Vụ chuyển chợ Hải Hà, Quảng Ninh: Sai ở đâu, sửa sai và xử lý ở đấy

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã kết luận hủy quyết định cưỡng chế và chuyển chợ của UBND huyện Hải Hà.

Chiều 1/8, tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã có cuộc đối thoại với tiểu thương đại diện các ngành hàng kinh doanh tại Chợ Trung tâm Hải Hà về nội dung chuyển chợ từ vị trí cũ ở phố Trần Bình Trọng sang vị trí mới do Công ty TNHH Đức Dương đầu tư, xây dựng tại phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà. 

Tham dự có ông Vũ Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Hải Hà; đại điện Hội Luật sư tỉnh.

Đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Hải Hà cũ tại cuộc đối thoại với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 7/2014

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ kinh doanh cho rằng chợ mới khi được phê duyệt là trung tâm thương mại chứ không phải là chợ truyền thống, vì thế không phù hợp với các tiểu thương bên chợ cũ. Có ý kiến cho rằng việc quy hoạch quảng trường, công viên cây xanh ở vị trí chợ cũ là không phù hợp và sẽ rất tốn kém… quá trình tiến hành các công việc từ khâu quy hoạch, quyết định cho doanh nghiệp đầu tư trung tâm thương mại, đổi tên từ trung tâm thương mại sang chợ truyền thống chưa lắng nghe và tôn trọng ý kiến tiểu thương... Theo các tiểu thương đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc chưa đồng thuận với chủ trương của tỉnh, của huyện về chuyển chợ Trung tâm Hải Hà từ vị trí cũ sang chợ mới để huyện thực hiện việc đầu tư xây dựng quảng trường và công viên cây xanh.

Tại buổi đối thoại này đại diện các hộ tiểu thương đề nghị: Không chuyển các tiểu thương từ chợ cũ sang chợ mới vì bà con đã gắn bó với chợ truyền thống này từ lâu, giữ nguyên 2 chợ và sau này xây thêm các chợ mới nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, điều chỉnh quy hoạch quảng trường và công viên sang vị trí khác cho phù hợp. Một số ý kiến đề nghị, trước mắt chính quyền cần cấp lại điện và nước cho các hộ tiểu thương; thay vì hỗ trợ để các hộ chuyển sang chợ mới, chính quyền cần nâng cấp chợ cũ để bà con yên tâm kinh doanh…

Giải đáp các thắc mắc của tiểu thương, lãnh đạo huyện Hải Hà và các sở, ngành của tỉnh khẳng định quy hoạch xây dựng chợ loại I mới cho huyện Hải Hà tại vị trí chợ mới hiện nay đã được xác lập trong quy hoạch của huyện được tỉnh phê duyệt năm 2006. Các quy hoạch sau này cũng đều nhất quán đề cập đến việc xây dựng chợ mới loại I cho huyện ở vị trí chợ do Công ty TNHH Đức Dương đã xây dựng hiện nay. Các quy hoạch này được lập và phê duyệt theo đúng quy định, trong đó đã lấy ý kiến nhân dân về các quy hoạch này bằng phiếu, các hộ dân đã đồng tình về các phương án quy hoạch này.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Vũ Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương cho rằng quá trình tiến hành giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến vụ việc này, chính quyền địa phương đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công dân, cầu thị trong việc tiến hành các giải pháp. Ông Điệp đề nghị các hộ tiểu thương thực hiện quyền công dân của mình theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đề nghị tỉnh trước mắt cấp lại điện, nước cho các hộ kinh doanh tại chợ cũ.

Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng vấn đề chợ trung tâm Hải Hà thời gian qua đã được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm và tìm giải pháp giải quyết. Qua rà soát cho thấy công tác quy hoạch của tỉnh đã đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tỉnh đang rà soát và tiếp tục hoàn chỉnh các quy hoạch liên quan đến huyện để đảm bảo đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của khu công nghiệp Hải Hà gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quá trình chuyển đổi vị trí chợ từ chợ cũ sang chợ mới, cả chính quyền, doanh nghiệp và một số người dân quá khích đã có những sai phạm. Quan điểm của tỉnh là sai đâu sửa đó. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giao UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện liên quan đến việc này. Tới đây, tỉnh sẽ xem xét lại các sai phạm của Công ty TNHH Đức Dương để xử lý nghiêm minh.

Ông Nguyễn Văn Đoc kết luận: “Tôi kết luận từ hôm nay chính thức huỷ Quyết định số 652/QĐ-UB của UBND huyện Hải Hà về cưỡng chế và chuyển chợ; yêu cầu cấp lại điện, nước cho các hộ trong chợ cũ. Huyện Hải Hà cần phối hợp với các hộ kinh doanh tổ chức một tổ tự quản để quản lý chợ; đồng thời yêu cầu các hộ không được tự ý thu phí trong chợ. Quy hoạch xây dựng quảng trường và công viên huyện vẫn phải tiến hành để đảm bảo cho việc nâng cấp đô thị Quảng Hà và thực hiện quy hoạch chung”.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng đã đưa ra 2 phương án để các hộ tiểu thương lựa chọn: Thứ nhất là chuyển về chợ mới, thứ hai là tìm vị trí mới để xây dựng. Nếu chọn phương án thứ hai thì có thể nghiên cứu địa điểm ở thôn 1, xã Quảng Trung. Ông Nguyễn Văn Đọc nói: “Về phương thức, huyện tiến quy hoạch, GPMB, san gạt; các hộ tự quyết định phương án góp vốn, xây dựng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với địa phương thiết kế chợ mới, các hộ kinh doanh được tham gia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy chợ Hải Hà (Quảng Ninh) do phóng hỏa hay chập điện?
Vụ cháy chợ Hải Hà (Quảng Ninh) do phóng hỏa hay chập điện?

VOV.VN - Bộ Công an đã vào cuộc. Đoàn khám nghiệm khẳng định không có dấu vết dung môi xăng dầu tại hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy chợ Hải Hà (Quảng Ninh) do phóng hỏa hay chập điện?

Vụ cháy chợ Hải Hà (Quảng Ninh) do phóng hỏa hay chập điện?

VOV.VN - Bộ Công an đã vào cuộc. Đoàn khám nghiệm khẳng định không có dấu vết dung môi xăng dầu tại hiện trường vụ cháy.

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà
Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

VOV.VN -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện Hải Hà chưa thực hiện cưỡng chế, mà gia hạn cho các hộ kinh doanh tiếp tục được đăng ký điểm kinh doanh.

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

VOV.VN -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện Hải Hà chưa thực hiện cưỡng chế, mà gia hạn cho các hộ kinh doanh tiếp tục được đăng ký điểm kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin lỗi tiểu thương chợ Hải Hà
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin lỗi tiểu thương chợ Hải Hà

VOV.VN -Ông Đỗ Thông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã xin lỗi các tiểu thương tại chợ trung tâm huyện Hải Hà cách làm của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin lỗi tiểu thương chợ Hải Hà

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin lỗi tiểu thương chợ Hải Hà

VOV.VN -Ông Đỗ Thông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã xin lỗi các tiểu thương tại chợ trung tâm huyện Hải Hà cách làm của chính quyền địa phương.