Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi UBND TP HCM đề nghị trả lời kiến nghị của các DN về tình trạng “xe dù, bến lậu” trên địa bàn.

Văn Phòng Chính phủ cho biết: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có công văn chính thức gửi UBND TP HCM đề nghị trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải về tình trạng “xe dù, bến lậu” tại địa bàn.

Trước đó, lãnh đạo TP HCM cũng đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo vụ việc trước ngày 28/02/2017.

Một nhà xe lách luật để chạy tuyến cố định
Công văn số 1230/VPCP-ĐMDN do Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký ngày 15/02/2017 nêu rõ: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Nghị quyết số 35 ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải gửi đến UBND TP HCM để xem xét, xử lý và trả lời các doanh nghiệp vận tải hành khách tại TP HCM theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 03/3/2017”.

Được biết, từ tháng 5/2016, 12 doanh nghiệp vận tải tuyến cố định như: Phương Trang, Mai Linh, Kumho,… gửi đơn kiến nghị xử lý “Xe khách trá hình” và “Bến xe khách lậu” trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị vận tải này kiến nghị chỉ đạo cho rà soát lại tất cả “bến xe khách lậu”, bãi đỗ xe ở thành phố, đặc biệt là phải xử lý bến xe dù của nhà xe Thành Bưởi, số 419 Lê Hồng Phong, Quận 10 – bởi đây là một nhà xe hoạt động xe dù bến lậu công khai, qui mô lớn.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ
Khi kết luận cuộc họp ngày 23/01/2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng thừa nhận chuyện xử lý xe dù, bến cóc "chưa có chuyển biến tích cực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường kinh doanh và đời sống của người dân thành phố".

Đồng thời, giao trách nhiệm trực tiếp cho UBND các quận, huyện trong công tác phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố và các ngành có liên quan, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, giải quyết dứt điểm và không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn quản lý, báo cáo cho UBND TPHCM trước ngày 28/02/2017.

Trong cuộc họp sơ kết 4 đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định thành lập của UBND TPHCM ngày 10/02 mới đây, kết luận của đoàn cũng gây ra nhiều tranh cãi khi cho rằng: “Hiện nay, trên địa bàn Thành phố cơ bản không còn xe dù và đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bến cóc, tức là các điểm thành lập giao dịch đón, trả khách trái phép”.

Về kết luận này, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM nêu vấn đề: Nếu không còn tình trạng xe dù bến cóc, biên bản chúng ta lập và các Chủ tịch UBND các quận, huyện có dám ký vào báo cáo là không còn không. Giờ trên địa bàn thành phố ai dám xác nhận là không còn tình trạng này.

Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường cũng cho rằng, khái niệm “xe dù”, “bến cóc” đã có từ lâu để chỉ xe chạy dù, không vào bến, tự phát lập bến nhưng qua quá trình vận động phát triển đã có nhiều cái mới như hợp đồng điện tử, loại hình đa dạng từ xe chạy theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe lữ hành…

Ông Cường đặt vấn đề nếu như không còn xe dù và gần như không còn bến cóc, vậy 86 điểm đón trả khách kia là cái gì, có phải là xe dù bến cóc được nâng lên tầm cao mới, không phải xe dù nhưng có phải là xe trá hình không?.

 Ông Cường đề nghị cơ quan chức năng cần phải đánh giá đúng thực chất, thích ứng tình hình mới, phải làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư về cấp giấy phép kinh doanh, làm rõ bản chất vấn đề, tập trung kiểm tra theo phương án kinh doanh đã đăng kí.

Theo đại diện doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì do việc xử lý không cương quyết và không đến nơi đến chốn, nên mặc dù sai phạm rành rành nhưng xử lý như “bắt cóc bỏ dĩa” và xe trá hình vẫn đang ngang nhiên hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết
Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

VOV.VN -Những ngày cuối năm, các lực lượng chức năng, trong đó có CSGT thành phố tập trung chống ùn tắc cục bộ, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc.

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

VOV.VN -Những ngày cuối năm, các lực lượng chức năng, trong đó có CSGT thành phố tập trung chống ùn tắc cục bộ, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc", Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi các Bộ ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc", Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi các Bộ ngành liên quan.

Dừng đèn đỏ xe du lịch bị xe tải đâm biến dạng, 11 người nhập viện
Dừng đèn đỏ xe du lịch bị xe tải đâm biến dạng, 11 người nhập viện

VOV.VN - Khi chiếc xe 16 chỗ dừng đèn đỏ bất ngờ chiếc xe tải lao đến đâm rất mạnh từ phía sau, vụ tai nạn khiến 11 người phải nhập viện

Dừng đèn đỏ xe du lịch bị xe tải đâm biến dạng, 11 người nhập viện

Dừng đèn đỏ xe du lịch bị xe tải đâm biến dạng, 11 người nhập viện

VOV.VN - Khi chiếc xe 16 chỗ dừng đèn đỏ bất ngờ chiếc xe tải lao đến đâm rất mạnh từ phía sau, vụ tai nạn khiến 11 người phải nhập viện

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?
Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

VOV.VN - Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 50 tụ điểm đón trả khách như thế, chạy 400 chuyến với trên 10 ngàn khách mỗi ngày

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

VOV.VN - Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 50 tụ điểm đón trả khách như thế, chạy 400 chuyến với trên 10 ngàn khách mỗi ngày

TP HCM lại nhức nhối nạn “xe dù, bến cóc”
TP HCM lại nhức nhối nạn “xe dù, bến cóc”

VOV.VN - Câu chuyện "xe dù, bến cóc" tại TP HCM là vấn đề nhức nhối từ lâu và thời gian gần đây lại gia tăng với nhiều biến tướng.

TP HCM lại nhức nhối nạn “xe dù, bến cóc”

TP HCM lại nhức nhối nạn “xe dù, bến cóc”

VOV.VN - Câu chuyện "xe dù, bến cóc" tại TP HCM là vấn đề nhức nhối từ lâu và thời gian gần đây lại gia tăng với nhiều biến tướng.