Về vụ san lấp mộ ở Hà Nội: Đơn vị thi công đã sai phạm

Đơn vị thi công đã sai phạm 2 điểm: Đó là việc UBND phường đã ra văn bản đình chỉ thi công nhưng vẫn làm; chưa đền bù di chuyển mộ nhưng vẫn cho san lấp.

Sáng nay (20/3), tại UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phối hợp với UBND quận Hoàng Mai, phường Hoàng Liệt tổ chức họp báo về những thông tin liên quan đến vụ việc đơn vị thi công xây dựng tiến hành giải phóng mặt bằng, đã san lấp và làm ảnh hưởng đến một số ngôi mộ tại khu Tứ Kỳ, gây bức xúc cho người dân.

Cách đây 2 năm, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi hơn 28.000 m2 đất tại khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, giao cho Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam (Công ty CT) thực hiện dự án xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng, hạ tầng, nhà ở cho cán bộ chiến sỹ các phòng nghiệp vụ - Bộ Công an.

Đây là diện tích đất nông nghiệp của nhiều hộ gia đình, với hiện trạng là mặt nước nuôi trồng thủy sản, ruộng rau muống, trên khu đất có hơn 200 phần mộ. Đêm 12, rạng sáng 13/3, đơn vị thi công đã tự ý san ủi mặt bằng, ảnh hưởng đến phần mộ của nhiều hộ dân, gây bức xúc trong dư luận, dù trước đó nhiều lần UBND phường Hoàng Liệt đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng trình tự giải phóng mặt bằng.

Người dân cho biết, khi xúc đất đào hố, máy xúc đã xúc được tiểu sành và những mảnh vỡ bị vứt lên bờ

Tại buổi họp báo, ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, sau khi nhận được đơn thư phản ánh của người dân về việc Công ty CT tự ý san lấp một số mồ mả, khi chưa thực hiện các thỏa thuận và tổ chức di dời, UBND phường và tổ công tác giải phóng mặt bằng phường đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư dừng san lấp mặt bằng, cũng như tổ chức họp dân và các bên liên quan để xác định thiệt hại.

Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều ngôi mộ bị ngập trong nước và đất bùn nên ông Hải cho rằng, đơn vị thi công cần thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục hậu quả. Cụ thể là sẽ phải tát và rút bớt phần nước xuống để xác định lại mộ cho người dân Tứ Kỳ.

Ông Nguyễn Trọng Tài, 72 tuổi khu dân cư Tứ Kỳ cho rằng, cách hành xử bất chấp của đơn vị thi công đã khiến những gia đình có mộ người thân như ông rất bất bình và bức xúc. Ông Tài mong muốn các bên liên quan cần nhanh chóng rút nước để các hộ gia đình tìm mộ, sau đó mới có thể tính tới việc di dời. 

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Công ty CT biện minh rằng: Việc san lấp mặt bằng làm nhà tạm trong điều hành công trình và xây đường cống thoát nước cho dân kề bên để đảm bảo “an sinh xã hội”.

Sai phạm của Công ty CT đã khá rõ ràng, nhưng đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho rằng: hình thức xử lý cho hành vi này ra sao, vẫn phải chờ xác minh theo đúng trình tự.

Kết luận buổi họp, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Đơn vị thi công đã sai phạm hai vấn đề. Đó là việc UBND phường đã ra văn bản đình chỉ thi công nhưng vẫn làm; chưa đền bù di chuyển mộ nhưng vẫn cho san lấp.

Mấu chốt của vấn đề, theo ông Long, là sự quá nóng vội của Công ty CT, kể cả việc làm đó đúng nhưng chưa đủ thủ tục, chưa hợp lòng dân thì chưa nên làm. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là khắc phục hậu quả và các bên liên quan cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau vụ việc này.

Ngay sau cuộc họp, các bên liên quan và đơn vị thi công sẽ tổ chức hút nước và bùn cát để xác định, kê khai các phần mộ của người dân. Sau khi các hộ dân được hỗ trợ di dời mộ người thân của mình, đơn vị thi công mới triển khai tiếp các bước theo quy trình dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên