Về “làng ung thư” Phước Thiện

VOV.VN -Bao năm qua người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm và có hàng chục người chết do ung thư.

Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là một trong 10 làng ung thư  trên cả nước được Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường quốc gia, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, công bố có nguồn nước bị ô nhiễm nhất.

Số trường hợp mắc bệnh ung thư và tử vong vì căn bệnh này ngày càng tăng, khiến người dân lo lắng.  Hiện, Cục quản lý môi trường Bộ Y tế đang tiến hành khảo sát nguồn nước tại đây để làm rõ nguyên nhân.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng quá cố mới qua đời hơn 1 tháng qua, bà Tiêu Thị Ba ở xóm 2, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải cứ nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của người chồng bao năm “đầu ấp tay gối” đang làm cho cuộc sống của gia đình bị đảo lộn.

Lo lắng, bi quan là những gì đang diễn ra trong gia đình bà Tiêu Thị Ba và người dân trong làng Phước Thiện: “Ở đây cứ 10 người là 9 người bị chết vì bệnh ung thư. Bây giờ trời kêu ai nấy dạ, chứ không biết ai là như thế nào hết”. 

Bà Tiêu Thị Ba nói tiếp: “Nước ở đây không đỏ như ở trên kia, nhưng mà trắng lên, ghê lắm. Đổ vô bình lọc thì chỉ cần một bữa là mấy cục lọc không chảy được nữa, đóng cứng trong đó. Bây giờ là thương cho bọn trẻ nhỏ mới lớn lên sống ở đây. Dân chỉ yêu cầu làm sao chính quyền, Nhà nước có nguồn nước sạch cho dân dùng để cho tương lai, con cháu sau này không lo lắng, sợ sệt nữa. Như lứa tuổi bọn tui là chấp nhận rồi, không biết sống chết ngày nào vì bị ung thư, vì bị nguồn nước ô nhiễm”.

Bao đời nay, người dân làng Phước Thiện đào hoặc khoan giếng để lấy nước ăn uống, sinh hoạt. Bà Huỳnh Thị Chín, ở khu dân cư số 10, thôn Phước Thiện cho biết: Nguồn nước từ các giếng này đều bị ô nhiễm nhưng không còn nguồn nước nào khác nên  bà con đành phải sử dụng.

Trước tình trạng nhiều người trong làng liên tiếp mắc bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư, nên người dân ở  xã Phước Thiện phải mua nước sạch từ nơi khác về dùng. Bà Phạm Thị Rơi, ở xóm 2 thôn Phước Thiện cứ mỗi buổi sáng phải gánh 2 chiếc can nhựa 30 lít đi mua nước về ăn, uống. Mỗi can nước giá  3000 đồng, tính ra mỗi tháng bà Rơi tốn thêm cả trăm ngàn đồng.

Thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 6.000 nhân khẩu. Thế nhưng việc xử lý nguồn nước thải, rác thải ở đây không đảm bảo cho nên phần lớn lượng chất thải trong sinh hoạt hàng ngày của người dân đều thấm xuống đất.

Hơn nữa, tình trạng người dân ồ ạt đào hồ nuôi tôm và xả nước thải trực tiếp ra môi trường càng làm cho ô nhiễm ở khu vực này thêm trầm trọng. Ông Nguyễn Văn Hai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, số người chết vì bệnh tật ở thôn Phước Thiện ngày càng cao. Qua số liệu thống kê thì từ năm 2012 đến tháng 1/2015, tại thôn Phước Thiện có 24 ca bệnh ung thư và hiện giờ chỉ còn sống là 4 người. Cho nên, tỷ lệ mắc bệnh không những bệnh ung thư mà những bệnh truyền nhiễm khác thì đối với ở dân Phước Thiện là rất là cao.

