VOV gặp gỡ kiều bào nhân dịp xuân Quý Tỵ

(VOV) - Kiều bào đều bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc Đài TNVN tới cộng đồng người Việt Nam đang sống tại nước ngoài.

Sáng 3/2, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu với Kiều bào nhân dịp xuân Quý Tỵ 2013 với chủ đề “Việt Kiều với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc”. Đến tham dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn – Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải, cùng hơn 50 kiều bào tiêu biểu về thăm quê hương nhân dịp xuân Quý Tỵ 2013.

Lãnh đạo VOV chụp ảnh kỷ niệm với bà con kiều bào

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải thông báo khái quát về những bước phát triển của VOV. Hiện nay, VOV có đủ 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử. Chương trình phát thanh dành cho đồng bào xa Tổ quốc được phát 10 buổi mỗi ngày, có tầm phủ sóng tới hơn 70 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra, VOV còn có báo điện tử VOV.VN, trang thông tin điện tử đối ngoại VOVWorl giúp kiều bào mọi nơi trên thế giới có thể xem, nghe các chương trình của VOV.

Đặc biệt, nhiều năm nay, VOV phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các chương trình dạy Tiếng việt dành cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài muốn học Tiếng việt qua sóng phát thanh. Những chương này được phát sóng, đăng tải trên các phương tiện của VOV.

Trong quá trình sản xuất các chương trình phục vụ đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài, VOV luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,  kiều bào khắp nơi trên thế giới. 

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải nhấn mạnh: “Sự quan tâm của khán giả Kiều bào luôn là nguồn động viên đối với hơn 2.300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ của VOV, giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn công việc của mình”.

Ông Võ Xuân Hoài – Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp phát biểu tại buổi gặp gỡ

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao những nỗ lực mà VOV đã dành cho Kiều bào đang sinh sống tại khắp nơi trên thế giới có những chương trình phát thanh đặc sắc, truyền tải thông tin, văn hóa dân tộc, đa dạng phong phú bằng nhiều thứ tiếng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn mong muốn làn sóng phát thanh của VOV không chỉ lan tỏa khắp các vùng miền trong nước mà còn vươn ra khắp 5 châu trên thế giới.

Tại buổi gặp gỡ, các Kiều bào đều bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và VOV tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc, học tập tại nước ngoài. Bà con Kiều bào thể hiện niềm vui khi về đón xuân Quý Tỵ, vui mừng trước sự đổi thay của quê hương. Dù xa quê hương nhưng họ vẫn luôn giữ truyền thống dân tộc, xem truyền hình, nghe VOV và dạy con cháu Tiếng Việt.

Bà Lê Thị Anh Thư – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ xúc động và cho biết, mặc dù xa quê hương, nhưng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn luôn nỗ lực để quảng bá văn hóa Việt như hàng năm tổ chức gói bánh chưng cho các gia đình, tái hiện lại các phong tục truyền thống của người Việt Nam, tổ chức những phần thi tìm hiểu văn hóa Việt Nam dành cho thế hệ thứ hai đang sinh sống tại Hàn Quốc.

“Món phở hiện nay đã trở thành một món ăn nổi tiếng ở Hàn Quốc, chỉ cần nói đến phở là mọi người có thể hình dung đến Việt Nam. Chúng tôi cũng rất tự hào khi mỗi lần ra đường được mặc tà áo dài, mọi người nhìn thấy và đều nói “Việt Nam beautiful” khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc”-bà Anh Thư chia sẻ.

Về thăm quê lần này, ông Võ Xuân Hoài – Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp cởi mở, thân mật của cán bộ, phóng viên VOV. 

Ông Hoài cho biết, hàng năm Hội Sinh viên tổ chức các lớp dạy Tiếng việt, phối hợp với kiều bào và thanh niên, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp. Ngoài ra, cộng đồng sinh viên tại Pháp phối hợp với Trung tâm văn hóa Pháp để có sự kết nối, quảng bá văn hóa Việt để hai bên có cơ hội tìm hiểu nhau. Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền, Hội Sinh viên tổ chức các chương trình văn nghệ, không khí đón tết cổ truyền để không chỉ cộng đồng sinh viên mà còn để đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Pháp cảm nhận được không khí ấm cúng của ngày Tết quê hương./.

Các Kiều bào đều bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm ngày càng sâu sắc của VOV

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải trao quà kỷ niệm cho đại diện kiều bào

Nhân dịp này, đoàn Kiều bào đã đến thăm Kênh VOV Giao thông và Kênh Truyền hình của VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”
“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

(VOV) - Đó là tâm sự chung của những Việt kiều khi được đón Tết cùng gia đình ở quê hương.

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

(VOV) - Đó là tâm sự chung của những Việt kiều khi được đón Tết cùng gia đình ở quê hương.

Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân mới tại Lào
Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân mới tại Lào

(VOV) -Tối 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cộng đồng người Việt Nam đã tưng bừng vui Tết sớm, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ.

Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân mới tại Lào

Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân mới tại Lào

(VOV) -Tối 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cộng đồng người Việt Nam đã tưng bừng vui Tết sớm, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ.

Kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng đất nước
Kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng đất nước

(VOV) -Dù ở đâu, kiều bào vẫn luôn hướng về Tổ quốc, luôn tự hào là người Việt Nam.

Kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng đất nước

Kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng đất nước

(VOV) -Dù ở đâu, kiều bào vẫn luôn hướng về Tổ quốc, luôn tự hào là người Việt Nam.