Việt Nam đạt 4 HCV Olympic Vật lý châu Á và Quốc tế năm 2013

(VOV) -4 HCV này đều thuộc về 2 em học sinh Bùi Quang Tú và Ngô Phi Long.

Bộ GD-ĐT vừa cho biết, năm nay, trong 2 kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý Quốc tế, đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt tổng cộng 4 Huy chương vàng (HCV).

Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, 4 HCV đều thuộc về 2 em học sinh Bùi Quang Tú, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam, thành phố Hà Nội và Ngô Phi Long, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La. Mỗi em học sinh đều giành 2 HCV cho cả 2 kỳ thi nói trên. Cả hai em đều rất ham mê môn Vật lý, chăm chỉ học tập, tư duy tốt, năng động, sáng tạo.

Bùi Quang Tú (thứ hai từ trái sang), chủ nhân của huy chương vàng Vật lý quốc tế năm nay (Ảnh: VnExpress)

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2013 (AphO 2013) tại Indonesia đã đoạt thành tích cao với kết quả cả 8 học sinh đều đạt giải. Trong đó có 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và ba Bằng khen.

Hai học sinh đoạt HCV là Bùi Quang Tú (lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội-Amtesdam) và Ngô Phi Long (lớp 12 trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).

Ngô Phi Long cũng chính là người đã giành được HCV Olympic Vật lý quốc tế 2012 khi đang học lớp 11.

Hai HCB thuộc về các em Trần Minh Vũ (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Hà Nội- Amtesdam) và Vũ Trần Đình Duy (học sinh lớp 12, trường THPT Lê Hồng Phong, TP HCM). HCĐ thuộc về Mỵ Duy Hoàng Long (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Các học sinh Đặng Tuấn Linh (học sinh lớp 12, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định); Cao Ngọc Thái (học sinh lớp 11, trường THPT Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Hồ Nam (học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia, TP HCM được nhận Bằng khen.

Đối với kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2013 diễn ra từ ngày 5 - 15/7 tại Đan Mạch, đội tuyển quốc gia Việt Nam, gồm 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương. Trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Hai HCV thuộc về Bùi Quang Tú, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội và Ngô Phi Long, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La.

HCB thuộc về em Mỵ Duy Hoàng Long, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hai HCĐ thuộc về Lê Duy Anh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Trần Thị Thu Hương, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào 6h sáng ngày 16/7/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013
Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

(VOV) -Hai Huy chương Vàng thuộc về Bùi Quang Tú (lớp 12 Amsterdam, Hà Nội) và Ngô Phi Long (lớp 12 chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

(VOV) -Hai Huy chương Vàng thuộc về Bùi Quang Tú (lớp 12 Amsterdam, Hà Nội) và Ngô Phi Long (lớp 12 chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).

Khen thưởng học sinh đoạt giải Olympic Tin học quốc tế 2013
Khen thưởng học sinh đoạt giải Olympic Tin học quốc tế 2013

(VOV) -  Thành tích của đoàn Việt Nam chứng tỏ chất lượng đào tạo tin học trong các trường nói chung khá tốt.

Khen thưởng học sinh đoạt giải Olympic Tin học quốc tế 2013

Khen thưởng học sinh đoạt giải Olympic Tin học quốc tế 2013

(VOV) -  Thành tích của đoàn Việt Nam chứng tỏ chất lượng đào tạo tin học trong các trường nói chung khá tốt.