Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại tại trường: Phụ huynh cầu cứu nhiều nơi

VOV.VN - Phụ huynh cháu bé nghi bị xâm hại tình dục tại quận Thủ Đức gửi đơn cầu cứu nhiều nơi.

Liên quan đến vụ một bé gái 7 tuổi tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nghi bị xâm hại tình dục ngay trong trường học gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây, phụ huynh cháu bé đã cầu cứu nhiều nơi.

 

Tại buổi làm việc với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay (13/3), một lần nữa vị phụ huynh này khẳng định con gái mình có dấu hiệu bị xâm hại tình dục chứ không thể bị té đơn thuần.

“Bé kể “Mẹ ơi! Chú làm con đau lắm. Nhìn vết thương là tôi biết rồi nhưng mà bé diễn tả như vậy tôi biết chắc chắn có chuyện xảy ra với con tôi rồi”. - mẹ cháu bé nói. Đây là giây phút nức nở khi mẹ cháu bé nghi bị xâm hại tình dục tại quận Thủ Đức tường trình lại vụ việc.

Theo phụ huynh này, tối 14/2, phát hiện ra quần con gái mình có nhiều máu, chị đã tìm cách hỏi thăm và được bé chia sẻ là bị xâm hại tình dục nên vùng kín rất đau.

Sau khi kiểm tra vết thương của con, khuya cùng ngày, chị đưa bé đến thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Ở đây, bác sĩ cho biết con gái chị có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên hướng dẫn chị thực hiện đúng quy trình tố cáo là trình báo vụ việc lên công an. Đồng thời cũng thông báo kết quả khám của con chị sẽ được chuyển thẳng lên pháp y để phục vụ điều tra chứ không đưa về gia đình.

Sáng 15/2, phụ huynh này cùng Công an phường Bình Thọ, quận Thủ Đức đến trường xác minh vụ việc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chị, khi kiểm tra trích xuất camera, đoạn ghi hình từ camera số 4 hướng về lớp con gái chị bị mất trùng với thời điểm giờ ăn trưa, trong khi những camera khác vẫn hoạt động bình thường.

Phụ huynh cháu bé tại buổi làm việc với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM sáng 13/3.
Nhiều thắc mắc khác cũng được phụ huynh này đưa ra tại buổi làm việc với công an và nhà trường. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển lên Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra. Thế nhưng gần 1 tháng trôi qua, dù nhiều lần chủ động liên hệ, chị vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể về tiến trình xử lý vụ việc nên vô cùng bức xúc.

Tại buổi làm việc với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, Luật sư Nguyễn Văn Đức, người hỗ trợ pháp lý cho gia đình cháu bé nghi bị xâm hại cho hay, trong khi đợi kết quả điều tra từ phía Công an quận Thủ Đức, gia đình đã trình đơn cầu cứu các cơ quan chức năng.

Luật sư Nguyễn Văn Đức nói: “Việc xác định vụ án này có dấu hiệu tội phạm hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất vẫn là kết quả giám định của cơ quan giám định xác định xem đó là vết thương do bị xâm hại hay do tai nạn thương tích. Nếu vết thương đó là do xâm hại thì bắt buộc phải khởi tố vụ án”.

Cùng với luật sư Nguyễn Văn Đức, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã cử thêm 2 luật sự cùng hỗ trợ gia đình cháu bé nghi bị xâm hại trong vụ việc này. Ngay sau buổi làm việc với đại diện gia đình cháu bé, các luật sư đã lấy công văn và giấy giới thiệu đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để xin hồ sơ bệnh án của cháu bé.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố sẽ gửi công văn lên Công an quận Thủ Đức cũng như nhà trường và Phòng giáo dục – đào tạo quận đề nghị khẩn trương làm rõ vụ việc: “Khi đã vào cuộc thì chúng tôi phải vào cuộc cho rõ ràng và mạnh mẽ để tránh tình trạng trẻ em bị xâm hại. Trẻ em cần được bảo vệ. Cháu bé này ở trường, học bán trú từ sáng đến chiều đáng ra là được bảo vệ rồi nhưng còn bị xâm hại như thế. Theo tôi các cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc để làm rõ vấn đề này để gia đình cháu bé được an tâm”.

Gia đình cháu bé và các luật sư mong rằng, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức, Công an Thành phố sẽ sớm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc. Vì càng để lâu thì các dấu vết liên quan đến dấu hiệu phạm tội sẽ mờ dần. Và một trong những dấu vết đó là dữ liệu về camera./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị chính người thân quen xâm hại tình dục
Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị chính người thân quen xâm hại tình dục

VOV.VN - 93% nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những người thân quen của nạn nhân và gia đình.

Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị chính người thân quen xâm hại tình dục

Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị chính người thân quen xâm hại tình dục

VOV.VN - 93% nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những người thân quen của nạn nhân và gia đình.

Điều tra làm rõ tố cáo “bé gái bị hàng xóm xâm hại”
Điều tra làm rõ tố cáo “bé gái bị hàng xóm xâm hại”

VOV.VN - Mới đây, chị Nguyễn Thị L. đã trình báo lên cơ quan Công an về sự việc người đàn ông hàng xóm có hành vi xâm hại con gái 8 tuổi của chị.

Điều tra làm rõ tố cáo “bé gái bị hàng xóm xâm hại”

Điều tra làm rõ tố cáo “bé gái bị hàng xóm xâm hại”

VOV.VN - Mới đây, chị Nguyễn Thị L. đã trình báo lên cơ quan Công an về sự việc người đàn ông hàng xóm có hành vi xâm hại con gái 8 tuổi của chị.

Gia hạn điều tra vụ bé 8 tuổi “tố” bị hàng xóm xâm hại
Gia hạn điều tra vụ bé 8 tuổi “tố” bị hàng xóm xâm hại

VOV.VN - CQĐT công an Hoàng Mai (Hà Nội) vừa thông báo sẽ gia hạn thêm 2 tháng để xác minh vụ gia đình bé 8 tuổi tố cáo bị hàng xóm xâm hại

Gia hạn điều tra vụ bé 8 tuổi “tố” bị hàng xóm xâm hại

Gia hạn điều tra vụ bé 8 tuổi “tố” bị hàng xóm xâm hại

VOV.VN - CQĐT công an Hoàng Mai (Hà Nội) vừa thông báo sẽ gia hạn thêm 2 tháng để xác minh vụ gia đình bé 8 tuổi tố cáo bị hàng xóm xâm hại