Về nơi khởi nguồn của phong trào "Phụ nữ ba đảm đang”

VOV.VN -Phát huy truyền thống "ba đảm đang", phụ nữ Đan Phượng hôm nay tiếp tục góp sức xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp.

Về huyện Đan Phượng (Hà Nội) hôm nay dễ nhận thấy bộ mặt nông thôn đã hoàn toàn đổi mới. Từ đường làng ngõ xóm bê tông hóa sạch sẽ, đến trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, xã khang trang, các dịch vụ phục vụ sản xuất, vui chơi, giải trí vào từng ngõ ngách… Có được kết quả đó, không thể không nói đến bàn tay những “người gái đảm” nơi đây trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Hơn 3 năm qua, phụ nữ Đan Phượng đã đóng góp gần 5 tỷ đồng và trên 1.600 ngày công làm đường làng, ngõ xóm. Phụ nữ vận động gia đình tự nguyện hiến gần 1.600 m đất để mở rộng, chỉnh trang đường đi trong thôn, xóm.

Người dân Đan Phượng tự hào về những con đường làng phong quang, sạch đẹp

Đi trên con đường làng thênh thang, sạch sẽ, bà Chu Thị Hội, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng kể: “Đóng góp để tu sửa đường làng, ngõ xóm thì tôi nhất trí ngay. Bây giờ, vệ sinh môi trường sạch sẽ thì sức khỏe của mình mới khỏe, không còn ô nhiễm như ngày xưa”.

Ông Bùi Văn Hiển, nguyên cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Đan Phượng cho biết:“Hàng tuần, tại các ngõ xóm, nhân dân thường xuyên quét dọn. Đa số phụ nữ tự giác quét, thu dọn, còn nam giới thì ít khi quét”.

Sự tự nguyện đó của chị em là kết quả của việc tuyên truyền, vận động do các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, đặc biệt là Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng thực hiện sâu rộng. Có nhận thức đúng đắn, các chị vận động gia đình dồn điền đổi thửa, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập. Những mô hình trồng bưởi, chăn nuôi bò sữa, nuôi lợn nạc, trồng rau an toàn, trồng hoa ngày càng xuất hiện nhiều.

Điển hình như mô hình trồng hoa ly tại xã Hạ Mỗ cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/1 ha/năm, gấp 7 lần so với trồng lúa. Bên cánh đồng hoa bạt ngàn, chị Tạ Thị Bình, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hạ Mỗ chia sẻ:“Tổng diện tích trồng hoa ly là 50 ha, các loại hoa khác chủ yếu là hoa cúc trên 70 ha. Bình quân mỗi ngày trên cách đồng này có từ 200 -300 người làm thuê”.

Mô hình trồng hoa ly cho thu nhập cao ở xã Hạ Mỗ, Đan Phượng được nhiều nơi học tập kinh nghiệm.

Trong 5 năm qua, Hội phụ nữ huyện Đan Phượng đã tín chấp, ủy thác để vay trên 90 tỷ đồng giúp gần 7.000 chị em vay vốn phát triển kinh tế, giúp trên 400 gia đình hội viên phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện xuống còn 2.67%.

Nhờ giảm nghèo, phát triển kinh tế, đến nay thu nhập bình quân đầu người của Đan Phượng đạt trên 23 triệu đồng/năm. Có thể nói trong kết quả 12/15 xã của Đan Phượng cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới có đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ đảm đang.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng đánh giá: “Các đoàn thể nói chung, phụ nữ nói riêng trong chỉ đạo của Huyện ủy xác định đây là lực lượng rất quan trọng. Về dân số, phụ nữ cũng chiếm hơn một nửa. trong gia đình, phụ nữ là những người chủ gia đình. Việc xây dựng nông thôn mới không thể thiếu bàn tay phụ nữ. Đặc biệt là việc phát triển kinh tế, chị em đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của thành hội, xây dựng các mô hình rồi triển khai nhân rộng. Những năm vừa qua phụ nữ đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nơi khởi nguồn phong trào "Phụ nữ ba đảm đang", Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng cũng xác định, một trong những trọng tâm công tác trong năm 2014 là phụ nữ tham gia giữ vững và nâng cao hơn nữa những tiêu chí địa phương đã đạt được; Trong đó đặc biệt là việc giữ gìn bộ mặt nông thôn văn minh, sạch đẹp và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Hoàng Thị Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng chia sẻ: “Hiện nay chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để phát động, nối tiếp truyền thống “Phụ nữ ba đảm đang”, phụ nữ huyện Đan Phượng sẽ xây dựng kế hoạch, tích cực trong xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới để xứng đáng với truyền thống của quê hương Đan Phượng, nơi khởi nguồn của “Phụ nữ ba đảm đang” trong thời gian tới.”

