Việt Nam giúp Campuchia xây dựng Trường bắn Quốc gia

VOV.VN - Công trình này là quà tặng của Quân đội Nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia, với trị giá xây dựng ban đầu khoảng 125.000 USD.

Hôm 23/10 tại tỉnh Kompong Speu (Campuchia) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Trường bắn Quốc gia của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công trình này là quà tặng của Quân đội Nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia, với trị giá xây dựng ban đầu khoảng 125.000 USD.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Eth Sarat – Phó Tổng Tư lệnh kiêm Cục trưởng Cục Huấn luyện Quân đội Hoàng gia Campuchia bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ đào tạo nhân lực và xây dựng cơ bản. Đại tướng Eth Sarat đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của công trình trường bắn quốc gia có quy mô lớn và hiện đại đối với sự phát triển của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng Trường bắn Quốc gia của Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Thực hiện kế hoạch tăng cường hợp tác toàn diện và hiệu quả giữa quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia, trong năm 2014 Bộ Quốc phòng Việt Nam cam kết viện trợ cho Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia tổng cộng 21,6 triệu USD trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hơn 2 triệu USD phục vụ công tác xây dựng cơ bản./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 287 đất liền Việt Nam-Campuchia
Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 287 đất liền Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Kiên Giang cùng một số tỉnh của Campuchia đã hoàn thành 17/22 công trình cột mốc

Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 287 đất liền Việt Nam-Campuchia

Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 287 đất liền Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Kiên Giang cùng một số tỉnh của Campuchia đã hoàn thành 17/22 công trình cột mốc

Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam, Campuchia và Lào
Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam, Campuchia và Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng Hội nghị về hợp tác phòng, chống tội phạm lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt

Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam, Campuchia và Lào

Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam, Campuchia và Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng Hội nghị về hợp tác phòng, chống tội phạm lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt

Đêm văn nghệ “Việt Nam-Campuchia thắm tình đoàn kết hữu nghị”
Đêm văn nghệ “Việt Nam-Campuchia thắm tình đoàn kết hữu nghị”

VOV.VN - Tham gia chương trình, các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia đã thể hiện hơn 10 tiết mục múa, hát.

Đêm văn nghệ “Việt Nam-Campuchia thắm tình đoàn kết hữu nghị”

Đêm văn nghệ “Việt Nam-Campuchia thắm tình đoàn kết hữu nghị”

VOV.VN - Tham gia chương trình, các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia đã thể hiện hơn 10 tiết mục múa, hát.

Việt Nam – Campuchia cần tăng cường quan hệ kinh tế, đầu tư
Việt Nam – Campuchia cần tăng cường quan hệ kinh tế, đầu tư

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia S. Hun Sen đã nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Thạch Dư.

Việt Nam – Campuchia cần tăng cường quan hệ kinh tế, đầu tư

Việt Nam – Campuchia cần tăng cường quan hệ kinh tế, đầu tư

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia S. Hun Sen đã nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Thạch Dư.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và quân đội hai nước nói riêng đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và quân đội hai nước nói riêng đang ngày càng phát triển tốt đẹp.