Pháp gồng mình đối phó hiểm họa khủng bố Hồi giáo IS trước giờ bầu cử

VOV.VN - Nước Pháp đang dồn tổng lực vào đảm bảo an ninh và điều tra manh mối tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau vụ xả súng vào cảnh sát mới đây.

Cảnh sát Pháp ngay lập tức đã xác định được danh tính của kẻ xả súng và tuyên bố tên này đã nằm trong hồ sơ theo dõi từ nhiều tháng trước. Công tố viên Paris khẳng định tên này tên là Karim Cheurfi, một người Pháp 39 tuổi, sinh tại vùng Seine-Saint-Denis. Trong khoảng thời gian từ năm 2007-2014, tên này bị kết án 4 lần vì các tội danh trộm cắp, gây bạo lực và có ý đồ khủng bố.

Cảnh sát vũ trang Pháp.

Vài giờ sau khi xảy ra vụ xả súng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã tuyên bố chỉ đạo vụ việc. Tuyên bố này ban đầu gây nhiều nghi ngờ và hoang mang, do phía IS nêu ra một nhân vật Abou Youssouf Al-Belgiki quốc tịch Bỉ, khiến Pháp cũng phải chú ý điều tra xem liệu có khả năng có kẻ đồng phạm với tên Karim hay không. Công tố viên Paris sau đó cũng đưa ra thông tin khi tên Karim bị bắn hạ, một mẩu giấy từ trong túi áo của tên này rơi ra, trong đó có ghi mục đích tiến hành vụ việc vì IS.

Dấu vết dính líu của tên này với Hồi giáo cực đoan cũng được xác định từ khoảng tháng 12/2016, khi tên Karim bị theo dõi khi tìm cách tìm vũ khí và liên lạc với một cá nhân là chiến binh IS ở Iraq, Syria.

Cảnh sát Pháp đã mở hồ sơ điều tra về tên này khi đó và ghi tên hắn vào danh sách phải theo dõi đề ngăn chặn cực đoan hóa mang tính chất khủng bố. Tuy nhiên, kẻ xả súng không nằm trong hồ sơ “S” của cảnh sát Pháp. Khám xét nhà tên này tại Seine-en-Marne cũng tìm thấy nhiều “yếu tố của cực đoan hóa”.

Vụ xả súng đã làm đảo lộn lịch trình những ngày tranh cử cuối cùng, khi nhiều ứng cử viên chính đã hủy các kế hoạch đi vận động bầu cử ở địa phương.

Sự dính líu đến IS là điều Pháp đang bận tâm nhiều nhất, báo chí Pháp còn giật tít “IS nhắm đến cuộc bầu cử tại Pháp”. Bởi vụ xả súng táo tợn tối hôm thứ 5 vừa qua có ý nghĩa biểu tượng lớn: đánh vào Đại lộ biểu tượng Champs Elysee, cách Khải Hoàn Môn vài mét – nơi tập trung đông đúc du khách và được bảo vệ an ninh số 1 tại Paris; nhằm vào cảnh sát- những người đại diện cho nền cộng hòa Pháp; diễn ra 3 ngày trước vòng một cuộc bầu cử và vào đúng lúc đang diễn ra các cuộc tranh luận cuối cùng trước bầu cử.

Nếu thực sự có bàn tay IS, thì cũng có nghĩa là sẽ còn thêm nhiều vụ khác, đặt ra mối hiểm họa lớn cho nước Pháp trong việc bảo đảm an ninh cho 67.000 điểm bỏ phiếu và các địa điểm công cộng đông đúc vào ngày mai, khi vòng 1 cuộc bầu cử bắt đầu. Pháp đã tuyên bố huy động tổng lực 50.000 cảnh sát và hiến binh bổ trợ cùng lực lượng 7.000 người của đội chống khủng bố Sentinelle để thực hiện nhiệm vụ nặng nề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp công bố danh tính kẻ nổ súng tấn công cảnh sát ở Paris
Pháp công bố danh tính kẻ nổ súng tấn công cảnh sát ở Paris

VOV.VN - Các nhà điều tra Pháp cho biết, kẻ nổ súng tấn công cảnh sát Pháp tại đại lộ Champs Elysees tối 20/4 và bị bắn hạ có tên là Karim Cheurfi.

Pháp công bố danh tính kẻ nổ súng tấn công cảnh sát ở Paris

Pháp công bố danh tính kẻ nổ súng tấn công cảnh sát ở Paris

VOV.VN - Các nhà điều tra Pháp cho biết, kẻ nổ súng tấn công cảnh sát Pháp tại đại lộ Champs Elysees tối 20/4 và bị bắn hạ có tên là Karim Cheurfi.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”
Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Pháp nghi ngờ vụ xả súng trên đại lộ ở Paris có đồng phạm
Pháp nghi ngờ vụ xả súng trên đại lộ ở Paris có đồng phạm

VOV.VN -Người đàn ông bắn chết một cảnh sát Pháp và 2 người khác bị thương nặng đã từng bị bắt do tình nghi âm mưu giết người.

Pháp nghi ngờ vụ xả súng trên đại lộ ở Paris có đồng phạm

Pháp nghi ngờ vụ xả súng trên đại lộ ở Paris có đồng phạm

VOV.VN -Người đàn ông bắn chết một cảnh sát Pháp và 2 người khác bị thương nặng đã từng bị bắt do tình nghi âm mưu giết người.

Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees
Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees

VOV.VN - Nhà chức trách Pháp đã tìm thấy một lưu bút viết tay có nội dung cổ xúy tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” gần thi thể thủ phạm tấn công ở đại lộ nói trên.

Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees

Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees

VOV.VN - Nhà chức trách Pháp đã tìm thấy một lưu bút viết tay có nội dung cổ xúy tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” gần thi thể thủ phạm tấn công ở đại lộ nói trên.

“Bóng ma” khủng bố trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp
“Bóng ma” khủng bố trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Những mối đe dọa khủng bố liên tiếp khiến Pháp phải tăng cường an ninh ở mức cao nhất cho cuộc bầu cử Tổng thống.

“Bóng ma” khủng bố trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp

“Bóng ma” khủng bố trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Những mối đe dọa khủng bố liên tiếp khiến Pháp phải tăng cường an ninh ở mức cao nhất cho cuộc bầu cử Tổng thống.