Với ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống ba đảm đang của phụ nữ Đan Phượng ngày hôm nay, những "người gái đảm" sẽ tiếp tục góp sức xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp, xứng đáng là cửa ngõ của Thủ đô văn minh – hiện đại./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Địa chỉ tin cậy của những phụ nữ bị bạo hành
Địa chỉ tin cậy của những phụ nữ bị bạo hành

VOV.VN - Đây cũng là nơi để các hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình

Địa chỉ tin cậy của những phụ nữ bị bạo hành

Địa chỉ tin cậy của những phụ nữ bị bạo hành

VOV.VN - Đây cũng là nơi để các hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình

Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu
Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN -Trong 3 năm qua, phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên đã tiết kiệm gần 35 tỷ đồng giúp cho hơn 17.000 hội viên.

Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN -Trong 3 năm qua, phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên đã tiết kiệm gần 35 tỷ đồng giúp cho hơn 17.000 hội viên.

Phó Chủ tịch nước biểu dương phụ nữ huyện Đan Phượng
Phó Chủ tịch nước biểu dương phụ nữ huyện Đan Phượng

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng và biểu dương những thành công của Phụ nữ huyện Đan Phượng trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước biểu dương phụ nữ huyện Đan Phượng

Phó Chủ tịch nước biểu dương phụ nữ huyện Đan Phượng

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng và biểu dương những thành công của Phụ nữ huyện Đan Phượng trong thời gian qua.

UNESCO phát động sáng kiến “Phụ nữ làm nên tin tức”
UNESCO phát động sáng kiến “Phụ nữ làm nên tin tức”

VOV.VN -Sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong và thông qua các phương tiện truyền thông.

UNESCO phát động sáng kiến “Phụ nữ làm nên tin tức”

UNESCO phát động sáng kiến “Phụ nữ làm nên tin tức”

VOV.VN -Sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong và thông qua các phương tiện truyền thông.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Vientiane thăm và làm việc tại Hà Nội
Hội Liên hiệp Phụ nữ Vientiane thăm và làm việc tại Hà Nội

VOV.VN - Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Vientiane (CHDCND Lào) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Vientiane thăm và làm việc tại Hà Nội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Vientiane thăm và làm việc tại Hà Nội

VOV.VN - Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Vientiane (CHDCND Lào) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội.

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu
Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

VOV.VN -Chị Cún Say Mùi là điển hình phụ nữ vừa làm kinh tế giỏi vừa nhân hậu, biết thương, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

VOV.VN -Chị Cún Say Mùi là điển hình phụ nữ vừa làm kinh tế giỏi vừa nhân hậu, biết thương, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II luôn năng động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội.

Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II luôn năng động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội.

VOV kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng
VOV kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VOV.VN -Phó TGĐ Nguyễn Xuân Huy chia sẻ: Những thời khắc của buổi gặp ngày hôm nay là hết sức quý giá

VOV kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VOV kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VOV.VN -Phó TGĐ Nguyễn Xuân Huy chia sẻ: Những thời khắc của buổi gặp ngày hôm nay là hết sức quý giá

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái
Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Việc đưa bình đẳng giới vào các mục tiêu phát triển và chương trình nghị sự sau năm 2015 là rất cần thiết.

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Việc đưa bình đẳng giới vào các mục tiêu phát triển và chương trình nghị sự sau năm 2015 là rất cần thiết.