Việt Nam giúp Campuchia mở rộng phủ sóng phát thanh

(VOV) - Đài TNVN sẵn sàng giúp Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia khảo sát, nghiên cứu, lên kế hoạch phát triển mạng lưới phát thanh…

Thỏa thuận Hợp tác song phương giai đoạn 2013-2016 giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia (RNK) vừa được lãnh đạo hai bên ký kết chiều nay (24/9) tại Phnom Penh, Campuchia, nhân chuyến thăm Campuchia của Đoàn cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 21-25/9. 

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến (phải) và Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia Tan Yan tại lễ ký

Dự lễ ký kết có ông Thạch Phen - Quốc Vụ khanh, Bộ Thông tin Campuchia; ông Kem Gunawadh- Tổng Giám đốc Đài Truyền hình quốc gia Campuchia; ông Lại Xuân Chiến- Tham tán Công sứ, Phó Trưởng cơ quan đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và đại diện một số cơ quan báo chí.

Đại diện Đài phát Thanh quốc gia Campuchia có ông Tan Yan, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân nhân Campuchia, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia, và các cán bộ cao cấp của Đài.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam có ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam và các cán bộ Đài TNVN.

Theo Thoả thuận Hợp tác song phương giữa hai Đài giai đoạn 2013-2016 vừa được Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Tiến và Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia, ông Tan Yan ký kết, hai bên sẽ tăng cường việc phát trên sóng đài phát thanh các tin, bài, phóng sự, các chương trình nghệ thuật, văn học về những bài học kinh nghiệm, những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi nước nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của hai nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Đặc biệt, thời gian tới, trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác về Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật giữa hai nước, Đài TNVN sẵn sàng giúp Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia khảo sát, nghiên cứu, lên kế hoạch phát triển mạng lưới phát thanh, để phủ sóng trên toàn lãnh thổ Campuchia, từ mức phủ sóng 70% diện tích hiện nay, giúp có thêm 4,2 triệu người dân Campuchia ở mọi vùng của đất nước được nghe tin tức qua sóng của Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia.

Phát biểu tại lễ ký, ông Tan Yan, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia nhấn mạnh, Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Đài là bằng chứng sinh động cho sự hợp tác đặc biệt giữa những người anh em đã cùng kề vai sát cánh từ những ngày tháng khó khăn nhất cách đây gần 35 năm. Thời gian qua, hai Đài đã liên tục trao đổi các chương trình phát sóng để tăng cường thông tin cho nhân dân hai nước.

“Việc ký kết hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống giữa hai Đài. Qua đó, Đài TNVN đã hỗ trợ Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia trong việc đào tạo nguồn nhân lực và kỹ thuật phát thanh. Điều quan trọng nhất là sự hợp tác giữa hai Đài Phát thanh quốc gia chúng ta mang lại những đóng góp thiết thực và to lớn hơn nữa vào vào mối quan hệ hợp tác và gắn bó lâu dài giữa hai đất nước, hai dân tộc và hai Chính phủ Việt Nam – Campuchia”- ông Tan Yan nói.

Phát biểu tại lễ ký Thỏa thuận Hợp tác, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Angkor tươi đẹp và cảm nhận những tình cảm đặc biệt mà lãnh đạo, nhân viên Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đài Tiếng nói Việt Nam.  

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến tặng quà lưu niệm ngài Khieu Kanharit, Bộ trưởng Thông tin Campuchia

 Đánh giá về Thỏa thuận Hợp tác vừa ký kết, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: "Đây là một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc. Với thoả thuận hợp tác lần này, chúng ta có thể khẳng định và hoàn toàn tin tưởng vào một bước phát triển mới về mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp, bền vững giữa hai Đài phát thanh Quốc gia. Lãnh đạo và nhân dân 2 nước chúng ta đã, đang và luôn xây đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai quốc gia. Trên nền tảng quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và thiết thực đó, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đài TNVN và Đài phát thanh Quốc gia Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp".

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến cũng cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của Đài phát thanh Quốc gia Campuchia và các Bộ ngành hữu quan của nước bạn vào năm 2010 đã giúp Đài TNVN khai trương cơ quan đại diện Đài TNVN tại Phnom Penh.

Theo thoả thuận, Đài TNVN sẽ quan tâm giúp phía bạn đào tạo kỹ thuật viên, phóng viên, biên tập viên theo các hình thức ngắn hạn và dài hạn. Đài TNVN cũng sẵn sàng cử chuyên gia kỹ thuật sang hỗ trợ trực tiếp phía bạn. Đài TNVN mong muốn tiếp nối sự hợp tác trước đây bằng những nội dung thiết thực để cùng nhau xây dựng và phát triển.

Mối quan hệ giữa hai Đài mang tính lịch sử

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Đài TNVN do Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến trình bày kết quả thoả thuận hợp tác giữa hai Đài phát thanh Quốc gia với ngài Bộ trưởng.

Trước đó, sáng 24/9, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu đoàn đại biểu Đài TNVN đã có cuộc làm việc với đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến giới thiệu những nét mới trong sự phát triển của Đài TNVN những năm vừa qua. Ra đời đến nay đã 67 năm, Đài TNVN hiện là cơ quan truyền thông duy nhất ở Việt Nam hội tụ 4 loại hình báo chí: báo phát thanh, báo in, báo truyền hình và báo mạng điện tử.

Đài TNVN hiện có 9 cơ quan đại diện ở nước ngoài,  5 cơ quan thường trú đại diện ở các vùng miền trong nước. Số cán bộ, công chức, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sĩ... với trên 2.300 người. Hàng ngày Đài TNVN phát sóng hơn 200 giờ, có các chương trình phát thanh bằng 12 thứ tiếng nước ngoài.

Tổng Giám đốc Đài TNVN, ông Nguyễn Đăng Tiến và Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia, ông Tan Yan thăm studio

Ông Tan Yan, Tổng Giám đốc Đài phát Thanh quốc gia Campuchia cũng giới thiệu về Đài Phát thanh quốc gia Campuchia. Đài được thành lập năm 1947 và được khôi phục lại vào 3/12/1978, sau thời kỳ bóng đêm tăm tối do nạn diệt chủng của chế độ Pol Pot.

Ông Tan Yan nói: "Chúng tôi luôn nhớ công ơn to lớn của các bạn Việt Nam, trong đó phải kể đến các chuyên gia của Đài TNVN đã sang giúp chúng tôi từ những ngày đầu tiên, sau giải phóng. Chúng tôi luôn luôn nhớ đến họ".

Ông Tan Yan đánh giá cao vai trò của Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia trong công cuộc lật đổ chế độ Pol Pot Khmer Đỏ. Nếu chỉ chiến đấu mà không kết nối được thông tin thì cuộc chiến sẽ lâu dài hơn. Nhờ có Đài Phát thanh truyền đi lời hiệu triệu để nhân dân Campuchia đều quyết tâm đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng...".

Mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia mang tính lịch sử. Ngay từ năm 1978, theo yêu cầu của Cách mạng Campuchia, Đài TNVN đã giúp phía Campuchia xây dựng một đài phát thanh hoàn chỉnh và chính thức phát sóng vào ngày 3/12/1978. Đó là Đài Tiếng nói Nhân dân Campuchia, chính là Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia ngày nay.

Từ năm 1978 đến năm 1991, Đài TNVN luôn kề vai sát cánh cùng phía bạn phát triển và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đến 2003, Đài TNVN giúp Phát thanh quốc gia Campuchia thay đổi tần số và linh kiện máy phát thanh theo đề nghị của Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia.

