Vụ cá nuôi bè ở Long Sơn chết: Công an niêm phong phuy nhựa đóng bè cá

VOV.VN - Đến ngày 18/8, cơ quan chuyên môn có kết quả có trả lời chính thức, hóa chất gì, nồng độ bao nhiêu, nguy hại như thế nào

Thanh tra Sở NN-PTNT đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường (Bà Rịa – Vũng Tàu) tiến hành niêm phong các thùng hóa chất tại ba cơ sở kinh doanh ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu để làm rõ việc hóa chất trong thùng phuy xả ra sông Chà Và.

Công an niêm phong thùng phuy sử dụng làm vật liệu cho lồng bè nuôi cá.

Theo phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở kinh doanh Ngọc Việt (kinh doanh các loại vật tư đóng bè nổi nuôi trồng thủy sản) đang thực hiện việc xả nước thải xúc rửa các phi nhựa, nhãn mác bên ngoài ghi chứa một số hóa chất ra gần khu vực cá chết nên thu giữ và đang phân tích mẫu nước thải.

Ông Nguyễn Hữu Thi, Trưởng phòng nuôi và con giống, Chi cục thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, các mẫu hóa chất trong phuy nhựa màu xanh đã mang đi xét nghiệm, sẽ có trả lời chính thức từ cơ quan chức năng về kết quả hóa chất trong các phuy này.

Cơ quan chuyên môn sẽ xét nghiệm tìm xem thùng có chất độc hại làm cá chết.

Ông Thi nói: “Đến ngày 18/8 sẽ có trả lời chính thức, hóa chất gì, nồng độ bao nhiêu, nguy hại như thế nào, cơ quan chuyên môn xét nghiệm xong sẽ trả lời chính thức. Sở Nông nghiệp tổng hợp phối hợp với PC 49 – Công an môi trường trả lời”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai khẩn trương tìm nguyên nhân cá bè chết hàng loạt
Đồng Nai khẩn trương tìm nguyên nhân cá bè chết hàng loạt

VOV.VN - Ngành chức năng đang khẩn trương kiểm tra thống kê thiệt hại cũng như điều tra nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt trên sông Cái.

Đồng Nai khẩn trương tìm nguyên nhân cá bè chết hàng loạt

Đồng Nai khẩn trương tìm nguyên nhân cá bè chết hàng loạt

VOV.VN - Ngành chức năng đang khẩn trương kiểm tra thống kê thiệt hại cũng như điều tra nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt trên sông Cái.