Ảnh: Lính Mỹ giăng “thiên la địa võng” với Mexico, chặn đứng dân di cư

VOV.VN - Mỹ đã triển khai hàng nghìn binh sỹ và dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Mexico để ngăn dòng người di cư bất hợp pháp.

Khoảng 4.800 binh sỹ Mỹ đã tới biên giới Mexico ngày 5/11 nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang đổ về đây với mong muốn có thể đặt chân vào nước Mỹ.
Trước đó vào cuối tháng 10/2018, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ điều động hơn 7.000 binh sỹ Mỹ tới Mexico.

Vấn đề người di cư đã trở thành ưu tiên tranh cử hàng đầu trong cuộc đua vào quốc hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Donald Trump đã coi đây là "tình trạng khẩn cấp quốc gia".

Tại biên giới với Mexico, các binh sỹ Mỹ có nhiệm vụ gia cố tường biên giới, tuần tra, tiến hành diễn tập ngăn dòng người di cư.

Quân đội Mỹ chuẩn bị lắp đặt dây thép gai dọc biên giới ở Hidalgo, Texas.

Hàng rào dây thép gai sắc nhọn được coi là công cụ hữu ích để ngăn người di cư bất hợp pháp.
Binh sỹ Mỹ nghỉ ngơi tại căn cứ quân sự Camp Donna, Texas.
Các binh sỹ đang chờ lấy nước tại xe chở nước di động.
Một binh sỹ Mỹ đang đào hào bên ngoài khu lều trại.

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đang diễn tập đối phó với dòng người di cư tại điểm giao cắt của tuyến đường sắt ở biên giới.
Ngoài số lượng áp đảo, các lực lượng vũ trang Mỹ tại biên giới cũng được trang bị máy bay không người lái, trực thăng có khả năng nhìn xuyên bóng tối.
Xe bọc thép cũng được điều động cho cuộc diễn tập này.
Nỗ lực củng cố an ninh biên giới tương tự dự kiến sẽ sớm được triển khai tại một số nơi khác ở Texas và các bang Arizona, California.
Binh sỹ Mỹ thường xuyên tuần tra và kiểm soát an ninh tại nơi hàng rào được dựng lên.

Mặc dù Mỹ có rất ít thông tin về sự kết hợp của các đoàn người di cư, song Nhà Trắng vẫn lên kế hoạch để ngăn chặn các đối tượng nhập cư bất hợp pháp, thậm chí sử dụng vũ lực để trấn áp.
Quân đội Mỹ lắp đặt hàng rào dây thép gai dọc theo cầu Anzalduas International ở McAllen, Texas.
Quân đội Hoa Kỳ lắp đặt hàng rào dây thép gai dọc theo cầu Anzalduas International ở McAllen, Texas
Quân đội Hoa Kỳ lắp đặt hàng rào dây thép gai dọc theo cầu Anzalduas International ở McAllen, Texas
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico
Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

VOV.VN - Nhóm 100 binh sỹ Mỹ đầu tiên trong số 5.200 quân triển khai bổ sung đã đến biên giới với Mexico.

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

VOV.VN - Nhóm 100 binh sỹ Mỹ đầu tiên trong số 5.200 quân triển khai bổ sung đã đến biên giới với Mexico.

Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico
Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump cho biết, số binh sỹ được triển khai tới biên giới với Mexico có thể lên tới 15.000. 

Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico

Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump cho biết, số binh sỹ được triển khai tới biên giới với Mexico có thể lên tới 15.000.