Khán giả “bùng nổ” với đêm bán kết VOV's K-Pop Contest 2019

VOV.VN - Chưa bao giờ, khán phòng của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam sôi động đến thế với ngập tràn ánh đèn flash điện thoại rực rỡ, khán giả cổ vũ.

Tối 20/12, vòng Bán kết cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019” (VOV’s Kpop Contest) đã diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Trước đó, Hội đồng giám khảo đã làm việc tích cực, công tâm để chọn ra 29 tiết mục xuất sắc nhất trong tổng số hơn 400 tiết mục tham dự vòng Bán kết. Tuy nhiên, vì lý do khách quan có 3 thí sinh xin rút nên chỉ có 26 tiết mục dự thi.

26 tiết mục tranh tài trong đêm Bán kết.

Các thí sinh chọn những bài hát nhạc trẻ, được giới trẻ yêu thích như “Last dance” (Big Bang), “Four seasons” (TaeYeon), “Solo” (Jennie), “Idol” (BTS), “Playing with fire” (Blackpink)… Một số thí sinh khoe chất giọng cao, đẹp và sáng như nhóm Pha Lê với “Maria”, Minh Thư với “This love” hay Văn Tùng với “I love you”. Các tiết mục đều được đầu tư, dàn dựng công phu với nhóm nhảy chuyên nghiệp, trang phục đẹp mắt.

Tẩy Thanh Thảo, thí sinh người dân tộc Sán Dìu đến từ Cửa Ông, Quảng Ninh chọn ca khúc “Instagram”. Tẩy Thanh Thảo chia sẻ: “Khi xuống Hà Nội để tham dự cuộc thi VOV’s Kpop Contest, em được BTC tiếp đón rất nhiệt tình, lo chỗ ăn ở rất chu đáo. Các anh chị trong BTC cũng góp ý em mặc chưa được đẹp nên đưa em đi mua đồ mới. Ở quê em, mọi người chưa biết về âm nhạc Hàn Quốc, cũng chưa có các lớp học thanh nhạc, những gì em có hoàn toàn là bản năng, do vậy em cũng gặp nhiều hạn chế hơn các bạn khác. Song em vô cùng đam mê âm nhạc và mong muốn theo đuổi ước mơ với cuộc thi VOV Kpop Contest”.

Thí sinh Tẩy Thanh Thảo

Đôi song ca Huỳnh Như và Đình Duy vượt một quãng đường dài từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Cả hai lựa chọn ca khúc “I Choose To Love You” để tham dự VOV’s Kpop Contes. Ngoài đời, Huỳnh Như và Đinh Duy sử dụng tiếng Hàn thành thạo và là nhân viên văn phòng cho một doanh nghiệp xuất nhập khẩu liên doanh với Hàn Quốc. Cuối năm, dù công việc rất bận rộn nhưng cả hai vẫn dành thời gian tập luyện sau giờ làm, xin công ty nghỉ để kịp có mặt ở Hà Nội tham dự cuộc thi.

Huỳnh Như cho biết: “Em vô cùng ấn tượng với công tác tổ chức của cuộc thi VOV Kpop’s Contest. Bọn em được các anh chị trong BTC thăm hỏi luôn luôn, đưa đi thăm thú những địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Ra thủ đô đúng ngày trở gió, được mặc áo len, được thưởng thức những món ăn Hà Nội, được thỏa mãn đam mê khi đứng trên sân khấu hát bài hát yêu thích “I Choose To Love You”. Đây chắc chắn là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời em”.

Đôi song ca Huỳnh Như và Đình Duy.

Đánh giá chất lượng các tiết mục hôm nay, các thành viên Hội đồng giám khảo đều cùng chung nhận định các thí sinh có giọng hát tốt, kỹ thuật, phong cách trẻ trung, đáng yêu, vũ đạo tốt. Nhạc sĩ Tạ Ngọc Hưng, Phó Trưởng Ban Âm nhạc (VOV3) đã phải thốt lên: “Tôi yêu giọng hát của bạn” sau tiết mục của “This love” của Minh Thư.

Thái Thùy Linh dành nhiều lời khen: “You and I” của Ngọc Anh quá chất, quá “gấu”, được đầu tư kỹ lưỡng và kết hợp nhuần nhuyễn với vũ đoàn. Đại Dương có thể được gọi là “thánh bão” khi hát “Last dance” rất mượt mà, di chuyển nhuần nhuyễn, tinh tế”. Chí Bách, thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi vừa bước ra sân khấu đã nhận được những tràng pháo tay giòn giã của khán giả. Cậu bé diện bộ vest xanh, thể hiện đạo nhuần nhuyễn, “bắn” rap với ca khúc “Idol”.   

Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng BGK cũng cho rằng, VOV’s Kpop Contest là cuộc thi giọng hát nên BGK sẽ tập trung vào chuyên môn của các thí sinh. Một số thí sinh vì quá run nên quên lời, hoặc đôi chỗ hát còn chênh phô. Tiến sĩ âm nhạc Kim Yoon Ji nhấn mạnh các thí sinh cần chú trọng hơn nữa về nhịp điệu, giai điệu và hòa âm.

Các khán giả hào hứng cổ vũ cho thí sinh.

Chưa bao giờ, khán phòng của Nhà hát VOV sôi động đến thế. Hàng trăm ánh đèn flash điện thoại rực rỡ, khán giả gào thét, cổ vũ đến lạc giọng. Cô Phương Anh, 60 tuổi có mặt ở hàng ghế đầu chia sẻ: “Tôi chiều cháu nên đưa cháu đến nghe VOV's K-Pop Contest. Lúc đầu không quan tâm nhưng khi xem xong các tiết mục thấy vô cùng ấn tượng. Tôi thích nhất là giọng hát mượt mà của bé Minh Thư và phần trình diễn sôi động của cậu bé Chí Bách. Tôi bất ngờ vì các cháu đều có ngoại ngữ tốt, hát hay, tự tin và năng động”.

Em Minh Hoàng hào hứng: “Em cổ vũ cho Quang Công. Tối nay Quang Công đã có phần trình diễn xuất sắc. Cảm ơn VOV's K-Pop Contest đã tạo ra một sân chơi thú vị cho chúng em. Đây là lần đầu tiên có cuộc thi giọng hát tiếng Hàn được tổ chức chuyên nghiệp và bài bản tại Việt Nam, điều chúng em mong đợi từ lâu nay mới thành hiện thực”.

Em Tài Nguyên, 10 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội vui vẻ chia sẻ: “Em đến để cổ vũ cho anh họ của em, thí sinh Vương Sơn với ca khúc “Last dance”. Tối nay anh Sơn đã có phần trình diễn rất tốt. Các tiết mục của các anh chị khác cũng rất hay. Em đang cảm thấy vô cùng phấn khích”.

Kết thúc đêm thi Bán kết, Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết. Đó là Trần Minh Thư, Nguyễn Hoàng Chí Bách, Trịnh Quang Công, Lê Thị Huyền Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Lê Đại Dương, nhóm Pha Lê, nhóm First snow, Đào Thị Cẩm Tú, nhóm thí sinh Nguyễn Công Hiếu - Dương Ngọc Chi.

Em Nguyễn Hoàng Chí Bách 10 tuổi hét lên sung sướng sau khi được xướng tên vào vòng Chung kết. Chí Bách chia sẻ sau đêm bán kết: “Mẹ em đọc được thông tin về cuộc thi VOV's K-Pop Contest trên báo nên đăng ký cho em đi thi. Em được học hát và nhảy từ khi lên 5 tuổi. Khi tham dự, em thấy các anh chị lớn tuổi hơn em rất nhiều, rất chuyên nghiệp, em rất run nhưng không hiểu sao khi ra đến sân khấu em lại thấy hết run và chỉ biết nhảy, hát rap hết mình”.

Nguyễn Hoàng Chí Bách thể hiện ca khúc "Idol".

Đêm Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 10/1/2020 tại Nhà hát VOV. BTC sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 1 giải Nhì 30 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 20 triệu đồng, 5 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng và giải Bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất 10 triệu đồng.

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, bên cạnh cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn VOV 2019”, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phối hợp với Công ty Sublime Entertainment Concert Company và Công ty TNHH To&Ro Media tổ chức Đại Nhạc hội “2020 K-Pop Super Concert” tại Hà Nội.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 11/1/2020 với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như EXO-SC, NCT 127, TaeMin (SHINee), ELRIS, ACE, Alphabat và các nghệ sĩ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện Top 29 cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV
Lộ diện Top 29 cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN - 29 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm bán kết VOV's Kpop Contest tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam tối 20/12.

Lộ diện Top 29 cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

Lộ diện Top 29 cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN - 29 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm bán kết VOV's Kpop Contest tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam tối 20/12.

Thể lệ cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019 - VOV's K-Pop Contest”
Thể lệ cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019 - VOV's K-Pop Contest”

VOV.VN - “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” sẽ diễn ra từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 1/10/2019-20/11/2019.

Thể lệ cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019 - VOV's K-Pop Contest”

Thể lệ cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019 - VOV's K-Pop Contest”

VOV.VN - “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” sẽ diễn ra từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 1/10/2019-20/11/2019.

29 tiết mục lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV
29 tiết mục lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN -Trong vòng 2 tháng, cuộc thi nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. 

29 tiết mục lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

29 tiết mục lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN -Trong vòng 2 tháng, cuộc thi nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài.