Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa ở Việt Nam

Cơ chế một cửa quốc gia sẽ đẩy nhanh tiến độ thông quan, từ đó nâng cao tính hiệu quả và tính cạnh tranh thương mại.  

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp với Hải quan Việt Nam, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức Hội thảo "Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam''. Hội thảo nhằm hỗ trợ Việt Nam triển khai cơ chế một cửa quốc gia và tham gia cơ chế một cửa ASEAN thông qua việc xây dựng kế hoạch tổng thể quốc gia.

Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, các chuyên gia trình bày các nội dung như: Tổng quan về dự án cơ chế một cửa ASEAN và các nỗ lực hỗ trợ cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam; các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý cho việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia; tiếp thu ý kiến của các nhóm về các đề xuất và góp ý xây dựng dự thảo kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa...

Việt Nam và các nước ASEAN đều nhất trí xây dựng cơ chế thông quan một cửa quốc gia vào năm 2010 để đạt được cơ chế một cửa ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên