Việt Nam luôn sát cánh các thành viên ASEAN chống ma túy

(VOV) - Đại diện đoàn Việt Nam khẳng định điều này tại Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về vấn đề ma túy.

Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về vấn đề ma túy diễn ra tại Thái Lan vừa kết thúc với sự tham dự của gần 100 đại biểu của các nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Phó Tổng thư ký ASEAN Nyan Lynn. Đoàn đại biểu Bộ Công An Việt Nam do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An tham dự Hội nghị.       

Phiên họp kín giữa đại diện đoàn các nước ASEAN về phòng chống ma túy

Hội nghị nhất trí bày tỏ sự lo ngại về mối đe dọa của tình trạng sản xuất, buôn lậu và lạm dụng ma túy, đồng thời các đại biểu đã đưa ra một số kiến nghị. Đó là coi việc ngăn chặn buôn lậu ma túy như một ưu tiên để giải quyết vấn đề buôn lậu ma túy qua biên giới.

Mặt khác, các nước tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác khu vực để giải quyết việc kiểm soát các tiền chất; giảm nhu cầu về ma túy thông qua việc chia sẻ các biện pháp và các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức hướng tới lớp trẻ và chương trình tái hòa nhập cộng đồng; Tiến hành các biện pháp giảm nguồn cung hợp tác liên cơ quan trong ASEAN.

Ngoài ra, các đại biểu còn cho rằng, cần xúc tiến hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan trong ASEAN. Hội nghị đã hoàn toàn nhất trí tiếp tục thúc đẩy hiện thực hóa khu vực ASEAN không ma túy vào năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện đoàn Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm khẳng định, Việt Nam luôn sát cánh cùng các thành viên ASEAN nỗ lực hợp tác, phòng chống tệ nạn và tội phạm ma túy. Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp toàn diện và cân bằng trong thực hiện Kế hoạch hành động các nước ASEAN chống sản xuất, buôn bán và lạm dụng trái phép các chất ma túy giai đoạn 2009-2015.

Thay mặt cho nước chủ nhà, trong phát biểu khai mạc trưa 31/8, Phó Thủ tướng Thái Lan Chạ-lởm Dù-băm-rung cho rằng, sự hợp tác phòng chống ma túy trong ASEAN là cần thiết bởi hiện nay, nhiều nước trong ASEAN đang bị ảnh hưởng lớn từ vấn đề ma túy, trong đó có Thái Lan.

Lãnh đạo các đoàn tham dự Hội nghị

Phó Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, vấn đề ma túy mang tính cấp bách và trên diện rộng, vì vậy các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác nội khối về vấn đề chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, tiến tới việc xóa bỏ tình trạng sản xuất, điều chế, buôn bán ma túy trong khu vực ASEAN vào năm 2015.

Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Thái Lan với mục đích hiện thực hóa “Tuyên bố của các Nhà lãnh đạo ASEAN về một ASEAN không có ma túy vào năm 2015” đã được các Nguyên thủ các nước thành viên ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia tháng 4/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6

Chủ đề của Hội nghị là “Tăng cường đoàn kết ASEAN vì một cộng đồng hòa hợp và an ninh”.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6

Chủ đề của Hội nghị là “Tăng cường đoàn kết ASEAN vì một cộng đồng hòa hợp và an ninh”.

ASEAN khẳng định lập trường đoàn kết trong vấn đề biển Đông
ASEAN khẳng định lập trường đoàn kết trong vấn đề biển Đông

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, ASEAN luôn thể hiện sự đoàn kết và thống nhất trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề biển Đông

ASEAN khẳng định lập trường đoàn kết trong vấn đề biển Đông

ASEAN khẳng định lập trường đoàn kết trong vấn đề biển Đông

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, ASEAN luôn thể hiện sự đoàn kết và thống nhất trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề biển Đông

ASEAN - Trung Quốc cam kết thực hiện ứng xử về Biển Đông
ASEAN - Trung Quốc cam kết thực hiện ứng xử về Biển Đông

Các bên tái khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông và cùng nhau hướng tới xây dựng thành công một Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

ASEAN - Trung Quốc cam kết thực hiện ứng xử về Biển Đông

ASEAN - Trung Quốc cam kết thực hiện ứng xử về Biển Đông

Các bên tái khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông và cùng nhau hướng tới xây dựng thành công một Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 và các hội nghị liên quan
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 và các hội nghị liên quan

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các Hội nghị trên.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 và các hội nghị liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 và các hội nghị liên quan

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các Hội nghị trên.