chuyên môn Hóa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể xét đặc cách bổ nhiệm chức danh Giáo sư
Có thể xét đặc cách bổ nhiệm chức danh Giáo sư

Việc xét đặc cách áp dụng với những người có đóng góp nổi trội, xuất sắc cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới...

Có thể xét đặc cách bổ nhiệm chức danh Giáo sư

Có thể xét đặc cách bổ nhiệm chức danh Giáo sư

Việc xét đặc cách áp dụng với những người có đóng góp nổi trội, xuất sắc cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới...

Người đầu tiên được đề nghị công nhận giáo sư đặc cách
Người đầu tiên được đề nghị công nhận giáo sư đặc cách

Đó là PGS.TSKH Phùng Hồ Hải (sinh năm 1970), Phó Viện trưởng Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Người đầu tiên được đề nghị công nhận giáo sư đặc cách

Người đầu tiên được đề nghị công nhận giáo sư đặc cách

Đó là PGS.TSKH Phùng Hồ Hải (sinh năm 1970), Phó Viện trưởng Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Công nhận 578 chức danh giáo sư, phó giáo sư
Công nhận 578 chức danh giáo sư, phó giáo sư

Số giáo sư, phó giáo sư thuộc các Viện nghiên cứu, các đơn vị ngoài trường đại học tăng lên so với năm 2009; tỷ lệ nữ giáo sư, phó giáo sư là 19,9%; có 2 tân giáo sư và 4 tân phó giáo sư là người dân tộc thiểu số.  

Công nhận 578 chức danh giáo sư, phó giáo sư

Công nhận 578 chức danh giáo sư, phó giáo sư

Số giáo sư, phó giáo sư thuộc các Viện nghiên cứu, các đơn vị ngoài trường đại học tăng lên so với năm 2009; tỷ lệ nữ giáo sư, phó giáo sư là 19,9%; có 2 tân giáo sư và 4 tân phó giáo sư là người dân tộc thiểu số.  

Công nhận 71 chức danh Giáo sư năm 2010
Công nhận 71 chức danh Giáo sư năm 2010

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước ngày 7/11 cho biết, năm 2010 có 71 người được công nhận chức danh GS, 507 người có chức danh PGS.

Công nhận 71 chức danh Giáo sư năm 2010

Công nhận 71 chức danh Giáo sư năm 2010

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước ngày 7/11 cho biết, năm 2010 có 71 người được công nhận chức danh GS, 507 người có chức danh PGS.