Việt Nam ký Hiệp định hợp tác lao động với Saudi Arabia

VOV.VN - Việc ký Hiệp định là một bước tiến trong lĩnh vực hợp tác về lao động giữa hai nước

Nhằm tăng cường hợp tác về lao động giữa Việt Nam và Ảrập Xêút, từ ngày 21-24/9, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam Nguyễn Thanh Hòa đã thăm chính thức Saudi Arabia theo lời mời của Bộ Lao động nước này.

Được sự ủy nhiệm của Chính phủ, ngày 22/9, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa đã cùng với người đồng cấp Ahmed Al-Fahaid tiến hành lễ ký Hiệp định tiếp nhận cung ứng lao động giúp việc gia đình Việt Nam. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng tại thủ đô Riyadh, với sự chứng kiến của đại diện các bộ, ngành liên quan Saudi Arabia, Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Trần Nguyễn Tuyên, các cán bộ Đại sứ quán, cùng đông đảo phóng viên báo chí sở tại.

Việc ký Hiệp định là một bước tiến trong lĩnh vực hợp tác về lao động giữa hai nước, tạo thuận lợi cho người lao động Việt Nam sang làm việc, cải thiện thu nhập...; đồng thời Hiệp định cũng sẽ là công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam sang làm việc ở Saudi Arabia.

Ngoài việc ký kết Hiệp định, Đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Saudi Arabia chủ trì cuộc hội thảo về hợp tác lao động giữa các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam với các đối tác Saudi Arabia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng nói về cải cách tiền lương, xuất khẩu lao động
Bộ trưởng nói về cải cách tiền lương, xuất khẩu lao động

Đầu năm mới, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về giải quyết quan hệ lao động tiền lương theo hướng thị trường.

Bộ trưởng nói về cải cách tiền lương, xuất khẩu lao động

Bộ trưởng nói về cải cách tiền lương, xuất khẩu lao động

Đầu năm mới, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về giải quyết quan hệ lao động tiền lương theo hướng thị trường.

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới
Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Saudi Arabia đến chào từ biệt
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Saudi Arabia đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác với Saudi Arabia trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Saudi Arabia đến chào từ biệt

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Saudi Arabia đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác với Saudi Arabia trên mọi lĩnh vực.

Saudi Arabia cấm lao động đến từ các nước bị ảnh hưởng của dịch Ebola
Saudi Arabia cấm lao động đến từ các nước bị ảnh hưởng của dịch Ebola

VOV.VN - Trước đó, Saudi Arabia cũng đã ban hành lệnh cấm hành hương đến nước này đối với các công dân của Guinea, Liberia.

Saudi Arabia cấm lao động đến từ các nước bị ảnh hưởng của dịch Ebola

Saudi Arabia cấm lao động đến từ các nước bị ảnh hưởng của dịch Ebola

VOV.VN - Trước đó, Saudi Arabia cũng đã ban hành lệnh cấm hành hương đến nước này đối với các công dân của Guinea, Liberia.

Phấn đấu đưa xuất khẩu lao động thành ngành mũi nhọn
Phấn đấu đưa xuất khẩu lao động thành ngành mũi nhọn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đẩy mạnh giải quyết việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động trong năm 2014.

Phấn đấu đưa xuất khẩu lao động thành ngành mũi nhọn

Phấn đấu đưa xuất khẩu lao động thành ngành mũi nhọn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đẩy mạnh giải quyết việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động trong năm 2014.

3 công ty bị dừng gia hạn giấy phép xuất khẩu lao động vào Đài Loan
3 công ty bị dừng gia hạn giấy phép xuất khẩu lao động vào Đài Loan

VOV.VN -Đó là các công ty VINAINCOMEX., JSC; VINAMOTO; VIVASO.,LTD có tỷ lệ lao động bỏ hợp đồng cao hơn quy định của Đài Loan.

3 công ty bị dừng gia hạn giấy phép xuất khẩu lao động vào Đài Loan

3 công ty bị dừng gia hạn giấy phép xuất khẩu lao động vào Đài Loan

VOV.VN -Đó là các công ty VINAINCOMEX., JSC; VINAMOTO; VIVASO.,LTD có tỷ lệ lao động bỏ hợp đồng cao hơn quy định của Đài Loan.

Tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan đối với 2 công ty
Tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan đối với 2 công ty

VOV.VN -2 Công ty bị tạm dừng là TRADIMEXCO và VIETRACIMEX do thu phí của người lao động sai quy định.

Tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan đối với 2 công ty

Tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan đối với 2 công ty

VOV.VN -2 Công ty bị tạm dừng là TRADIMEXCO và VIETRACIMEX do thu phí của người lao động sai quy định.

Lao động Việt Nam có thể “đi tắt, đi nhanh” sang Đài Loan được không?
Lao động Việt Nam có thể “đi tắt, đi nhanh” sang Đài Loan được không?

VOV.VN -Ở trong nước hiện nay, người lao động thường bị thu nhiều loại phí với giá cao, dễ dàng bị các đối tượng bên ngoài lừa bịp.

Lao động Việt Nam có thể “đi tắt, đi nhanh” sang Đài Loan được không?

Lao động Việt Nam có thể “đi tắt, đi nhanh” sang Đài Loan được không?

VOV.VN -Ở trong nước hiện nay, người lao động thường bị thu nhiều loại phí với giá cao, dễ dàng bị các đối tượng bên ngoài lừa bịp.