Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn

VOV.VN - Nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm thừa nhận anh cảm thấy sợ và phải đắn đo mất một tuần mới dám phối lại ca khúc quá nổi tiếng "La vie en rose".

“La vie en rose” (Cuộc sống màu hồng) là bản tình ca trứ danh của nữ ca sĩ huyền thoại người Pháp, Édith Piaf. Trong nhiều năm qua, đã có rất nhiều bản phối mới với những phong cách khác nhau như Jazz, Pop... và cũng có rất nhiều ca sĩ thành công khi thể hiện ca khúc này.

Đó là lý do mà khi nhận được lời đề nghị từ một giọng ca mới - Hiền Nguyễn, nhạc sĩ - nhà sản xuất Dương Cầm đã phải đắn đo rất nhiều. Thậm chí, anh cảm thấy sợ hãi trước thử thách quá khó này.

"Lavie en rose là nhạc phẩm đã quá nổi tiếng với nhiều phiên bản, nhiều phong cách. Để làm ra một sản phẩm mới được đón nhận không hề dễ dàng. Tôi đã phải suy nghĩ mất 1 tuần, đến khi cho ra ý tưởng mới quyết định nhận lời Hiền Nguyễn. Một phần cũng bởi Hiền Nguyễn có chất giọng rất hay và sáng" - nhạc sĩ cho hay.

Giọng ca soprano Hiền Nguyễn và nhạc sĩ Dương Cầm.

Theo đó, bản phối mới được kết hợp giữa nhạc giao hưởng và nhạc điện tử với những thanh âm tạo cảm giác như đang nghe một câu chuyện cổ tích, một vở nhạc kịch mộng mơ. Sự kết hợp 2 thể loại nhạc này không phải là mới nhưng để làm thế nào hay mới là khó.

Trong bản phối, Dương Cầm đã sử dụng âm thanh điện tử từ những năm 90 để tạo nét tinh tế, cổ điển. Còn dàn nhạc giao hưởng lại chơi theo cách đương đại, R&B mềm mại hơn. Anh cũng khoác cho tác phẩm kinh điển một chiếc áo mới với nét hòa thanh hiện đại. Cùng với giọng hát của Hiền Nguyễn, Dương Cầm tự nhận anh đã hài lòng khi tạo ra được một tổng thể đẹp cho "La vie en rose".

Chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu MV "La vie en rose", Dương Cầm đánh giá cao nỗ lực và sự thử thách chính mình của Hiền Nguyễn. Trong thị trường nhạc Việt bây giờ, có rất nhiều bài mới ra na ná nhau, đều dễ nghe, dễ thương nhưng Hiền Nguyễn đã chọn cho mình một con đường hẹp với những ca khúc khó. Sau Phạm Thu Hà, Nhật Huyền... Hiền Nguyễn cũng là người tiếp bước trên con đường cổ điển giao thoa (classic crossover hay pop opera).

MV "La vie en rose" - Hiền Nguyễn

Với riêng Hiền Nguyễn, "La vie en rose" là ca khúc "chào sân" của cô với khán giả, là bước đầu tiên của cô trên con đường là một nghệ sĩ solo. Nói là nghệ sĩ mới nhưng Hiền Nguyễn đã có hơn 10 năm học nhạc và có một hồ sơ khá ấn tượng.

Cô tốt nghiệp loại giỏi Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó nhận học bổng của chính phủ Italy và có 2 năm tu nghiệp tại Nhạc viện Milan. Cô đã hoàn thành 5 khóa học tại đây, gồm: âm nhạc thính phòng, âm nhạc hiện đại, biểu diễn sân khấu, âm nhạc baroque và âm nhạc nhà thờ.

Hiền Nguyễn từng giành Huy chương vàng Liên hoan âm nhạc châu Á Thái Bình Dương, tổ chức tại Malaysia. Hiện tại, Hiền Nguyễn vẫn đang theo học cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sớm tiếp tục theo học một lớp thanh nhạc tại Hàn Quốc.

Hiền Nguyễn.

Được đào tạo chuyên nghiệp về nhạc 10 năm nhưng Hiền Nguyễn vẫn không quá tự tin với bản thân mình. Nhất là cô lại theo đuổi dòng nhạc khá "kén" người nghe tại Việt Nam và được nghe nhiều lời khuyên bỏ nghề hơn là theo đuổi. 

