Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của WHO

Việt Nam mong muốn WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia khác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Tiến sĩ Shin Young-soo, Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và chào mừng Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương và các đại biểu đến Việt Nam, bày tỏ vinh dự của nước chủ nhà lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, các quan chức cấp cao của các tổ chức Liên Hợp Quốc và các đối tác lớn trên thế giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp  Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới Shin Young-soo (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của WHO trong các diễn đàn y tế toàn cầu và đánh giá cao sự hỗ trợ của WHO cho các nước trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc đăng cai tổ chức Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 của WHO sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WHO, giữa Việt Nam với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực trong lĩnh vực y tế lên một tầm cao mới.

Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn với vai trò là một tổ chức chuyên môn kỹ thuật cao nhất về y tế trên thế giới, WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Tiến sĩ Shin Young-soo cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời bày tỏ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao tính hiệu quả các hoạt động của WHO. WHO sẽ năng động hơn để thích nghi với thực tế đang thay đổi nhanh chóng, không chỉ trong lĩnh vực Y tế công cộng mà trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO cần cải tổ mạnh mẽ vì con người
WHO cần cải tổ mạnh mẽ vì con người

Đây chính là lời kêu gọi của bà Margaret Chan – Tổng Giám đốc WHO tại Đại hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva (Thụy Sĩ) nhắm nâng cao sức khỏe con người.  

WHO cần cải tổ mạnh mẽ vì con người

WHO cần cải tổ mạnh mẽ vì con người

Đây chính là lời kêu gọi của bà Margaret Chan – Tổng Giám đốc WHO tại Đại hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva (Thụy Sĩ) nhắm nâng cao sức khỏe con người.  

Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam
Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam

(VOV) -Trong 5 ngày diễn ra hội nghị, dự kiến có 5 Nghị quyết và 5 Chiến lược-Kế hoạch hành động sẽ được thông qua.

Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam

Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam

(VOV) -Trong 5 ngày diễn ra hội nghị, dự kiến có 5 Nghị quyết và 5 Chiến lược-Kế hoạch hành động sẽ được thông qua.

Một bác sĩ Việt Nam được WHO tặng bằng khen
Một bác sĩ Việt Nam được WHO tặng bằng khen

WHO đã đánh giá tiến sỹ Lý Ngọc Kính có những nỗ lực trong việc kiểm soát sử dụng thuốc lá tại Việt Nam

Một bác sĩ Việt Nam được WHO tặng bằng khen

Một bác sĩ Việt Nam được WHO tặng bằng khen

WHO đã đánh giá tiến sỹ Lý Ngọc Kính có những nỗ lực trong việc kiểm soát sử dụng thuốc lá tại Việt Nam

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc
WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

Hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc phát triển thành mối đe dọa y tế toàn cầu

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

Hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc phát triển thành mối đe dọa y tế toàn cầu

WHO ủng hộ kế hoạch của ngành y tế Việt Nam
WHO ủng hộ kế hoạch của ngành y tế Việt Nam

WHO cũng các tổ chức quốc tế khác cam kết hợp tác thúc đẩy, cải thiện hệ thống y tế Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực

WHO ủng hộ kế hoạch của ngành y tế Việt Nam

WHO ủng hộ kế hoạch của ngành y tế Việt Nam

WHO cũng các tổ chức quốc tế khác cam kết hợp tác thúc đẩy, cải thiện hệ thống y tế Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực

Bộ Y tế, WHO ra Thông cáo chung về bệnh tay chân miệng
Bộ Y tế, WHO ra Thông cáo chung về bệnh tay chân miệng

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 42.673 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 98 trường hợp đã tử vong.

Bộ Y tế, WHO ra Thông cáo chung về bệnh tay chân miệng

Bộ Y tế, WHO ra Thông cáo chung về bệnh tay chân miệng

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 42.673 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 98 trường hợp đã tử vong.