Nước sạch là nguồn sống của con người. Nhưng, bao năm qua người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Trong khi chờ đợi dự án đưa nước sạch về đây thì người dân ở làng Phước Thiện vẫn ngày ngày sống trong nỗi lo bệnh tật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều trị thành công ung thư bằng kỹ thuật cấy hạt phóng xạ
Điều trị thành công ung thư bằng kỹ thuật cấy hạt phóng xạ

VOV.VN - Sáng nay (14/5), hai bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt được điều trị thành công bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ đã khỏe mạnh xuất viện.

Điều trị thành công ung thư bằng kỹ thuật cấy hạt phóng xạ

Điều trị thành công ung thư bằng kỹ thuật cấy hạt phóng xạ

VOV.VN - Sáng nay (14/5), hai bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt được điều trị thành công bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ đã khỏe mạnh xuất viện.

Việt Nam: Bệnh ung thư giết 120.000 người/năm
Việt Nam: Bệnh ung thư giết 120.000 người/năm

VOV.VN - Đồng thời phát hiện mới 108.000 trường hợp mắc bệnh này, trong đó một nửa số bệnh nhân có khả năng tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Việt Nam: Bệnh ung thư giết 120.000 người/năm

Việt Nam: Bệnh ung thư giết 120.000 người/năm

VOV.VN - Đồng thời phát hiện mới 108.000 trường hợp mắc bệnh này, trong đó một nửa số bệnh nhân có khả năng tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chết vì ung thư
Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chết vì ung thư

VOV.VN- Beau Biden, con trai Phó Tổng thống Joe Biden đã qua đời ngày 30/5 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chết vì ung thư

Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chết vì ung thư

VOV.VN- Beau Biden, con trai Phó Tổng thống Joe Biden đã qua đời ngày 30/5 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

Thuốc lá và bệnh ung thư phổi
Thuốc lá và bệnh ung thư phổi

VOV.VN -Theo các chuyên gia y tế, ung thư phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người lớn trên 40 tuổi tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thuốc lá và bệnh ung thư phổi

Thuốc lá và bệnh ung thư phổi

VOV.VN -Theo các chuyên gia y tế, ung thư phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người lớn trên 40 tuổi tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Vết loét miệng lâu lành: Coi chừng ung thư khoang miệng
Vết loét miệng lâu lành: Coi chừng ung thư khoang miệng

VOV.VN - Ung thư khoang miệng là một trong 10 bệnh ung thư thường gặp nhất. Mỗi năm, ở nước ta có khoảng 20.000 bệnh nhân mới mắc căn bệnh này. 

Vết loét miệng lâu lành: Coi chừng ung thư khoang miệng

Vết loét miệng lâu lành: Coi chừng ung thư khoang miệng

VOV.VN - Ung thư khoang miệng là một trong 10 bệnh ung thư thường gặp nhất. Mỗi năm, ở nước ta có khoảng 20.000 bệnh nhân mới mắc căn bệnh này. 

VASS tặng quà cho các bệnh nhi ung thư nhân ngày 1/6
VASS tặng quà cho các bệnh nhi ung thư nhân ngày 1/6

VOV.VN - Ngày 20/5, gần 100 phần quà gồm ba lô, bánh kẹo và tiền mặt được trao cho các bệnh nhi tại Khoa nội Ung bướu, Bệnh viện quận 2, TP HCM).

VASS tặng quà cho các bệnh nhi ung thư nhân ngày 1/6

VASS tặng quà cho các bệnh nhi ung thư nhân ngày 1/6

VOV.VN - Ngày 20/5, gần 100 phần quà gồm ba lô, bánh kẹo và tiền mặt được trao cho các bệnh nhi tại Khoa nội Ung bướu, Bệnh viện quận 2, TP HCM).

Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 “làng ung thư”
Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 “làng ung thư”

VOV.VN - Nếu nguồn nước ăn, uống hàng ngày nhiễm kim loại nặng vượt mức cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 “làng ung thư”

Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 “làng ung thư”

VOV.VN - Nếu nguồn nước ăn, uống hàng ngày nhiễm kim loại nặng vượt mức cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.