Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI

VOV.VN - Kết thúc kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI, đoàn Việt Nam đoạt 10 huy chương vàng ở 6 nhóm nghề, xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Đoạt giải nhất toàn đoàn là nước chủ nhà Malaysia. Đứng thứ 2 là đoàn Indonesia. đoàn Việt Nam xếp thứ 3, kế tiếp là đoàn Thái Lan và Singapore...

Với vị trí thứ 3 toàn đoàn, Việt Nam giành 10 HCV cá nhân, của 6 nghề gồm: Bảo trì máy CNC, cơ điện tử, điện tử, thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD, xây gạch, tự động hóa công nghiệp.

Đoàn Việt Nam tại Lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ XI tại Malaysia (Ảnh: Dân trí)

Ngoài ra đoàn Việt Nam còn giành được 5 HCB, 4 HCĐ và 15 Chứng chỉ nghề xuất sắc.

Trước đó, trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI, từ (24 đến 26/9), 280 thí sinh đến từ 9 nước trong khối ASEAN đã tham gia tranh tài ở 25 nghề, trong đó, có 23 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn. Đoàn Việt Nam tham dự với 44 thí sinh ở 22 nghề chính thức.

Kết thúc lễ trao giải kỳ thi, ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - trưởng đoàn Việt Nam dự kỳ thi cho biết: tham gia dự thi tay nghề ASEAN từ năm 2001 đến nay, đây là lần đầu tiên đoàn Việt Nam thi đấu giành được số lượng HCV nhiều nhất.

Trong những nghề dự thi, nhóm nghề công nghệ cao có tầm quốc tế như: Nghề Bảo trì máy CNC, nghề cơ điện tử, nghề điện tử… ngày càng khẳng định vị trí tốp đầu về huy chương.

Tại Hội nghị Ủy ban Tổ chức tay nghề ASEAN diễn ra từ ngày 22 - 23/9, các nước thành viên đã bầu Thái Lan là nước đăng cai kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018, Singapore là nước đăng cai kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các Bộ trưởng Lao động ASEAN thống nhất vấn đề chuyển dịch lao động
Các Bộ trưởng Lao động ASEAN thống nhất vấn đề chuyển dịch lao động

VOV.VN - Các Bộ trưởng đề ra biện pháp hiện thực hóa Chủ đề “Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức, thúc đẩy việc làm bền vững”.

Các Bộ trưởng Lao động ASEAN thống nhất vấn đề chuyển dịch lao động

Các Bộ trưởng Lao động ASEAN thống nhất vấn đề chuyển dịch lao động

VOV.VN - Các Bộ trưởng đề ra biện pháp hiện thực hóa Chủ đề “Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức, thúc đẩy việc làm bền vững”.

Phát động giải thưởng báo chí trị giá 1.000 USD về lao động di cư
Phát động giải thưởng báo chí trị giá 1.000 USD về lao động di cư

VOV.VN - ILO phát động giải báo chí toàn cầu "Phá bỏ định kiến về lao động di cư" nhằm vinh danh những tác phẩm tiêu biểu về lao động di cư.

Phát động giải thưởng báo chí trị giá 1.000 USD về lao động di cư

Phát động giải thưởng báo chí trị giá 1.000 USD về lao động di cư

VOV.VN - ILO phát động giải báo chí toàn cầu "Phá bỏ định kiến về lao động di cư" nhằm vinh danh những tác phẩm tiêu biểu về lao động di cư.

Tăng tuổi nghỉ hưu để sử dụng hiệu quả lực lượng lao động?
Tăng tuổi nghỉ hưu để sử dụng hiệu quả lực lượng lao động?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã giải đáp 1 số vấn đề liên quan đến dự thảo nghiên cứu tăng tuổi nghỉ hưu.

Tăng tuổi nghỉ hưu để sử dụng hiệu quả lực lượng lao động?

Tăng tuổi nghỉ hưu để sử dụng hiệu quả lực lượng lao động?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã giải đáp 1 số vấn đề liên quan đến dự thảo nghiên cứu tăng tuổi nghỉ hưu.