Hai Đài đã ký thoả thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực phát thanh ký vào các năm 2005, 2008. Theo đó, hàng năm hai đài trao đổi các đoàn cán bộ lãnh đạo, phóng viên sang học tập, tham quan, trao đổi nghiệp vụ. Trao đổi các băng, bài, chương trình ca nhạc để giới thiệu về đất nước, con người, những thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của Việt Nam và Campuchia.

Đoàn đại biểu Đài TNVN chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Thông tin Campuchia

Năm 2008, Đài TNVN hỗ trợ Đài bạn 3 máy phát sóng FM, một số thiết bị sản xuất chương trình phát thanh hiện đại và thiết bị phụ trợ nhằm xây dựng 3  trạm phát thanh FM 2 kw tại 3 tỉnh Svay Rieng, Kampot và Preah Sihanouk.

Năm 2010, Đài TNVN giúp phía bạn trang bị và lắp đặt một Đài phát thanh FM 5 kw và 4 Đài FM 2 kw tại 4 tỉnh khác của Campuchia. Năm 2010, Đài TNVN khai trương cơ quan đại diện tại Phnom Penh. Tháng 3/2011 đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao 5 Đài FM cho phía Campuchia tại tỉnh Siem Riep.

Tháng 8/2011, sau kỳ họp 12 của Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam- Campuchia, Bộ Thông tin Campuchia đã có công văn đề nghị Đài TNVN giúp lắp đặt 7 Đài phát thanh FM và 6 Đài Truyền hình cấp tỉnh cho Campuchia. Đài TNVN ghi nhận đề nghị này. Việc thực hiện phải thông qua thoả thuận của Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam- Campuchia.

Đầu năm 2012, Bộ Thông tin Campuchia có công văn đề nghị Đài TNVN giúp đào tạo cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thu thanh, phát sóng. Tới nay hai bên vẫn đang tích cực trao đổi thông tin nhằm cụ thể hoá việc thực hiện đề nghị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài TNVN chính thức được cấp giấy phép hoạt động truyền hình
Đài TNVN chính thức được cấp giấy phép hoạt động truyền hình

Bắt đầu từ 24/5, Hệ Phát thanh có hình chính thức đổi tên thành Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Viêt Nam theo Giấy phép số 871 của Bộ Thông tin và Truyền thông ký ngày 23/5/2012.

Đài TNVN chính thức được cấp giấy phép hoạt động truyền hình

Đài TNVN chính thức được cấp giấy phép hoạt động truyền hình

Bắt đầu từ 24/5, Hệ Phát thanh có hình chính thức đổi tên thành Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Viêt Nam theo Giấy phép số 871 của Bộ Thông tin và Truyền thông ký ngày 23/5/2012.

Đài TNVN tiếp đại diện Tập đoàn MediaCorp
Đài TNVN tiếp đại diện Tập đoàn MediaCorp

Đài TNVN mong muốn có thêm nhiều cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của MediaCorp, nhất là trong lĩnh vực quảng cáo, tổ chức các sự kiện ngoài trời và sản xuất trương trình.

Đài TNVN tiếp đại diện Tập đoàn MediaCorp

Đài TNVN tiếp đại diện Tập đoàn MediaCorp

Đài TNVN mong muốn có thêm nhiều cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của MediaCorp, nhất là trong lĩnh vực quảng cáo, tổ chức các sự kiện ngoài trời và sản xuất trương trình.

Tuổi trẻ Đài TNVN chủ động, sáng tạo
Tuổi trẻ Đài TNVN chủ động, sáng tạo

Khẩu hiệu tuổi trẻ đài TNVN là Đoàn kết – Chủ động – Chuyên nghiệp – Sáng tạo.

Tuổi trẻ Đài TNVN chủ động, sáng tạo

Tuổi trẻ Đài TNVN chủ động, sáng tạo

Khẩu hiệu tuổi trẻ đài TNVN là Đoàn kết – Chủ động – Chuyên nghiệp – Sáng tạo.