Vùng cảnh sát biển 2 ra quân huấn luyện năm 2014

VOV.VN - Toàn Vùng tập trung huấn luyện cơ bản, vững chắc cho từng đối tượng về chuyên ngành cảnh sát biển, kỹ, chiến thuật tàu.

Sáng 1/3, tại Quân cảng Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam, Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Lễ ra quân Huấn luyện năm 2014 và phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước Chiến sỹ Điện biên - Tiến lên giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại tá Nguyễn Quang Trung quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu

Tại buổi lễ Đại tá Nguyễn Quang Trung - Đảng uỷ viên Đảng ủy Cảnh sát biển - Chỉ huy trưởng Vùng đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và nhiệm vụ huấn luyện của Vùng năm 2014.

Năm 2014, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, toàn Vùng tập trung huấn luyện cơ bản, vững chắc cho từng đối tượng về chuyên ngành cảnh sát biển, kỹ, chiến thuật tàu... trong đó chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, phương pháp huấn luyện, nghiệp vụ, kiến  thức về pháp luật, hàng hải, môi trường, tìm kiếm cứu nạn… huấn luyện các nội dung về quy trình kiểm tra, kiểm soát, pháp luật, võ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, có đủ năng lực, trình độ xử lý, thực thi pháp luật và thực hiện đúng đối sách trên biển. Tăng cường huấn luyện ban đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, duy trì và thực thi pháp luật trên biển; xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh đoàn 11-Bộ Quốc phòng ra quân huấn luyện năm 2014
Binh đoàn 11-Bộ Quốc phòng ra quân huấn luyện năm 2014

VOV.VN - Đợt ra quân lấy chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”.

Binh đoàn 11-Bộ Quốc phòng ra quân huấn luyện năm 2014

Binh đoàn 11-Bộ Quốc phòng ra quân huấn luyện năm 2014

VOV.VN - Đợt ra quân lấy chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”.