Việt Nam thu hút các nhà khoa học Việt kiều

VOV.VN - Dự án khuyến khích những cống hiến của chuyên gia nước ngoài cũng như Việt Kiều cho sự phát triển nói chung của Việt Nam.

Trung tuần tháng 4, Ban quản lý Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ”(FIRST) của Bộ Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo bàn tròn với các trí thức Việt Kiều tại Nhật Bản nhằm giới thiệu Dự án, tiến hành nghiên cứu xây dựng và thí điểm một số chính sách thu hút các chuyên gia giỏi nước ngoài bao gồm người Việt Nam tại nước ngoài về làm việc.

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” bắt đầu từ ngày 23/10/2013 và kết thúc vào 30/6/2019 với mức đầu tư lên tới 110 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của IDA là 100 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam 10 triệu USD (tương đương 200 tỷ VND).

Hội thảo bàn tròn giới thiệu Dự án FIRST với các trí thức Việt Kiều tại Nhật Bản.
Mục tiêu dài hạn của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Việc thu hút các chuyên gia giỏi nước ngoài làm việc tại Việt Nam là một hợp phần quan trọng của Dự án FIRST tiến tới hình thành và phát triển Mạng chuyên gia Việt Nam trên thế giới.

Theo Tiến sĩ Tạ Bá Hưng, Chuyên gia tư vấn của Dự án, thông qua Mạng chuyên gia Việt Nam, các hoạt động liên kết, cộng tác trong cộng đồng các chuyên gia Việt Nam trên toàn thế giới sẽ phát triển mạnh mẽ.

Đồng thời, dự án cũng tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin và tri thức khoa học giữa các chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với cộng động chuyên gia trong nước. Không những thế, Dự án cũng khuyến khích những cống hiến của chuyên gia nước ngoài cũng như Việt Kiều cho sự phát triển nói chung của Việt Nam.

Các chuyên gia, nhà khoa học có thể thông qua Dự án này trên tất cả các lĩnh vực, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ sinh học và nông nghiệp; Vật liệu mới; Hàng hóa và dịch vụ công ích bao gồm trắc địa, bản đồ, đo đạc, thủy văn, bảo vệ môi trường, khí tượng và biến đổi khí hậu.

Điểm mới của Dự án này là các chuyên gia, nhà khoa học khi tham gia không nhất thiết là phải có mặt tại Việt Nam mà phụ thuộc vào mục đích, nội dung, cách thức thực hiện các hoạt động cụ thể được nêu trong đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm gì để thu hút nguồn nhân lực khu vực Nhà nước?
Làm gì để thu hút nguồn nhân lực khu vực Nhà nước?

Trong nền kinh tế tri thức, trọng dụng nhân tài, quản lý và sử dụng chất xám là một khoa học, thậm chí một kế sách. Một nước muốn phát triển cũng cần có chiến lược, chính sách nguồn nhân lực khôn khéo của mình. Chất xám chảy đi, nhưng cũng có thể chảy lại

Làm gì để thu hút nguồn nhân lực khu vực Nhà nước?

Làm gì để thu hút nguồn nhân lực khu vực Nhà nước?

Trong nền kinh tế tri thức, trọng dụng nhân tài, quản lý và sử dụng chất xám là một khoa học, thậm chí một kế sách. Một nước muốn phát triển cũng cần có chiến lược, chính sách nguồn nhân lực khôn khéo của mình. Chất xám chảy đi, nhưng cũng có thể chảy lại

Phát triển nguồn nhân lực ICT cho hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
Phát triển nguồn nhân lực ICT cho hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 30/10, tại Hà Nội sẽ diễn Ngày công nghệ thông tin (CNTT) Nhật Bản năm 2014 (Japan ICT Day 2014).

Phát triển nguồn nhân lực ICT cho hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Phát triển nguồn nhân lực ICT cho hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 30/10, tại Hà Nội sẽ diễn Ngày công nghệ thông tin (CNTT) Nhật Bản năm 2014 (Japan ICT Day 2014).

Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực các hợp tác xã
Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực các hợp tác xã

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân khi đến khảo sát về mô hình hợp tác xã tại tỉnh Bình Định.

Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực các hợp tác xã

Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực các hợp tác xã

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân khi đến khảo sát về mô hình hợp tác xã tại tỉnh Bình Định.

Đào tạo nhân lực theo đặt hàng của doanh nghiệp
Đào tạo nhân lực theo đặt hàng của doanh nghiệp

VOV.VN - Các sinh viên được trang bị kỹ năng thực hành cao, kinh nghiệm làm việc thực tế và được nhận vào làm việc tại doanh nghiệp.

Đào tạo nhân lực theo đặt hàng của doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực theo đặt hàng của doanh nghiệp

VOV.VN - Các sinh viên được trang bị kỹ năng thực hành cao, kinh nghiệm làm việc thực tế và được nhận vào làm việc tại doanh nghiệp.