Đó cũng là một trong những lý do mà cô lựa chọn "La vie en rose" để làm sản phẩm ra mắt. Cô tâm sự: "Cũng giống như thông điệp của MV: cuộc sống sẽ là màu hồng nếu bạn lạc quan và có niềm tin, tôi cũng muốn tự cổ vũ bản thân mình như vậy".

Sau phép thử pop hóa "La vie en rose", Hiền Nguyễn đang ấp ủ thực hiện dự án đĩa thu âm hát tiếng Việt và song ca với một trong những giọng nam đẹp nhất của Việt Nam hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiền Hồ tung MV mới và tự nhận mình “điên” khi yêu
Hiền Hồ tung MV mới và tự nhận mình “điên” khi yêu

VOV.VN - Ở tuổi 21, cũng từng trải qua rung động ai đó và luôn hát những ca khúc buồn, Hiền Hồ cũng có đôi lúc tự nhận mình “điên” khi yêu. 

Hiền Hồ tung MV mới và tự nhận mình “điên” khi yêu

Hiền Hồ tung MV mới và tự nhận mình “điên” khi yêu

VOV.VN - Ở tuổi 21, cũng từng trải qua rung động ai đó và luôn hát những ca khúc buồn, Hiền Hồ cũng có đôi lúc tự nhận mình “điên” khi yêu. 

Ái Phương đẹp lãng mạn giữa sắc hoàng hôn của trời và biển
Ái Phương đẹp lãng mạn giữa sắc hoàng hôn của trời và biển

VOV.VN - Trong bộ ảnh, nữ ca sĩ bâng khuâng và trầm buồn giữa sắc hoàng hôn của trời và biển.

Ái Phương đẹp lãng mạn giữa sắc hoàng hôn của trời và biển

Ái Phương đẹp lãng mạn giữa sắc hoàng hôn của trời và biển

VOV.VN - Trong bộ ảnh, nữ ca sĩ bâng khuâng và trầm buồn giữa sắc hoàng hôn của trời và biển.

Tú Dưa viết ca khúc an ủi Tuấn Hưng sau những sóng gió
Tú Dưa viết ca khúc an ủi Tuấn Hưng sau những sóng gió

VOV.VN - Ca khúc mới của Tú Dưa sẽ được trình diễn trong cả liveshow sắp tới của Tuấn Hưng và liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tú Dưa.

Tú Dưa viết ca khúc an ủi Tuấn Hưng sau những sóng gió

Tú Dưa viết ca khúc an ủi Tuấn Hưng sau những sóng gió

VOV.VN - Ca khúc mới của Tú Dưa sẽ được trình diễn trong cả liveshow sắp tới của Tuấn Hưng và liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tú Dưa.

Vũ Cát Tường tuyên bố hợp tác với Universal Music, tổ chức liveshow
Vũ Cát Tường tuyên bố hợp tác với Universal Music, tổ chức liveshow

VOV.VN - Sau một thời gian dài ấp ủ, Vũ Cát Tường chính thức công bố loạt dự án lớn cuối năm của mình.

Vũ Cát Tường tuyên bố hợp tác với Universal Music, tổ chức liveshow

Vũ Cát Tường tuyên bố hợp tác với Universal Music, tổ chức liveshow

VOV.VN - Sau một thời gian dài ấp ủ, Vũ Cát Tường chính thức công bố loạt dự án lớn cuối năm của mình.

Rưng rưng xúc động nghe Lương Nguyệt Anh hát “Nhớ lời mẹ ru”
Rưng rưng xúc động nghe Lương Nguyệt Anh hát “Nhớ lời mẹ ru”

VOV.VN - MV “Nhớ lời mẹ ru” của Lương Nguyệt Anh khiến cho bất kỳ người con xa quê nào cũng cảm thấy rưng rưng xúc động và nhớ mẹ da diết.

Rưng rưng xúc động nghe Lương Nguyệt Anh hát “Nhớ lời mẹ ru”

Rưng rưng xúc động nghe Lương Nguyệt Anh hát “Nhớ lời mẹ ru”

VOV.VN - MV “Nhớ lời mẹ ru” của Lương Nguyệt Anh khiến cho bất kỳ người con xa quê nào cũng cảm thấy rưng rưng xúc động và nhớ mẹ da diết.