Việt Nam đang bước vào thời kỳ dân số vàng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng cần tận dụng phát huy lợi thế của cơ hội dân số vàng phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Dân số- Kế hoạch hóa gia đình và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự.

50 năm qua, ngành Dân số- Kế hoạch hóa gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 6,3 con, xuống còn 2 con vào năm 2010. Tuổi thọ bình quân tăng từ 40 tuổi lên 73 tuổi. Tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,8% xuống còn 1,05%... Chính sách dân số của nước ta từng bước được điều chỉnh theo hướng bao quát, toàn diện, chú trọng nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với những biến đổi về cơ cấu dân số.

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng công tác dân số vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như: mức sinh còn khác nhau trong các vùng miền; số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; chất lượng dân số còn hạn chế…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Việt Nam đang bước vào thời kỳ dân số vàng, cần tận dụng phát huy lợi thế của cơ hội dân số vàng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bà Kim Tiến cho biết: “Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta thực sự là cuộc vận động lớn. Những kết quả đạt được của ngành dân số-kế hoạch hóa gia đình đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người, nâng cao chất lượng nguồn lực, chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội”.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên