Việt Nam có nhiều thành tựu khoa học tương xứng với thế giới

VOV.VN - Việt Nam có nhiều thành tựu và sản phẩm khoa học có vị trí xứng đáng trong khu vực và thế giới.

Sáng nay (24/4), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện “Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

40 năm qua, khoa học công nghệ Việt Nam đã có nhiều thành tựu, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việt Nam có nhiều thành tựu và sản phẩm khoa học có vị trí xứng đáng trong khu vực và thế giới.

Việt Nam là nước sản xuất vaccine hàng đầu khu vực, một trong mười quốc gia trên thế giới đóng được dàn khoan tự nâng, là quốc gia dẫn đầu về thiết kế thi công nhà máy thủy điện cỡ lớn, làm chủ được công nghệ điều khiển mặt đất và phân tích ảnh vệ tinh; là quốc gia đầu tiên chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân an toàn nhất.

Nguyễn Dương Kim Hảo bên sản phẩm
Trong nông nghiệp, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hàng đầu về gạo, hạt tiêu, hạt điều, thủy hải sản… Trong công nghiệp điện tử đã tự sản xuất các vi mạch điện tử, công nghiệp quốc phòng có vị trí xứng đáng từ các tàu hộ vệ tên lửa, thông tin, ra đa. Trong những thành tựu nổi bật đó, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã có những thành tựu rất lớn, đóng góp vào sự phát triển của khoa học - công nghệ cả nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nói: “Tại Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống các tổ chức khoa học công nghệ rất mạnh, đã có những thành tựu rất lớn trong nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ không chỉ cho các tỉnh Đông Nam bộ mà cả các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có chương trình triển lãm, trưng bày, giới thiệu các thành tựu nổi bật về hoạt động khoa học và công nghệ từ các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ cũng như của các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.

 Nguyễn Dương Kim Hảo, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thều, quận Tân Bình tham gia triển lãm với sản phẩm máy cắt laser bot nói:" Đây là sản phẩm laser bot, máy khắc lên gỗ bằng tia laser. Công dụng là có thể đặt ở khu vui chơi, khu giải trí để tạo ra những sản phẩm kỷ niệm độc đáo hoặc tạo ra những vật trang trí trong nhà. Em hy vọng sản phẩm sẽ được đưa ra ứng dụng thực tế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuổi trẻ Học viện Quân y  với công tác khoa học công nghệ
Tuổi trẻ Học viện Quân y với công tác khoa học công nghệ

VOV.VN - Tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ năm 2014.

Tuổi trẻ Học viện Quân y  với công tác khoa học công nghệ

Tuổi trẻ Học viện Quân y với công tác khoa học công nghệ

VOV.VN - Tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ năm 2014.

Chưa thực hiện Thông tư 20 của Bộ Khoa học Công nghệ
Chưa thực hiện Thông tư 20 của Bộ Khoa học Công nghệ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí tạm dừng thực hiện Thông tư 20 để nghiên cứu, tiếp thu thêm các ý kiến.

Chưa thực hiện Thông tư 20 của Bộ Khoa học Công nghệ

Chưa thực hiện Thông tư 20 của Bộ Khoa học Công nghệ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí tạm dừng thực hiện Thông tư 20 để nghiên cứu, tiếp thu thêm các ý kiến.

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn manh mún và phân tán
Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn manh mún và phân tán

VOV.VN-Cần có chính sách và giải pháp đồng bộ thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn manh mún và phân tán

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn manh mún và phân tán

VOV.VN-Cần có chính sách và giải pháp đồng bộ thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Quốc hội dự kiến giám sát về khoa học công nghệ và nông thôn mới
Quốc hội dự kiến giám sát về khoa học công nghệ và nông thôn mới

VOV.VN -Chiều 10/4, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2016.

Quốc hội dự kiến giám sát về khoa học công nghệ và nông thôn mới

Quốc hội dự kiến giám sát về khoa học công nghệ và nông thôn mới

VOV.VN -Chiều 10/4, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2016.