Việt Nam – Pháp đẩy mạnh hợp tác ngành công chứng

VOV.VN - Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện thể chế về công chứng, đặc biệt là xây dựng Luật Công chứng sửa đổi.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Pháp, hôm qua (24/2), đoàn cán bộ tư pháp liên ngành của Việt Nam, do Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu, đã ký Chương trình hợp tác 2014 - Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp. Theo văn bản này, Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện thể chế về công chứng, đặc biệt là xây dựng Luật Công chứng sửa đổi, sẽ trình Quốc hội vào tháng 5 tới.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác Việt Nam và Pháp trong hơn 20 năm qua đã hỗ trợ cho Việt Nam rất nhiều trong quá trình cải cách pháp luật và tư pháp. Trong đó, Hội đồng Công chứng tối cao Pháp có nhiều hỗ trợ cho Việt Nam trở thành thành viên Liên minh Công chứng quốc tế vào năm ngoái và hoàn thiện các thể chế về công chứng.

Hai bên ký Chương trình hợp tác 2014 - Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Công chứng tối cao Pháp, ông Jean Tarrade, bày tỏ tin tưởng luật công chứng mới của Việt Nam sắp được thông qua sẽ cho phép Việt Nam phát triển nền công chứng hiện đại, tin học hóa và hoạt động hiệu quả.  Ông Tarrade nói: Ngành công chứng Việt Nam đã chính thức trở thành hội viên của Liên minh Công chứng quốc tế vào tháng 10/2013, nước Pháp luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ của tổ chức này. Chúng tôi rất chú trọng đến hoạt động của nền công chứng có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật và có sự giám sát. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho nền công chứng Việt Nam thiết lập công cụ đảm bảo cho vấn đề an ninh pháp luật, ngành tư pháp để có thể cung cấp ra những văn bản chứng thực chính xác, trung thực”.  

Chương trình hợp tác 2014 - Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp có nhiều điểm quan trọng, theo đó Hội đồng Công chứng tối cao Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện thể chế về công chứng, đặc biệt là xây dựng Luật Công chứng sửa đổi, sẽ trình Quốc hội vào tháng 5 tới, cũng như việc triển khai, áp dụng và giám sát thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Theo bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, đây là một bộ quy tắc hết sức quan trọng áp dụng đối với công chứng viên trong tiến trình xã hội hóa hoạt động công chứng. Chương trình hợp tác 2014 cũng đề cập đến việc Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Hội đồng Công chứng các địa phương của Pháp và Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam sớm thành lập Hiệp hội Công chứng toàn quốc và một số hỗ trợ kỹ thuật khác.

Trả lời PV Đài TNVN thường trú tại Pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, Pháp là một trong những nước phát triển về công chứng và Việt Nam sẽ nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của Pháp thông qua các cuộc tọa đàm và trao đổi với các cấp công chứng của Pháp, từ cấp tỉnh, vùng đến toàn quốc, sao cho Luật Công chứng sửa đổi của Việt Nam bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, có tính chuyên nghiệp và phục vụ tốt người dân.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình hành động 2014, ông Jean Deleage, chuyên viên về Việt Nam thuộc Hội đồng Công chứng tối cao Pháp cho biết: “Những điểm quan trọng của chương trình hành động vừa được ký kết là ấn định rõ hơn vai trò của người công chứng, thúc đẩy vai trò của người công chứng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Thứ hai là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập Hội đồng Công chứng quốc gia - thể chế không thể thiếu để tăng cường năng lực và đồng thời giám sát vai trò của công chứng viên”.

Hôm nay, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, đoàn cán bộ tư pháp liên ngành của Việt Nam có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Tư pháp của Pháp Christian Taubira; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tòa phá án Paris và Hội đồng Nhà nước của Pháp (Tham chính viện), ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Hội đồng Nhà nước của Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thảo luận Luật Công chứng, quy hoạch thủy điện
Quốc hội thảo luận Luật Công chứng, quy hoạch thủy điện

VOV.VN - Chiều 1/11, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch thủy điện.

Quốc hội thảo luận Luật Công chứng, quy hoạch thủy điện

Quốc hội thảo luận Luật Công chứng, quy hoạch thủy điện

VOV.VN - Chiều 1/11, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch thủy điện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng

VOV.VN -Các ý kiến cơ bản tán thành với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động công chứng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng

VOV.VN -Các ý kiến cơ bản tán thành với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động công chứng.

Bộ trưởng Tư pháp: Thanh tra hoạt động công chứng toàn quốc
Bộ trưởng Tư pháp: Thanh tra hoạt động công chứng toàn quốc

(VOV) -Theo Bộ trưởng, công chứng viên hiện nay quá dễ dãi trong thủ tục công chứng, nhiều văn phòng cạnh tranh không lành mạnh.

Bộ trưởng Tư pháp: Thanh tra hoạt động công chứng toàn quốc

Bộ trưởng Tư pháp: Thanh tra hoạt động công chứng toàn quốc

(VOV) -Theo Bộ trưởng, công chứng viên hiện nay quá dễ dãi trong thủ tục công chứng, nhiều văn phòng cạnh tranh không lành mạnh.

Băn khoăn quy định công chứng viên công chứng bản dịch
Băn khoăn quy định công chứng viên công chứng bản dịch

VOV.VN -Chiều nay (18/9), UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Băn khoăn quy định công chứng viên công chứng bản dịch

Băn khoăn quy định công chứng viên công chứng bản dịch

VOV.VN -Chiều nay (18/9), UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Sửa đổi Luật Công chứng để đáp ứng thực tiễn
Sửa đổi Luật Công chứng để đáp ứng thực tiễn

VOV.VN -Các đại biểu nhất trí sự cần thiết phải sửa đổi Luật này nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Sửa đổi Luật Công chứng để đáp ứng thực tiễn

Sửa đổi Luật Công chứng để đáp ứng thực tiễn

VOV.VN -Các đại biểu nhất trí sự cần thiết phải sửa đổi Luật này nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp